Tuyển Na Uy biến trận gặp Israel thành thông điệp nhân đạo dành cho dải Gaza

08/10/2025 08:48 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

LĐBĐ Na Uy sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được từ trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Israel cho tổ chức nhân đạo Doctors Without Borders (Bác sĩ Không Biên giới), nhằm hỗ trợ cứu trợ y tế khẩn cấp tại Dải Gaza.

Hành động đầy ý nghĩa của ĐT Na Uy

Theo thông cáo chính thức, khoản tiền thu được từ trận Na Uy vs Israel diễn ra ngày 11/10 sẽ được dùng để cung cấp thuốc men, thiết bị và dịch vụ y tế cho người dân Gaza — khu vực đang rơi vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế cơ bản.

Chủ tịch NFF Lise Klaveness khẳng định: “Là thành viên của FIFA và UEFA, chúng tôi có nghĩa vụ tham gia các giải đấu có Israel góp mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa Na Uy sẽ im lặng trước những gì đang diễn ra ở Gaza, nơi dân thường đang chịu tổn thất nặng nề.”

Bà nhấn mạnh, việc chuyển toàn bộ lợi nhuận trận đấu cho tổ chức Bác sĩ không biên giới thể hiện lập trường nhân đạo của bóng đá Na Uy: “Chúng tôi muốn số tiền ấy đến với những người đang cứu sống con người mỗi ngày tại Gaza. Doctors Without Borders chính là tổ chức đang làm điều đó.”

Tuyển Na Uy dùng lợi nhuận từ trận đấu với Israel để việc trợ nhân đạo tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Na Uy sẽ quyên góp tiền cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza

Ngay sau khi kế hoạch được công bố, một tập đoàn lớn của Na Uy đã cam kết ủng hộ thêm 3 triệu krone (khoảng 305.000 USD) cho tổ chức này, tiếp sức cho hoạt động cứu trợ của họ tại Trung Đông. Lindis Hurum, Giám đốc điều hành Bác sĩ không biên giới tại Na Uy, bày tỏ sự cảm kích: “Chúng tôi phụ thuộc vào các nguồn tài trợ tư nhân để duy trì hoạt động. Tình hình ở Gaza hiện vô cùng thảm khốc, và khoản hỗ trợ này sẽ giúp cứu sống nhiều sinh mạng.”

Lise Klaveness từ lâu được biết đến là một trong những nhân vật kiên định với các giá trị nhân đạo trong bóng đá. Bà từng công khai kêu gọi FIFA điều tra vai trò của Israel trong các giải đấu quốc tế, cho rằng “bóng đá không thể là công cụ che mờ những vi phạm nhân quyền”.

Dưới sự lãnh đạo của bà, NFF đã nhiều lần triển khai các dự án hỗ trợ người Palestine — như tài trợ cho chương trình bóng đá trẻ tại Gaza, hợp tác với trường học và trại tị nạn ở Palestine, cũng như thúc đẩy cơ hội đào tạo huấn luyện viên cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tuyển Na Uy dùng lợi nhuận từ trận đấu với Israel để việc trợ nhân đạo tại Dải Gaza - Ảnh 2.

Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu Israel sẽ dùng cho việc ủng hộ tại Dải Gaza

Bà Klaveness cũng từng là tiếng nói phản đối mạnh mẽ việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar, vì cho rằng FIFA đã phớt lờ các tiêu chuẩn về nhân quyền, bình đẳng và dân chủ trong quá trình lựa chọn.

Với quyết định lần này, NFF tiếp tục khẳng định thông điệp: bóng đá Na Uy không chỉ hướng đến thành tích mà còn đề cao trách nhiệm xã hội. Trận đấu giữa Na Uy và Israel vì thế không chỉ là một cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc – một lời kêu gọi nhân đạo dành cho Dải Gaza.

Trần Ninh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm