Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cán mốc lịch sử mới với 3 giải đấu quan trọng trong năm 2026?

26/12/2025 15:58 GMT+7 | Bóng chuyền

Đội bóng chuyền nữ quốc gia khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 28 thế giới. Năm nay, chúng ta từng có thời điểm chỉ kém tuyển Thái Lan đúng 1 bậc khi vươn lên xếp hạng 21 thế giới. Năm 2026, tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có thể vào top 20 thế giới.

Chỉ trong khoảng 2 năm rưỡi trở lại đây (từ tháng 6/2023 tới nay), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt và màn trình diễn rất ấn tượng của các học trò HLV Tuấn Kiệt trong trận chung kết SEA Games 2025 lại thắp lên những hy vọng mới vể khả năng "vượt ngưỡng" của chúng ta trong năm 2026.

Thất bại trong gang tấc của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận tranh HCV bóng chuyền nữ SEA Games 2025 một lần nữa khẳng định rằng trình độ chuyên môn giữa chúng ta và họ đã được thu hẹp đáng kể.

Đội bóng chuyền nữ quốc gia khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 28 thế giới. Năm nay, chúng ta từng có thời điểm chỉ kém tuyển Thái Lan đúng 1 bậc khi vươn lên xếp hạng 21 thế giới. Năm 2026, tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có thể vào top 20 thế giới

Đội bóng chuyền nữ quốc gia khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 28 thế giới. Năm nay, chúng ta từng có thời điểm chỉ kém tuyển Thái Lan đúng 1 bậc khi vươn lên xếp hạng 21 thế giới. Năm 2026, tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có thể vào top 20 thế giới

Suốt khoảng 2 thập kỷ, chúng ta thắng được tuyển Thái Lan 1 set mỗi khi đối đầu với họ cũng đã là rất khó. Nhưng câu chuyện lịch sử bắt đầu khi chúng ta lần đầu tiên kéo được tuyển Thái Lan vào set 5 ở chặng 1 SEA V.League 2024.

Đến năm 2025, chúng ta đã làm được điều tương tự không chỉ 1 mà tới 3 lần khi tạo ra 3 trận đấu ngang ngửa dài 5 set với tuyển nữ Thái Lan gồm 2 trận ở hai chặng đấu của SEA V.League và trận chung kết SEA Games 2025. Chúng ta đã thắng Thái Lan và vô địch chặng 2 SEA V.League 2025, đã có tới 5 cơ hội để đánh bại họ lần nữa ở chung kết SEA Games 2025 dù không thể tận dụng thành công.

Đó là cơ sở để tuyển Việt Nam tự tin khi tái đấu tuyển Thái Lan trong năm 2026, cũng là cơ sở để chúng ta hi vọng vào những thành tựu "vượt ngưỡng" tiếp theo của các HLV Tuấn Kiệt.

Năm 2026, chúng ta có 4 cơ hội để tích điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) gồm 2 chặng của SEA V.League, AVC Nations Cup (tuyển Việt Nam đã vô địch 3 năm liên tiếp) và giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á.

Hiện chúng ta xếp hạng 28 thế giới, cách top 20 khoảng 25 điểm. Đó không phải là cách biệt quá lớn. Nếu các cô gái "vàng" của chúng ta tiếp tục duy trì phong độ cao và ổn định ở các giải đấu nói trên thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể lọt top 20 thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Cần nhắc lại là năm 2025, chúng ta từng có thời điểm vươn lên xếp hạng 21 thế giới, chỉ kém tuyển Thái Lan đúng 1 bậc.

Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là cột mốc lịch sử mới cực kỳ đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Không có thử thách nào là dễ dàng nhưng đây cũng không hề là nhiệm vụ bất khả thi với các học trò HLV Tuấn Kiệt. Chúng ta cùng chờ đợi và hi vọng ở các tuyển thủ bóng chuyền nữ quốc gia.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm