Đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng rời ASIAD 2026 sau vòng tứ kết, khép lại hành trình tại Nhật Bản với nhiều trải nghiệm đáng giá cho lực lượng trẻ.
Sáng 26/9, đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng rời Nhật Bản về nước trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Chubu Centrair, Nagoya. Hai đội dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 12h30 giờ Việt Nam.
Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, Nhật Bản 0-7 và hòa Thái Lan 0-0, qua đó giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Hoàng Văn Phúc làm thủ tục lên máy bay.Ảnh: VFF
Ở tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc và tạo ra thế trận phòng ngự kiên cường. Các cầu thủ Việt Nam giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức trước khi nhận bàn thua ở phút 109 và dừng bước với tỷ số 0-1 sau hiệp phụ.
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ASIAD 2026 là giải đấu có ý nghĩa trong quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi một số trụ cột không còn duy trì được trạng thái tốt nhất, ban huấn luyện đang từng bước trao cơ hội cho thế hệ trẻ, trong đó có nhiều cầu thủ sinh từ năm 2000 trở lại đây.
Việc được thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á được xem là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.
Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng tứ kết. Đội dừng bước sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc.

Trung vệ Lý Đức bên người đàn chị Hoàng Thị Loan của đội tuyển nữ Việt Nam.Ảnh:VFF
HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá ASIAD là dịp cần thiết để các cầu thủ trẻ cọ xát ở cấp độ châu lục. Lực lượng này cũng được xác định là nguồn kế cận cho các mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.
Nhà cầm quân của U23 Việt Nam đồng thời cho biết ông vẫn thường xuyên trao đổi với HLV Kim Sang Sik về nhân sự và chuyên môn nhằm duy trì sự thống nhất trong quá trình xây dựng lực lượng giữa U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.
Sau khi trở về nước, các tuyển thủ sẽ trở lại CLB để tiếp tục thi đấu ở các giải quốc nội.
Việc cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng góp mặt ở vòng tứ kết ASIAD 2026 không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn đem lại thêm dữ liệu chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho quá trình trẻ hóa, chuẩn bị lực lượng dài hạn của bóng đá Việt Nam.