Điểm nhấn U22 Việt Nam 1–2 U22 Hàn Quốc: Công Phượng tỏa sáng. U22 Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho SEA Games

23/07/2017 21:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù để thua U22 Hàn Quốc 1-2 nhưng U22 Việt Nam vẫn giành được vé dự VCK U23 Châu Á 2018 với tư cách là một trong 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Tuyệt vời Công Phượng

Tiền đạo của HA.GL tiếp tục cho thấy phong độ tốt của anh ở giải này khi ghi bàn ở trận vòng loại thứ 3 liên tiếp. Nếu các pha lập công vào lưới Timor Leste (cú đúp) và Macau (1 bàn) được coi là chuyện bình thường khi đối thủ của U22 Việt Nam không được đánh giá cao thì pha đi bóng đầy quyết đoán ngay mép vòng cấm bất chấp sự đeo bám rất sát của cầu thủ Hàn Quốc rồi dứt điểm hiểm hóc thực sự là bàn thắng ngoạn mục của số 10.

Bàn thắng của Công Phượng được ghi trong bối cảnh U22 Việt Nam đang bị dẫn trước 0-1 và trước đối thủ rất mạnh, có thể hỉnh, thể lực nhỉnh hơn chúng ta. Công Phượng không chỉ thể hiện kỹ thuật cơ bản tốt mà tâm lí cũng hết sức vững vàng.

Chú thích ảnh

Dấu ấn HA.GL

Thua U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam vẫn giành vé tới VCK U23 châu Á 2018

Thua U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam vẫn giành vé tới VCK U23 châu Á 2018

Do U23 Trung Quốc đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng J sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Nhật Bản, sẽ có 6 đội nhì bảng sở hữu thành tích tốt nhất giành vé dự VCK. Việc Sri Lanka bỏ cuộc không dự giải khiến bảng A chỉ còn lại 3 đội. Ở 9 bảng đấu còn lại sẽ không tính kết quả giữa đội xếp thứ 2 và thứ 4. Như vậy, U22 Việt Nam đã giành quyền vào VCK châu Á 2018 với tu cách 1 trong 6 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng chỉ là sự tái khẳng định cho những đóng góp và những màn trình diễn nổi bật của nhóm cầu thủ HA.GL ở các trận vòng loại U23 Châu Á. Tổng cộng, các cầu thủ HA.GL đã ghi 8/13 bàn thắng của U22 Việt Nam ở các trận vòng loại.

Công Phương (4 bàn), Văn Toàn (2), Tuấn Anh (1), Hồng Duy (1) đã ghi tên mình trên bảng điện tử. Trước một đối thủ có thể lực, thể hình nhỉnh hơn chúng ta như U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam vẫn tạo ra được một số tình huống tấn công và phối hợp tấn công khá sắc nét, đẹp mắt và hầu hết đều có dấu giày của các cầu thủ HA.GL.

Như pha dứt điểm đẹp mắt trong cấm địa U22 Hàn Quốc hay pha tăng tốc và chuyền cắt mặt vào trước khung thành đối phương cực kỳ nguy hiểm của Văn Thanh mà Đức Chinh vào hơi chậm hay những pha phối hợp giữa Văn Thanh với Văn Toàn hoặc giữa Văn Thanh với Công Phượng.

Chú thích ảnh

Phòng ngự tuyến hai chưa tốt

HLV Hữu Thắng bố trí hai tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh nhưng rõ ràng khả năng hỗ trợ phòng ngự của họ là rất yếu. U22 Hàn Quốc tung ra không dưới 7 cú sút cả trong lẫn ngay mép cấm địa của U22 Việt Nam ở trận này trong những tư thế khá thoải mái và ở những vị trí khá nguy hiểm trong nhiều tình huống. Rõ ràng hàng thủ vốn kết nối không thực sự tốt của U22 Việt Nam lại không được sự hỗ trợ (lùi về đeo bám, truy cản kịp thời, hiệu quả) của các tiền vệ trong phần lớn các tình huống khiến khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều phe bị uy hiếp và trong 2 bàn thua của U22 Việt Nam thì bàn thua thứ 2 ít nhiều có trách nhiệm của các tiền vệ vì chúng ta để thua trong tình huống hàng thủ thiếu người do trung vệ Tiến Dũng đang cần chăm sóc bên ngoài sân. Lẽ ra trong tình huống đó, các tiền vệ của U22 Việt Nam phải nhanh chóng lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự thì đối thủ có lẽ đã không dễ dàng phối hợp và ghi bàn như vậy.

Tâm lí tốt và chiến thuật hợp lý

Chúng ta đã biết là U22 Việt Nam có lợi thế tâm lí không nhỏ trước trận đấu khi chúng ta chỉ cần 1 điểm là chắc chắn giành vé trực tiếp dự VCK U23 Châu Á. Thuận lợi ấy giúp các học trò HLV Hữu Thắng dễ đá hơn. Nhưng cũng phải nhấn mạnh là HLV Hữu Thắng đã lựa chọn chiến thuật hợp lí trong trận đấu này. U22 Việt Nam không hề đá tử thủ để cầu hòa mà chúng ta vẫn chủ động và mạnh dạn tấn công khi cầm bóng. Đặc biệt, cánh phải của U22 Việt Nam đã chơi tấn công khá hay nhờ sự cơ động và tốc độ tốt của Văn Thanh, sự năng nổ của Văn Toàn.

Rõ ràng tấn công cũng là một cách giải tỏa áp lực cho khung thành Tiến Dũng. Thực tế áp lực về phía cầu môn U22 Việt Nam đã được giảm đi đáng kể nhờ lối chơi tấn công chủ động của chúng ta. Chơi trên sân nhà, với sự cổ vũ của khán giả, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã giữ được tâm lí thi đấu khá tốt. Chúng ta không bị cuống khi U22 Hàn Quốc mở tỷ số hay nâng tỷ số lên 2-1. Chiếc vé dự VCK U23 Châu Á 2018 này là bước chạy đà, là sự chuẩn bị tâm lý, là cuộc tập dượt rất tốt cho SEA Games mà chúng ta rơi vào bảng đấu đầy thách thức.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm