Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết

03/05/2023 18:14 GMT+7 | SEA Games 32

Với đẳng cấp vượt trôi, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Malaysia, nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành suất vào bán kết tại SEA Games 32.

Việt Nam 3-0 Malaysia | Môn bóng đá nữ SEA Games 32

Một chiến thắng đậm trước Malaysia là mục tiêu mà tuyển nữ Việt Nam đặt ra ở trận mở màn tại SEA Games 32. Ngoài 3 điểm, các học trò của HLV Mai Đức Chung cần ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để nắm lợi thế về chỉ số phụ trong bối cảnh toàn đội phải nằm ở bảng "tử thần" cùng Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar.

Trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt với những pha hãm thành và dứt điểm liên tục. Rất nhiều thời điểm bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của tuyển nữ Malaysia.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền của Bích Thuỳ, Hải Yến mở điểm với cú sút một chạm hiểm hóc, mang đẳng cấp cao.

Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam vượt lên từ rất sớm.

Bích Thuỳ chính là người thi đấu nổi bật trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam. Cô nhiều lần khiến hàng phòng ngự đối thủ chao đảo với những pha đi bóng đột biến bên cánh phải.

Đến phút 25, Bích Thuỳ có tình huống phối hợp hoàn hảo với tiền đạo chủ lực Huỳnh Như ở khu vực trung lộ để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. Trong pha bóng này, Bích Thuỳ cho thấy sự nguy hiểm của mình với pha băng xuống đối mặt và dứt điểm không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá.

Chỉ khoảng gần 10 phút sau đó, đến lượt ngôi sao sáng nhất của tuyển nữ Việt Nam vừa trở về từ Bồ Đào Nha – Huỳnh như lên tiếng góp phần tạo ra bàn thắng thứ ba. Cú đá nửa chuyền nửa sút của tiền đạo mang số số 9 đưa bóng đập người một hậu vệ Malaysia rồi găm thẳng vào lưới.

Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết - Ảnh 3.

Huỳnh Như khiến đối thủ phản lưới nhà.

Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết - Ảnh 4.

Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam.

Trong suốt hiệp 1, nếu dứt điểm tốt hơn, tuyển nữ Việt Nam đã có thể ghi thêm những bàn thắng. Ngoài một pha sút dội xà ngang của Mỹ Anh thì Huỳnh Như cũng bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc.

Thời điểm sau giờ nghỉ, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nắm hoàn toàn thế trận. Các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn miệt mài triển khai tấn công và tạo ra thêm nhiều pha dứt điểm. Đáng tiếc là các chân sút áo đỏ lại liên tục bỏ lỡ. Hết Thanh Nhã sút đập cột dọc, đến lượt Thu Thảo, Vạn Sự để cơ hội trôi qua, hay pha đưa bóng vào lưới của Huỳnh Như nhưng không được trọng tài công nhận.

Không thể ghi thêm bàn thắng nhưng dẫu sao, tỷ số 3-0 cũng là đủ để tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra ở trận khai màn. Chiến thắng giúp tuyển nữ Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A, nắm lợi thế nhất định trong mục tiêu trước mắt là vào bán kết, trước khi chạm trán đối thủ lớn là Philippines.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 3-0 Malaysia

Ghi bàn: Hải Yến (5'), Bích Thuỳ (25'), Huỳnh Như (34')

Đội hình xuất phát:

Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết - Ảnh 5.

Tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia bằng 3 cú đòn chớp nhoáng, mở ra cơ hội tiến vào bán kết - Ảnh 6.

 

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Linh Đan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm