Tyson Fury muốn vượt qua Neymar và Ronaldo để trở thành VĐV được trả lương cao nhất thế giới

20/09/2023 18:55 GMT+7 | Thế giới Sao

Tyson Fury muốn trở thành ngôi sao thể thao được trả lương cao nhất thế giới sau khi ký hợp đồng ở Ả Rập.

Tyson Fury muốn lương khủng như Neymar, Ronaldo

Nhà vô địch thế giới hạng nặng WBC trở lại sàn đấu vào ngày 28/10 tại Ả Rập với đối thủ Francis Ngannou.

Ronaldo và Neymar đều đang có sự nghiệp ở Trung Đông. Cả hai đều nhận được mức lương khủng khi tới chơi tại Saudi Super League. Nhưng Fury - nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng thế giới đã khẳng định mức lương của họ chẳng là gì so với những gì anh có thể đạt được.

'Thổi bay Neymar hay Ronaldo', Tyson Fury muốn trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Tyson Fury trong cuộc trò chuyện với SunSport

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SunSport, anh nói: "Họ đang trả số tiền lớn, mọi thứ họ đề cập đều lớn. Và tôi tin rằng tôi vừa thực hiện một hợp đồng quyền anh lớn nhất từng được thực hiện trong lịch sử. Tôi không có trách nhiệm phải nói về những con số nhưng hãy cứ nói rằng con số này là rất lớn. Nhưng liệu nó có thay đổi tôi không? Không hẳn.

Khi được hỏi liệu đây có phải chỉ là thỏa thuận một trận đấu hay không, Fury trả lời: "Không thể nói chắc chắn nhưng đây là thỏa thuận quyền anh lớn nhất từng được thực hiện trong lịch sử.

"Bạn biết đấy, giống như tất cả những thương vụ bóng đá lịch sử như Ronaldo và Neymar thỏa thuận này đã thổi bay tất cả".

'Thổi bay Neymar hay Ronaldo', Tyson Fury muốn trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Nhà vô địch Quyền Anh thế giới hạng nặng - Tyson (bên trái) úp mở về mức lương "khủng" khi chuẩn bị ký hợp đồng với Ả Râp

Ronaldo được cho là đang ký hợp đồng trị giá 3,3 triệu bảng mỗi tuần, tương đương 173 triệu bảng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo đứng đầu danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất của Forbes vào năm 2023, với võ sĩ Canelo Alvarez đứng thứ năm trong danh sách với 88,7 triệu bảng.

Neymar đã đến Al-Hilal và được cho là nhận mức lương khoảng 2,5 triệu bảng mỗi tuần. Fury chỉ đấu quyền anh hai lần vào năm ngoái, với Dillian Whyte, 35 tuổi và Derek Chisora, 39 tuổi. Điều này khiến anh trượt khỏi danh sách top 50 của Forbes. Nhưng vào năm 2022, anh xếp ở vị trí thứ 15 sau khi kiếm được 50 triệu bảng.

Thay vào đó, anh ấy muốn đứng đầu danh sách top những VĐV giàu nhất của Forbes giống như huyền thoại UFC Conor McGregor đã làm vào năm 2021. Fury nói: "Tôi muốn đứng đầu danh sách của Forbes.

"Và có lẽ tôi sẽ làm điều đó trong năm nay hoặc năm tới. Người kiếm tiền số 1 trong tất cả các môn thể thao, đó là tôi. Đó là điều duy nhất tôi muốn làm. Conor đã làm rất tốt trong sự nghiệp của mình, kiếm được rất nhiều tiền và tôi cũng muốn đứng đầu danh sách thể thao đó ngay bây giờ".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm