U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi hoa mỹ để vô địch SEA Games

03/08/2017 17:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Worrawoot Srimaka đã chốt danh sách 27 cầu thủ U22 Thái Lan, đồng thời, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ để giành vàng SEA Games 29.

HLV Worrawoot Srimaka khẳng định: “Khái niệm bóng đá của tôi vẫn là hoa mỹ. Thế nhưng, để vượt qua những thử thách, tôi nghĩ rằng điều đó không còn cần thiết. Phải bảo vệ thân thể của cầu thủ càng nhiều càng tốt. Phải tập trung vào kết quả để đi đến trận đấu cuối cùng”.

HLV Srimaka xuất thân là một tiền đạo cắm của bóng đá Thái Lan. Ông dẫn dắt các cấp độ trẻ của bóng đá Thái Lan từ năm 2014 và hiểu rõ triết lý chơi bóng thống nhất của các đội tuyển là sử dụng kỹ thuật và chuyền ngắn để kiểm soát bóng.

Sự thống nhất ấy tạo nên một thế lực ở Đông Nam Á với những thành công ở lứa U23 và đội tuyển quốc gia với sự huấn luyện của Kiatisak Senamuang. Tuy nhiên, kể từ khi huyền thoại bóng đá Thái giã từ chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, lối chơi hoa mỹ dường như không còn phát huy được hiệu quả.

U23 Việt Nam từng thua 1-3 trước U23 Thái Lan tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 28 và chỉ ra khác biệt ở đẳng cấp của cầu thủ hai đội. Nguồn: VTV.

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón 'quái vật'

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón 'quái vật'

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón “quái vật” là những thông tin chính bóng đá Việt 25/7.

Ông Worrawoot Srimaka lên nắm quyền, lối chơi của U22/U23 Thái Lan có những thay đổi mà như HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Họ sử dụng bóng dài nhiều hơn ở vòng loại U23 châu Á 2018”. HLV người Khánh Hòa còn đưa ra thêm thông tin rằng, ông từng dẫn dắt U21 Việt Nam tham dự Nations Cup ở Malaysia vào năm 2016 và thua U21 Thái Lan được dẫn dắt bởi chính Srimaka. Khi ấy, U21 Thái Lan chơi đúng với phong cách kỹ thuật, kiểm soát bóng.

HLV của U22 Thái Lan nói rằng sẽ từ bỏ lối chơi hoa mỹ, nhưng thông tin ấy chưa chắc đã là sự thật. Vòng loại U23 châu Á 2018, bảng đấu diễn ra tại Thái Lan gặp phải thời tiết xấu, trời mưa nhiều và mặt sân không đảm bảo cho lối chơi bóng ngắn. Có lẽ, chính từ đây, ông Srimaka chuyển đổi lối chơi để thử nghiệm và bước vào SEA Games 29 với thái độ tự tin nhất.

Chú thích ảnh
Không dễ để HLV Srimaka từ bỏ lối chơi kỹ thuật, chuyền ngắn để kiểm soát bóng đã ăn sâu vào máu các cầu thủ trẻ Thái Lan 3, 4 năm nay. Ảnh: Siam Sports.

Danh sách 27 tuyển thủ U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng vừa được công bố. Những tài năng đã khẳng định được tố chất kỹ thuật ở các giải trẻ Đông Nam Á như Woorachit, Samphaodi vẫn góp mặt. HLV Srimaka chắc chắn không muốn phí phạm những tài năng ấy và từ bỏ lối chơi đã ăn sâu vào máu cầu thủ trẻ Thái Lan từ 3, 4 năm nay.

Tại bảng B, HLV của U22 Thái Lan đánh giá cao nhất U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Ông phủ nhận việc đánh giá thấp các đội tuyển cùng bảng: “Một lịch đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi phải làm việc cật lực ngay từ trận đấu đầu tiên gặp Indonesia. Gặp họ không hề dễ dàng như trong trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018. Tôi cũng không trông mong gì vào thời tiết, mưa hay không cũng vậy thôi”.

“Trận đấu nặng nề nhất là gặp Việt Nam ở lượt cuối. Chúng tôi phải chơi tốt từ những trận đầu tiên để đến khi gặp Việt Nam mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Điều kiện thể lực phải được đảm bảo bởi vì đối thủ là Việt Nam. Họ sẽ gặp chúng tôi và khi đó sẽ có câu trả lời cho việc ai có sự chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp đội tuyển này”.

U22 Thái Lan 0-0 U22 Indonesia là trận đấu mà các cầu thủ xứ chùa vàng dùng nhiều bóng dài để hạn chế trở ngại từ mặt sân lầy lội. Video: Indo Football HD.

Đinh Thanh Trung: ‘Đừng nặng nề chuyện cùng bảng với U22 Thái Lan’

Đinh Thanh Trung: ‘Đừng nặng nề chuyện cùng bảng với U22 Thái Lan’

Thủ quân đội tuyển Việt Nam, Đinh Thanh Trung, chia sẻ rằng chúng ta đừng quá đặt nặng vấn đề rơi vào bảng 6 đội hay đối thủ là U22 Thái Lan mà quan trọng là sự chuẩn bị và thi đấu của U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan sẽ tập trung trở lại vào ngày 7/8, trước đó, họ trả cầu thủ về các CLB để chuẩn bị cho các trận đấu tại giải vô địch quốc gia và hạng nhất. Sau đó, ngày 10//8, U22  Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Eastern FC của Hong Kong. Hai ngày sau, toàn đội sẽ bay sang Kuala Lumpur, Malaysia.

Danh sách 27 cầu thủ của U22 Thái Lan:

- Thủ môn (4):

Nont Muangngam (Chiangrai United)

Jirunpong Thammasiha (Chonburi FC)

Anusith Temmee (Bangkok United FC)

Rattanai Songsangchan (Port FC)

- Hậu vệ (9):

Santipharp Channgom (Air Force Central)

Shinnaphat Lee-Oh , Suriya Singmui (Chiangrai United)

Woravut Namvech (Sisaket FC)

Peerawat Akkatham, Ratthanakorn Maikami (Buriram United FC)

Saringkarn Promsupa (Rayong FC)

Kevin Deeromram (Ratchaburi FC)

Supravee Miprathang (Pattaya United)

- Tiền vệ (12):

Sasalak Haiprakhon, Suparok Sarachat (Buriram United)

Panudech Maiwong, Woorachit Kanitsribampen (Chonburi FC)

Chaiyawat Buran, Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United)

Nattawut Sombatyotha, Montree Promsawat (Ratchaburi FC)

Picha U-Tra (Pattaya United FC)

Chaowat Veerachat (Bangkok Glass FC)

Nopphon Ponkam (Air Force Central FC)

Thanasit Siripala (Suphanburi FC)

- Tiền đạo (2):

Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabang FC)

Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana)

Lịch thi đấu của U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 29:

- 15:00, 15/8, Thái Lan – Indonesia (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 17/8, Thái Lan – Timor Leste (SVĐ Selayang)

- 19:45, 20/8, Thái Lan – Campuchia (SVĐ Selayang)

- 15:00, 22/8, Thái Lan - Philippines (SVĐ Selayang)

- 15:00, 24/8, Thái Lan – Việt Nam (SVĐ Selayang)

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm