Không cần cup vô địch, đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái Tết ấm no với những phần thưởng lên tới hàng tỷ đồng

19/01/2023 10:35 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tối 16/1 trên SVĐ Thammasat, Đội tuyển (ĐT) Việt Nam gặp ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Đây cũng là trận đấu cuối cùng ông Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Kết thúc 90 phút lượt về của AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã về nhì khi để thua tuyển Thái Lan với tỷ số 0-1. Như vậy, cuộc chia tay giữa "mối tình đẹp" của tuyển Việt Nam và thầy Park Hang-seo đã không được trọn vẹn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được những nỗ lực đáng ngưỡng mộ mà các cầu thủ đã thể hiện hết mình trên sân cỏ. 

photo-1

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại những đối thủ đáng gờm để bước vào vòng chung kết và giành ngôi Á quân AFF Cup 2022.

Để động viên tinh thần, đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được các khoản thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho các trận đấu còn lại của AFF Cup 2022. Cụ thể, VFF thưởng 1 tỉ đồng cho tuyển Việt Nam ở trận hòa Thái Lan chung kết lượt đi AFF Cup 2022, thưởng 500 triệu đồng cho trận hòa Indonesia ở bán kết lượt đi. Trận thắng Indonesia ở bán kết lượt về được VFF thưởng nhiều nhất là 1,5 tỉ đồng. 

Tại vòng bảng, thắng đội Lào, Myanmar đều được thưởng 500 triệu đồng/trận, thắng Malaysia được thưởng 1 tỉ đồng. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một khoản thưởng lên tới 5 tỉ đồng trước khi bước vào trận chung kết lượt về.

photo-1

Đội tuyển Việt Nam đã có những khoảnh khắc khó quên khi được đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải.

photo-1

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đại diện cho AFF trao huy chương cho HLV Park Hang-seo

Ngoài ra, theo điều lệ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội giành được ngôi vị Á quân sẽ nhận được 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng), AFF cũng trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Tiến Linh và Dangda cùng ghi được 6 bàn thắng, cùng đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất AFF Cup 2022, với phần thưởng 5.000 USD/cầu thủ (khoảng 120 triệu đồng).

Như vậy, với ngôi á quân AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam được nhận tổng cộng 7,3 tỉ đồng; gồm 2,3 tỉ đồng từ AFF và 5 tỉ đồng từ VFF. Đây quả là một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà thầy trò HLV Park mang lại cho nền bóng đá nước nhà sau kỳ AFF Cup.

photo-1

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng trao giải thưởng 100.000 USD cho đội trưởng Đỗ Hùng Dũng

Về chuyện thưởng Tết, theo báo Lao Động, với thông lệ các huấn luyện viên thường sẽ chỉ nhận quà Tết chứ không có mức thưởng cụ thể. Thông thường, các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ được lãnh đạo VFF lì xì vào những cuộc gặp gỡ đầu Xuân.

Nguồn thu của các cầu thủ đến chủ yếu từ tiền thưởng khi đạt thành tích ở các giải đấu.

Đặc biệt hơn, trên chuyến bay VN614 của đội tuyển Việt Nam từ Bangkok (Thái Lan) trở về Việt Nam. Vietnam Airlines đã gửi tặng HLV Park Hang-seo vé thương gia trọn đời cho hành trình khứ hồi giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Theo đó, ông Park và phu nhân sẽ được bay vé thương gia miễn cước của Vietnam Airlines giữa hai nước trọn đời và không giới hạn số lần.

Đây là món quà tri ân của hãng hàng không quốc gia đối với thầy Park sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đạt nhiều thành công.

photo-1

Cơ trưởng chuyến bay VN614 tặng vé thương gia trọn đời cho HLV Park

"HLV Park thôi dẫn đắt đội tuyển Việt Nam, nhưng sự yêu mến và kính trọng của hàng chục triệu người hâm mộ dành cho ông sẽ còn mãi. Vietnam Airlines tin tưởng đây sẽ là món quà ý nghĩa đối với HLV Park và phu nhân trên những hành trình kết nối Hàn Quốc và Việt Nam trong tương lai", đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết.

photo-1

Đội tuyển bóng đá Việt Nam về nước chiều 17/1.

photo-1

Thầy Park gửi lời tri ân và cảm ơn Việt Nam sau "mối tình đẹp" trong hơn 5 năm.

photo-1

Các "chiến binh sao vàng" dù không thể đem cup về nhưng họ vẫn xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dành trọn. Mong rằng sau một thời gian dài thi đấu, các cầu thủ có thể thoải mái để tận hưởng một cái Tết an lành bên gia đình và những người thân yêu.

Nguồn: Tổng hợp 


Thảo Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm