U22 Việt Nam được VFF và bầu Đức thưởng 'nóng" 1,6 tỷ đồng

23/07/2017 22:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu vói U22 Hàn Quốc, ông Đoàn Nguyên Đức, PCT VFF quyết định thưởng nóng U22 Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi đội giành vé dự VCK U23 châu Á 2018 .

Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF diễn ra vào chiều ngày hôm nay (23/7), bầu Đức đã có mặt tại sân Thống Nhất dự khán trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc. Chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có một trận đấu khá hay trước đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc và đặc biệt dù thua 1-2 trước đội bóng xứ kim chi, U22 Việt Nam vẫn giành vé VCK U23 châu Á 2018 với tư cách một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức cảm thấy rất vui sướng và phấn khích.

“Nghèo thì nghèo thì tôi vẫn thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam. Tôi xem sướng thì tôi thưởng thôi", bầu Đức hồ hởi cho biết. Bầu Đức đã tuyên bố thưởng nóng thầy trò HLV Hữu Thắng 1 tỷ đồng ngay trên sân Thống Nhất. Ngoài ra, trước đó, VFF thưởng nóng cho U22 Việt Nam 600 triệu đồng.

Công bằng mà nói, U22 Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt trước đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc. Ngoài sai lầm đáng tiếc của thủ thành Tiến Dũng thì toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực và tập trung. Đặc biệt, Công Phượng, “đứa con cưng” đã có trận đấu rất ấn tượng khi anh lập 1 siêu phẩm và làm khốn khổ hàng thủ U22 Hàn Quốc bằng những cú đột phá mạnh mẽ và khó lường.

"Hôm nay 2 đội đều thể hiện rất tốt. Tôi tiếc nuối vì đã không tận dụng tốt một vài cơ hội. Trận hôm nay U22 Việt Nam thua 1-2 là điều khá đáng tiếc, nếu kết quả hòa thì sẽ hợp lý hơn", Công Phượng chia sẻ sau trận đấu.

HLV Phan Thanh Hùng: ‘U22 Việt Nam đá hiện đại, quá hay’

HLV Phan Thanh Hùng: ‘U22 Việt Nam đá hiện đại, quá hay’

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ rằng việc U22 Việt Nam vào đến vòng chung kết U23 châu Á đã là thành công quá rồi còn câu chuyện của những hạn chế sẽ được khắc phục trong tương lai gần.

Do U23 Trung Quốc đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng J sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Nhật Bản, sẽ có 6 đội nhì bảng sở hữu thành tích tốt nhất giành vé dự VCK. Việc Sri Lanka bỏ cuộc không dự giải khiến bảng A chỉ còn lại 3 đội. Ở 9 bảng đấu còn lại sẽ không tính kết quả giữa đội xếp thứ 2 và thứ 4. Như vậy, U22 Việt Nam đã giành quyền vào VCK châu Á 2018 với tu cách 1 trong 6 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm