Bóng đá Italy chính thức mở ra một chương mới khi Roberto Mancini được bổ nhiệm trở lại vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Azzurri sẽ chơi thế nào trong nhiệm kỳ 2 của Mancini?
Sự trở lại của Mancini mang tới rất nhiều kỳ vọng. Ông không chỉ là người đã giúp Italy đăng quang tại EURO 2020 (diễn ra năm 2021), mà còn là HLV gần nhất đưa Azzurri trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu châu Âu.
Dù đội tuyển hiện tại đã khác rất nhiều so với tập thể vô địch châu Âu cách đây vài năm, dấu ấn chiến thuật và triết lý bóng đá của Mancini vẫn được xem là nền tảng phù hợp để xây dựng tương lai.
Mancini trở lại và những kỳ vọng mới
Trong thông báo chính thức của FIGC, Roberto Mancini sẽ tái xuất trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển Italy, trong khi Claudio Ranieri đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn đồng thời giữ chức Chủ tịch Club Italy.

Italy sẽ có những trận đấu khó khăn trong thời gian tới và HLV Roberto Mancini chỉ có chưa đầy 2 tháng chuẩn bị. Ảnh: AFP/TTXVN
Ở nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2023, Mancini không chỉ giúp Italy vô địch EURO mà còn đưa đội tuyển hai lần lọt vào vòng chung kết UEFA Nations League, giành hạng ba ở các mùa giải 2020/21 và 2022/23.
Đáng chú ý hơn, ông từng thiết lập chuỗi 37 trận bất bại liên tiếp cùng đội tuyển quốc gia, một kỷ lục thể hiện sự ổn định hiếm có ở cấp độ đội tuyển.
Với kinh nghiệm đó, sự trở lại của Mancini được xem là cơ hội để Italy khởi động một chu kỳ phát triển mới, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tài năng trẻ vươn lên.
Italy chơi thế nào trong nhiệm kỳ 1 của Roberto Mancini?
Để hình dung về diện mạo của đội tuyển Italy trong giai đoạn mới, cần nhìn lại trận đấu cuối cùng của Mancini trên cương vị HLV trưởng Azzurri.
Ngày 18/6/2023, Italy đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2 để giành vị trí thứ ba tại UEFA Nations League. Trong trận đấu đó, đội hình xuất phát của Azzurri gồm:
Donnarumma trong khung thành; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco ở hàng thủ; Frattesi, Cristante, Verratti nơi tuyến giữa; Gnonto, Retegui và Raspadori trên hàng công.
Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc tiếp tục được Mancini sử dụng, phản ánh rõ triết lý bóng đá mà ông theo đuổi: kiểm soát bóng, tấn công chủ động và tạo áp lực lên đối phương bằng tốc độ luân chuyển bóng.

Bóng đá Italy chính thức mở ra một chương mới khi Roberto Mancini được bổ nhiệm trở lại vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Azzurri sẽ chơi thế nào trong nhiệm kỳ 2 của Mancini? Ảnh: AFP/TTXVN
4-3-3 nhiều khả năng vẫn là nền tảng
Nhìn vào triết lý xuyên suốt trong sự nghiệp huấn luyện của Mancini, rất khó để hình dung ông sẽ từ bỏ sơ đồ 4-3-3.
Đây là hệ thống đã giúp Italy lên ngôi vô địch châu Âu và cũng là sơ đồ phù hợp với nguồn nhân lực hiện tại. Điểm mạnh của 4-3-3 nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến, tạo chiều rộng trong tấn công và duy trì cấu trúc phòng ngự ổn định.
Tuy nhiên, Mancini vốn không phải mẫu HLV bảo thủ. Ông luôn sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm cầu thủ.
Vì vậy, phương án 4-2-3-1 cũng hoàn toàn có thể được sử dụng. Sự xuất hiện của một tiền vệ tấn công phía sau trung phong sẽ giúp Italy phát huy tối đa những tài năng sáng tạo trẻ tuổi đang nổi lên trong những năm gần đây.
Đây có thể là giải pháp giúp đội tuyển gia tăng tính đột biến mà vẫn giữ được sự cân bằng ở khu vực giữa sân.
Hàng thủ kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ
Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma vẫn là lựa chọn không thể thay thế. Thủ thành đang khoác áo Manchester City không chỉ sở hữu đẳng cấp đã được khẳng định mà còn là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển.
Ở vị trí hậu vệ phải, Palestra được đánh giá là ứng viên sáng giá cho suất đá chính, trong khi Giovanni Di Lorenzo mang tới phương án dự phòng giàu kinh nghiệm.
Cánh trái tiếp tục là lãnh địa của Federico Dimarco. Khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc cùng những quả tạt chất lượng giúp cầu thủ này trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của Italy.
Phía sau Dimarco còn có những lựa chọn đáng chú ý như Bartesaghi, Cambiaso hay Destiny Udogie.
Tại trung tâm hàng phòng ngự, sự cạnh tranh sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Alessandro Bastoni và Riccardo Calafiori nhiều khả năng là bộ đôi được ưu tiên nhờ khả năng chơi chân tốt, phù hợp với triết lý kiểm soát bóng.
Tuy nhiên, Gianluca Mancini, Buongiorno, Giorgio Scalvini hay Matteo Gabbia đều là những lựa chọn chất lượng.
Ngoài ra, các tài năng trẻ như Reggiani, Ahanor, Chiarodia hay Mane cũng được xem là những dự án dài hạn cho tương lai.

