Chấm điểm U22 Việt Nam: Công Phượng không gánh nổi những sai lầm của đồng đội

23/07/2017 21:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng vẫn là cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Hàn Quốc. Trong khi đó, nhiều đồng đội của anh thi đấu không tốt trong trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao nhất.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (5 điểm)

Tiến Dũng là cái tên đầu tiên mắc sai lầm của U22 Việt Nam trong trận đấu, chỉ khác rằng sai lầm của anh khiến đội tuyển nhận một bàn thua không đáng có. Một pha bắt bóng lỗi ở phút 20 giúp Lee Sangheon có bàn thắng dễ dàng. Những phút sau đó, Tiến Dũng không còn đủ sự tự tin trong các pha phán đoán.

Tình huống sai lầm của Bùi Tiến Dũng biếu không bàn thắng cho đối phương. Nguồn: VFF Channel.

Hậu vệ phải: Vũ Văn Thanh (6.5 điểm)

Văn Thanh thi đấu đầy quyết tâm và là một trong số ít những vị trí chơi đúng phong độ khi gặp một đối thủ mạnh như U22 Hàn Quốc. Văn Thanh có pha xử lý gọn gàng ở phút 11 trước khi tung cú sút bằng chân trái nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đối phương. Tuy nhiên, vị trí của Văn Thanh bị U22 Hàn Quốc khoét sâu trong các pha phản công nhưng không phải trả giá.

Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu (6.5 điểm)

Văn Hậu thi đấu an toàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Anh thi đấu chắc chắn và đảm bảo cánh trái được giữ vững trước các đợt tấn công của U22 Hàn Quốc. Văn Hậu có pha chuyền chéo sân rất tốt ở phút 26 cho Văn Toàn, tiếc là số 9 không dứt điểm thành công.

Trung vệ: Đỗ Duy Mạnh (6 điểm)

Duy Mạnh được kéo về đá trung vệ có thể coi là sai lầm lớn nhất của HLV Hữu Thắng. Anh có thể tạo nên những đường tấn công từ phần sân nhà tốt nhưng khiến U22 Việt Nam mất đi một tiền vệ đánh chặn thực thụ. Bàn thua thứ hai của U22 Việt Nam cũng có một phần lỗi của cầu thủ mang áo số 11.

Trung vệ: Bùi Tiến Dũng (6.5 điểm)

Phút 55, Tiến Dũng dũng cảm cản phá cú sút nguy hiểm ở cự li gần của đối phương. Anh thi đấu lăn xả và giải nguy nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, bàn thua thứ 2 của U22 Việt Nam đến khi Tiến Dũng đang phải chữa trị chấn thương. Thất bại này của U22 Việt Nam dù muốn hay không vẫn gắn với hai cầu thủ có cùng họ tên là Bùi Tiến Dũng.

Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Tuấn Anh (5.5 điểm)

Trước U22 Hàn Quốc, Tuấn Anh không thể hiện được những điểm mạnh về kiểm soát bóng. Tuấn Anh liên tục phải đuổi theo bóng và xuống sức thấy rõ. Anh cùng Xuân Trường không tạo được tấm lá chắn trước hàng phòng ngự U22 Việt Nam và bị thay ra ở phút 54 bởi trung vệ Hoàng Văn Khánh.

Tiền vệ trung tâm: Lương Xuân Trường (5.5 điểm)

Cặp tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam đã không hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự để U22 Hàn Quốc phối hợp thoải mái trước khi Hwang Imbeon ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Xuân Trường thi đấu dưới sức ép của những tiền vệ nhanh và khỏe bên phía đối phương. Anh gần như bị cuốn theo tốc độ và không hoàn thành nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu.

Xuân Trường và Tuấn Anh thiếu sự bọc lót cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam trong bàn thua thứ hai. Nguồn: VFF Channel.

VIDEO: Công Phượng ghi bàn 'kiểu Neymar', xé lưới U22 Hàn Quốc

VIDEO: Công Phượng ghi bàn 'kiểu Neymar', xé lưới U22 Hàn Quốc

Nguyễn Công Phượng đã có pha đi bóng cực kỳ tự tin trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải gỡ hòa cho U22 Việt Nam ở phút 33.

Tiền vệ phải: Nguyễn Văn Toàn (6 điểm)

Văn Toàn vẫn chơi đầy quyết tâm bên hành lang cái phải nhưng hiệu quả trong tấn công gần như bằng không. Hậu vệ cánh trái của U22 Hàn Quốc đủ tốc độ và thể lực để theo đuổi Văn Toàn trong cả trận và khiến anh không thể tạo nên bất cứ cơ hội nguy hiểm nào cho đồng đội.

Tiền vệ trái: Nguyễn Quang Hải (6 điểm)

Quang Hải có cú chuyền bóng ngẫu hứng cho Công Phượng trước khi tiền đạo này solo ghi bàn gỡ hòa. Quang Hải vẫn nhanh nhẹn, thi đấu bền bỉ và có một vài pha phối hợp tốt với các đồng đội, trong đó đường chuyền về cho tuyến hai từ pha đá phạt góc đủ sự bất ngờ nhưng Xuân Trường tỏ ra chần chừ và để cơ hội trôi qua.

Hộ công: Nguyễn Công Phượng (7.5 điểm)

Công Phượng là cầu thủ hay nhất bên phía U22 Việt Nam. Cầu thủ duy nhất trên hàng công chơi đúng với khả năng. Anh có pha đi bóng tốt từ cánh trái rồi ghi bàn thắng thứ 4 tại vòng loại. Ngoài ra, anh còn có pha chọc khe cho Hồ Tuấn Tài ở phút 73 nhưng tiền đạo đồng hương dứt điểm quá thiếu chuẩn xác.

Bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng và lưới U22 Hàn Quốc là điểm sáng lớn nhất bên phía U22 Việt Nam. Nguồn: VFF Channel.

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (5.5 điểm)

Điểm sáng duy nhất của Đức Chinh là pha sút bóng bằng chân trái ở phút 18 sau đường chuyền của Tuấn Anh. Đức Chinh gặp thử thách lớn và hoàn toàn bất lực trước những hậu vệ to cao và sở hữu kỹ năng phòng ngự tốt hơn nhiều những cầu thủ của Timor Leste.

Thay người:

Trung vệ: Hoàng Văn Khánh (thay Tuấn Anh (54’) – 5.5)

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (thay Đức Chinh (66’) – không chấm)

Tiền vệ: Trần Hữu Đông Triều (thay Xuân Trường (87’) – không chấm)

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm