26/12/2025 14:02 GMT+7 | Bóng chuyền
Màn trình diễn đầy hứa hẹn của phụ công 20 tuổi Lê Như Anh ở trận chung kết SEA Games 2025 có thể mở đấu cho xu hướng trẻ hóa ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026.
Năm 2026 chúng ta sẽ tham dự nhiều giải đấu từ các giải rất quan trọng như giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á ở Trung Quốc, ASIAD 2026 ở Nhật Bản cho tới những giải ở cấp độ thấp hơn như AVC Nations Cup, SEA V.League hay VTV Cup.
Với nhiều giải đấu như vậy và với thực trạng ở đội bóng chuyền nữ quốc gia hiện nay cũng như những gì mà nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện trong năm 2025 thì HLV Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể tiếp tục trao cơ hội thi đấu ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho những "dòng máu trẻ" để tạo tính liên tục cũng như tính kế thừa.

Rất có thể HLV Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục trao cơ hội thi đấu ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026 cho những gương mặt mới
Vị trí khá "nóng" ở đội bóng chuyền nữ quốc gia lúc này là phụ công nơi Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1997) sau nhiều mùa giải thi đấu ổn định liên tiếp bắt đầu có dấu hiệu chững lại và ít nhiều sa sút vì tuổi tác trong khi Lê Thanh Thúy sẽ sang tuổi 31 vào tháng 5/2026.
Tuổi tác của Trinh "điện" và Lê Thanh Thúy đã mở ra cơ hội cho Lê Như Anh (được gọi thay Nguyễn Thị Trinh vào phút chót) tỏa sáng khi được HLV Tuấn Kiệt trao cơ hội thi đấu ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025. Màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo ĐTQG ở SEA Games 2025 giúp phụ công của VTV Bình Điền Long An "ghi điểm" với HLV Tuấn Kiệt và dự kiến cô sẽ tiếp tục được trao cơ hội thi đấu ở ĐTQG trong năm 2026.
Hai phụ công trẻ Nguyễn Phương Quỳnh và Lê Thùy Linh cũng có thể được gọi lại ĐTQG sau khi ông Tuấn Kiệt đã triệu tập họ vào danh sách sơ bộ 20 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 2025.

Phụ công Lê Thùy Linh chơi xuất sắc ở giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025

Phụ công 16 tuổi Lê Thùy Linh có thể được gọi trở lại ĐTQG trong năm 2026
Ngoài ra, một số gương mặt rất mới hoặc chưa được thi đấu nhiều cho ĐTQG như Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Hà Kiều Vy (libero) hay Phạm Quỳnh Hương (chủ công) cũng có thể được triệu tập vào ĐTQG trong năm 2026.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo được bước đà tốt trong năm 2025 khi xác lập một số cột mốc ấn tượng như đánh bại tuyển Thái Lan và vô địch chặng 2 SEA V.League, chơi trận chung kết SEA Games hay nhất trong lịch sử và chỉ thua sát nút Thái Lan 2-3 sau khi bỏ lỡ tới 5 championship point. Chúng ta cũng có lần đầu tiên tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới và đã có một set thắng lịch sử trước Ba Lan, đội bóng xếp hạng 4 thế giới hiện nay.
Để duy trì tính liên tục, các cầu thủ cần tiếp tục trui rèn, tích lũy kinh nghiệm, cải thiện hơn nữa các điểm yếu cố hữu là đỡ bước 1 và phòng ngự hàng sau. Nhưng trước hết, chúng ta cần có một lực lượng cầu thủ đồng đều, có chất lượng tốt và có chiều sâu.
Muốn thế, đội tuyển phải đảm bảo tính kế thừa, phải có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Cùng chờ đợi những làn gió mới ở đội bóng chuyền nữ quốc gia trong năm 2026.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất