Gác lại hào quang của tấm HCĐ U23 châu Á, những Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang... phải tiếp tục hướng tới những đỉnh cao khác trong sự nghiệp cần chinh phục. Trước mắt những ngôi sao này là danh hiệu vô địch V-League mà tất cả cùng khát khao giành được.
Nguyễn Đình Bắc là cái tên bước ra ánh sáng theo cách rực rỡ nhất sau hành trình 4 giải đấu, nửa năm ròng rã với U22/U23 Việt Nam. Trong chiến công lịch sử giúp U23 Việt Nam giành HCĐ châu lục, tiền đạo của CAHN không chỉ là mũi nhọn tấn công hiệu quả bậc nhất, mà còn vượt qua hàng loạt ngôi sao trẻ của các nền bóng đá hàng đầu châu Á để giành danh hiệu cá nhân cao quý.
Đó là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với riêng Đình Bắc, mà còn với bóng đá Việt Nam trong quá trình khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục. Sự bùng nổ ấy khiến người hâm mộ nhớ nhiều đến Quang Hải của U23 Việt Nam năm 2018.
Khi đó, hào quang Thường Châu đã đưa Quang Hải trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước nhà, tạo cú hích mạnh mẽ để anh bứt phá ở đội tuyển quốc gia lẫn cấp CLB. Trùng hợp thay, Đình Bắc hiện cũng khoác chung màu áo với đàn anh Quang Hải.
Ở CAHN mùa này, Đình Bắc mới chỉ ghi bàn tại Siêu Cúp QG và AFC Champions League Two. V-League vẫn là nơi chưa có duyên với tiền đạo sinh năm 2004. Chính điều đó khiến giai đoạn sắp tới trở thành phép thử quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 2004. Hào quang U23 châu Á là bệ phóng, nhưng V-League là nơi kiểm chứng cho sự bứt phá thực sự của cầu thủ quê Nghệ An.
CAHN lúc này đang ở vị thế rất thuận lợi. Với 26 điểm sau 10 trận, đội bóng của HLV Alexandre Polking chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuộc đua vô địch lượt đi vì thế đang mở ra cánh cửa rõ ràng cho Đình Bắc và các đồng đội.
Khát khao "giải hạn" bàn thắng và lần đầu vô địch V-League của Đình Bắc càng trở nên mãnh liệt. Nếu có thể chuyển hóa phong độ đỉnh cao ở U23 sang màu áo CLB, tiền đạo này hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa giúp CAHN làm nên chuyện mùa này.
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng không phải đối thủ dễ bị lung lay. Đội bóng của HLV Gerard Castano đang chịu áp lực rất lớn từ CAHN, nhưng đồng thời sở hữu lực lượng được đánh giá là "khủng" bậc nhất giải đấu.

Nếu Đình Bắc duy trì phong độ như ở VCK U23 châu Á 2026 thì sẽ giúp ích được rất nhiều cho CAHN trong cuộc đua vô địch ở V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
Bộ khung "dải ngân hà" với Daniel – Gustavo trên hàng công, Hoàng Đức – Đức Chiến ở tuyến giữa và Văn Lâm trong khung gỗ tạo nên công thức thành công rõ ràng. Đáng chú ý hơn, sau VCK U23 châu Á 2026, Ninh Bình còn đón thêm làn gió mới từ chính những gương mặt trẻ vừa làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam như Thái Sơn, Văn Thuận.
Chính Ninh Bình đã sở hữu sẵn 2 tài năng trên hàng công U23 Việt Nam là Quốc Việt và Lê Phát, bên cạnh Trần Thành Trung cũng suýt có vé cùng đội đi Saudi Arabia. Lê Phát và Quốc Việt đã đóng góp 2 trong số 10 bàn thắng của U23 Việt Nam ở Saudi Arabia và có công lớn vào thành tích HCĐ của tập thể.
Sự cạnh tranh trong nội bộ Ninh Bình vì thế càng trở nên khốc liệt. Nhưng cũng nhờ thế mà đoàn quân của HLV Castano sẽ có sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Cũng không thể không nhắc đến Thể Công Viettel, nơi đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang đang từng bước khẳng định vai trò thủ lĩnh. Sau giải đấu châu Á, Văn Khang có thể trở về CLB với sự tự tin và chững chạc hơn hẳn.
Việc được bố trí chơi đúng sở trường tiền đạo cánh giúp cầu thủ sinh năm 2003 phát huy tốt nhất những gì anh mong muốn. Thể Công Viettel hiện xếp thứ 4 với 19 điểm, kém Ninh Bình 8 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận, và mùa giải vẫn còn rất dài.
Lúc này, không thể vội gạch tên nhà vô địch V-League 2020 ra khỏi cuộc đua. Hải Phòng của Nhật Minh cũng hứa hẹn là "kẻ ngổ ngáo" thách thức CLB nào muốn bước lên đỉnh cao V-League mùa này.
Sau tấm HCĐ VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ, nhưng đồng thời mở ra một chương mới đầy khốc liệt cho chính các cầu thủ trẻ. Khi trở lại V-League, dàn sao trẻ trung của HLV Kim Sang Sik không còn là đồng đội, mà trở thành đối thủ trực tiếp trên hành trình chinh phục danh hiệu.
Giải đấu quốc nội không còn ưu ái cầu thủ trẻ, mỗi vị trí đá chính đều phải đánh đổi bằng phong độ và bản lĩnh. Ở góc độ khán đài, V-League có thể sẽ thú vị hơn với người hâm mộ háo hức đến sân xem các ngôi sao trẻ thể hiện mình.