Với Roberto Mancini, HLV gần nhất mang về một danh hiệu lớn cho Azzurri, người hâm mộ Azzurri có quyền kỳ vọng vào một hành trình mới đầy hứa hẹn. Ảnh: AFP/TTXVN
Tuyến giữa xoay quanh Tonali và Barella
Nếu phải chỉ ra hai cái tên gần như chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát, đó sẽ là Sandro Tonali và Nicolo Barella.
Barella từ lâu đã là một trong những tiền vệ toàn diện nhất của bóng đá Italy. Khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, tranh chấp mạnh mẽ và tham gia tấn công hiệu quả giúp anh trở thành nhân tố không thể thiếu.
Trong khi đó, Tonali ngày càng khẳng định vai trò thủ lĩnh ở khu vực giữa sân. Sự trưởng thành, bản lĩnh cùng khả năng điều tiết trận đấu giúp tiền vệ này được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất của thế hệ hiện tại.
Bên cạnh hai cái tên kể trên, vị trí tiền vệ tổ chức lùi sâu sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Manuel Locatelli, Bryan Cristante và Nicolo Fagioli.
Mỗi người mang đến những phẩm chất riêng, từ khả năng điều phối bóng, kiểm soát nhịp độ cho tới sự sáng tạo trong các tình huống triển khai tấn công.
Ngoài ra, Lorenzo Pellegrini vẫn là một quân bài giàu kinh nghiệm, trong khi Pisilli hay Ndour đại diện cho lớp cầu thủ trẻ đầy triển vọng.
Hàng công giàu tài năng và cạnh tranh khốc liệt
Tuyến đầu có lẽ là khu vực mang đến nhiều sự phấn khích nhất cho người hâm mộ Italy.
Pio Esposito được xem là ứng viên sáng giá cho vai trò trung phong cắm nhờ thể hình, khả năng càn lướt và tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, Moise Kean và Mateo Retegui cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí này.
Đặc biệt, Mancini vốn nổi tiếng với việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, những tài năng như Francesco Camarda hay Samuele Inacio hoàn toàn có thể được trao cơ hội trong tương lai gần.
Ở hai cánh và vị trí hộ công, Italy sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với những cái tên như Riccardo Orsolini, Nicolo Zaniolo, Federico Chiesa, Mattia Zaccagni hay Matteo Politano.
Bên cạnh đó là thế hệ trẻ đầy triển vọng gồm Fini, Koleosho và Mattia Liberali. Trong số này, Liberali được đánh giá là cái tên có khả năng tạo nên bước đột phá lớn nhất dưới triều đại mới của Mancini nhờ kỹ thuật, sự sáng tạo và khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.
Rõ ràng, Italy đang sở hữu một tập thể giàu tiềm năng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Và với Roberto Mancini, HLV gần nhất mang về một danh hiệu lớn cho Azzurri, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một hành trình mới đầy hứa hẹn, nơi thế hệ kế cận sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của bóng đá Italy.