Tuyển Việt Nam có thể dự Merdeka Cup 2023

20/01/2023 05:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam cùng tấn vô địch AFF Cup Thái Lan nhiều khả năng sẽ là khách mời của Merdeka Cup 2023, giải đấu có truyền thống lâu đời của Malaysia.

Theo những thông tin gần đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang lên kế hoạch tổ chức Merdeka Cup 2023 vào tháng 9 tới trong dịp FIFA Days để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trong tháng 10.

Merdeka Cup từng được tổ chức đầu tiên vào năm 1957 và lần tổ chức gần đây nhất là năm 2013.

Trong 15 năm trở lại đây, đại diện của bóng đá Việt Nam từng dự giải đấu này là đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, đã đoạt chức vô địch năm 2008.

Tuyển Việt Nam có thể dự Merdeka Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có HLV trưởng mới trong tháng 2, tháng 9 có thể dự Merdeka Cup.Ảnh: VFF

Được biết, Thái Lan, Việt Nam, Syria cùng Palestine là những đội tuyển mà FAM muốn mời tham dự giải đấu này, trong đó ưu tiên hai đại diện của khu vực Đông Nam Á để tạo sức hút cho giải đấu cũng như tăng cường tính cạnh tranh, tạo sự phát triển cho bóng đá khu vực.

Hiện tại, kế hoạch trên mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng vì còn 8 tháng nữa giải đấu này mới diễn ra.

Trong khi đó, tháng 3 tới, đội tuyển Thái Lan là khách mời của giải vô địch Tây Á. Với đội tuyển Việt Nam, ở dịp FIFA Days tháng 3, VFF cũng sắp xếp để đội có từ 1 đến 2 trận giao hữu để sát hạch, chính thức ra mắt HLV trưởng mới của đội.

Cho đến ngày hôm qua 19/1, mặc dù đã có một số thông tin cho rằng VFF đang xúc tiến quá trình đàm phán với HLV Philippe Troussier để thay thầy Park làm HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam nhưng chưa có bất cứ sự khẳng định nào.

Theo tìm hiểu, VFF có trong tay 10 hồ sơ các ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, từ đó sẽ sàng lọc, chọn ra 4,5 hồ sơ chuyển sang Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đánh giá, trước khi chốt danh tính cái tên sáng giá nhất để tiến hành đàm phán. 

HLV Philippe Troussier, một cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam từng có hai năm làm việc ở Trung tâm PVF và là huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam chính là một trong số ứng cử viên làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mà VFF cân nhắc.

Ông Philippe Troussier đáp ứng được cả hai tiêu chí là từng tham dự World Cup và am hiểu bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu chọn ông Philippe Troussier, VFF đồng thời cũng phải tìm kiếm nhà tài trợ trả lương cho HLV này.

Được biết phải sau ngày 31/1 tới, thời điểm VFF hết hợp đồng với HLV Park Hang Seo thì cái tên tân HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam mới được xác định và đó có thể là Philippe Troussier.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm