U23 Thái Lan 'quật ngã' U23 Qatar, chứng tỏ vị thế ứng viên số 1 tại SEA Games 32

26/03/2023 07:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Thái Lan tiếp tục có thành tích ấn tượng tại giải Doha Cup 2023 với chiến thắng 1-0 trước U23 Qatar.

U23 Thái Lan gây ấn tượng mạnh tại Doha Cup 2023

U23 Thái Lan tại lượt trận thứ 2 Doha Cup 2023 tiếp tục có kết quả gây ấn tượng. Họ đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà U23 Qatar với tỷ số 1-0. Jonathan Khemdee là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công được thực hiện trên chấm 11m.

Xét tổng thể trận đấu, U23 Qatar là những người thi đấu lấn lướt hơn. Họ cầm bóng nhiều, tổ chức tấn công và dứt điểm liên tục. Tuy nhiên, đội chủ nhà không có sự sắc bén cần thiết. Thất bại của họ đến từ sai lầm của hàng thủ. Dẫu vậy, cũng cần phải dành những lời khen ngợi cho lối đá kỷ luật của U23 Thái Lan trong trận đấu này. Họ đã chơi phòng ngự phản công rất hợp lý. U23 Thái Lan không cho đối thủ quá nhiều khoảng trống để có thể tấn công thoải mái cũng như cơ hội dứt điểm rõ rệt. Nói cách khác, U23 Thái Lan chơi phòng ngự chủ động nên họ kiểm soát tốt không gian phần sân nhà. Đối thủ dù tấn công nhiều nhưng không thực sự quá nguy hiểm.

U23 Thái Lan 'quật ngã' U23 Qatar, chứng tỏ vị thế ứng viên số 1 tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

U23 Thái Lan đã tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng đánh bại U23 Qatar

Cách đây 1 năm, U23 Thái Lan cũng từng chạm trán U23 Qatar ở một trận giao hữu thuộc giải Dubai Cup. Khi đó, đại diện của Đông Nam Á tỏ ra hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Họ chấp nhận thất bại 0-1 trước U23 Qatar. Vì thế, sau 1 năm, thắng lợi 1-0 của U23 Thái Lan cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng.

Phong độ ấn tượng của U23 Thái Lan không chỉ đơn thuần thể hiện ở trận đấu với U23 Qatar. Ngay ở lượt trận đầu tiên, họ đã cầm hòa 2-2 trước U23 Ả rập Xê út. Trong cả 2 trận đấu, "Voi chiến" đều là đội yếu hơn, chấp nhận chơi phòng ngự. Tuy nhiên, khi có hội, họ đã tận dụng rất tốt để có được kết quả mong muốn.

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tham dự giải Doha Cup 2023 với chung mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 32. Nhìn vào thành tích của 2 đội, rõ ràng có thể thấy U23 Thái Lan đang là ứng viên số 1 cho tấm HCV tại giải đấu sắp diễn ra tại Campuchia. Lối chơi của U23 Thái Lan đã được định hình. Bên cạnh đó, các cầu thủ có nhiều thời gian thi đấu với nhau nên U23 Thái Lan có sự gắn kết tốt ở mọi hàng tuyến.

U23 Thái Lan 'quật ngã' U23 Qatar, chứng tỏ vị thế ứng viên số 1 tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Nếu có thể sắc bén hơn, U23 Thái Lan có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trước U23 Qatar

Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn đang dần làm quen với triết lý bóng đá của HLV Troussier. Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để thực sự nhuần nhuyễn chiến thuật HLV người Pháp đề ra.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm