Tuyển Việt Nam bị BTC SEA Games đặt vào thế khó, HLV Mai Đức Chung có cách ứng biến siêu tài tình

03/05/2023 19:59 GMT+7 | SEA Games 32

Dù là hạt giống số 1 tại bảng A nhưng lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam lại không được thuận lợi như 3 đội bóng còn lại trong bảng.

Chiều 3/5, đội tuyển nữ ra quân tại SEA Games 32 và có thắng lợi 3-0 trước Malaysia. Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tỏ ra không hài lòng. Ông nói:

"Trận đầu tiên đội thi đấu chưa được tốt lắm. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ. Mọi người đều nỗ lực thi đấu dù trời rất nóng. Dù sao chúng tôi cũng đã giành thắng lợi và sẽ cố gắng các trận sau.

Đội Malaysia đã cho thấy nhiều tiến bộ ở giải lần này. Còn tuyển nữ Việt Nam có thể do phải hoạt động cường độ cao trong thời tiết nắng nóng nên bị ảnh hưởng, đẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Giá mà các cơ hội đó thành bàn thì tốt hơn".

"Huỳnh Như đang chơi ở châu Âu khá mát còn về đây thì nắng nóng. Toàn đội đều bị ảnh hưởng như vậy và chưa có nhiều thời gian làm quen. Hy vọng ở trận tới tất cả sẽ chơi tốt hơn".

Tuyển Việt Nam bị BTC SEA Games đặt vào thế khó, HLV Mai Đức Chung có cách ứng biến cực tài tình - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung không quá lo lắng dù lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 có phần bất lợi.

Đáng chú ý, cả 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 16h00, thời điểm nhiệt độ tại Phnom Penh lên đến gần 40 độ.

Trong khi đó, hai đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết với đội tuyển nữ Việt Nam lại có phần thuận lợi hơn. Philippines được thi đấu 2 trận lúc 20h00, còn Myanmar cũng có 1 trận được chơi ở giờ thi đấu mát hơn này.

Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung không quá lo lắng vì điều này. Thậm chí, ông còn coi đó là một trong những yếu tố thuận lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông nói:

"Rõ ràng thi đấu 16h thì nắng nóng hơn rất nhiều. Nhưng nếu được đá 20h rồi bất ngờ quay lại 16h thì sẽ cũng khó khăn. Do đó, cái gì cũng có bất lợi nhưng cũng có thuận lợi. Chúng ta phải đánh giá vấn đề ở nhiều mặt chứ không thể chỉ coi đó là khó khăn".

Tuyển Việt Nam bị BTC SEA Games đặt vào thế khó, HLV Mai Đức Chung có cách ứng biến cực tài tình - Ảnh 2.

Huỳnh Như và đồng đội khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32.

Đánh giá về hai trận đấu khó khăn sắp tới, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Hai đối thủ còn lại đều mạnh hơn Malaysia. Do đó chúng tôi sẽ có sự sắp xếp khác. Hôm nay đội hình của Việt Nam chưa phải mạnh nhất. Tùy từng đối tượng, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị hợp lý. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là 3 điểm và không ai bị chấn thương. Hai ngày tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cùng với đó sẽ hồi phục và quen với thời tiết".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào ngày 6/5, sau đó đối đầu Philippines vào ngày 9/5.

Việt Nam 3-0 Malaysia | Môn bóng đá nữ SEA Games 32

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm