HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ với sự 'lột xác' của U22 Thái Lan

26/07/2017 15:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra bất ngờ trước những sự thay đổi của HLV Worawoot Srimaka ở U22 Thái Lan. Ông cho rằng, vẫn với sự dẫn dắt của HLV này, vẫn với những cầu thủ này, U22 Thái Lan đã có lối chơi khác so với 1 năm trước đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn không lạ gì Worawoot Srimaka, đặc biệt tại Nations Cup 2016 diễn ra tại Malaysia. U21 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Worawoot đã đánh bại U21 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn 2-0 ở trận đấu tranh vé vào chung kết.

Thời điểm ấy, U21 Thái Lan tỏ ra vượt trội hoàn toàn lứa cầu thủ sau này giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup do ông Tuấn nhào nặn. Ấn tượng lớn nhất với U21 Thái Lan ở thời điểm ấy là khả năng ban bật, chuyền ngắn như sợi chỉ đỏ xuyên suốt của bóng đá Thái suốt 5 năm qua.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn nhận nhiệm vụ theo dõi các đội tuyển U22 của Đông Nam Á thi đấu tại bảng H vòng loại U23 châu Á 2018, trong đó có Thái Lan. Ảnh: FIFA U20 World Cup.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã theo dõi U22 Thái Lan thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018, ông nhận xét tổng quát nhưng đi thẳng vào vấn đề: “HLV của U22 Thái Lan là người không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Chúng ta biết Woorawut từng là cầu thủ chơi ở Bình Định. Tôi biết anh ấy từ cuối 2015, anh ấy đã làm lứa cầu thủ này và U22 Thái Lan. Không biết Thái Lan có thay đổi HLV không nhưng chắc họ không thay đổi HLV của đội U22 thời điểm này.

U22 Thái Lan chơi có một chút khác biệt. Họ từng là những cầu thủ ban bật kiểm soát tốt nhưng dưới thời Woorawut, Thái chơi nhiều bóng dài, chơi thực dụng và phòng ngự chắc chắn. Bây giờ thường sử dụng bóng dài và chơi hai biên để tấn công”.

Highlights U21 Việt Nam 0-2 U21 Thái Lan, Nations Cup 2016. Nguồn: K+.

Bầu Đức bỏ tiền túi sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam

Bầu Đức bỏ tiền túi sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam

Bầu Đức bỏ tiền túi sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam, U22 Việt Nam tập luyện trở lại là những thông tin chính bóng đá Việt 26/7.

Tại bảng, U22 Thái Lan xếp thứ hai, đứng dưới U22 Malaysia của HLV Ong Kim Swee. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn không cho rằng điều đó phản ánh U22 Malaysia mạnh hơn người Thái.

“Ngoại trừ Mông Cổ, 3 đội còn lại đều thuộc Đông Nam Á. U22 Thái Lan vẫn vượt trội. Thời tiết bên Thái những ngày thi đấu rất xấu, đó là một phần nguyên nhân họ không bộc lộ hết khả năng. Và thứ hạng ở bảng đấu cũng không phản ánh đúng thực lực của U22 Thái Lan”, ông Tuấn cho biết.

HLV Worawoot Srimaka từng là cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan. Ông sở hữu chiều cao 1,91m và giúp Thái Lan 3 lần vô địch SEA Games (1995, 1997, 1999) và 3 lần vô địch AFF Cup (1996, 2000, 2002). Chuyển sang làm HLV, ông Worawoot đã có một chức vô địch Nations Cup 2016 cùng U21 Thái Lan.

U22 Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội các ngôi sao K-League, diễn ra vào ngày 29/7 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 31/7, bắt đầu chuyến tập huấn trước khi bước vào SEA Games 29.

Chú thích ảnh
HLV Worawoot Srimaka đang hướng đến chức vô địch SEA Games cùng U22 Thái Lan. Ảnh: Football Tribe Thailand.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm