Tương lai nào cho HAGL ở V-League 2023-2024?

02/11/2023 09:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ chỗ là một đội bóng được yêu thích bậc nhất V-League trong vòng 10 năm qua, thì bây giờ HAGL chỉ là một đội bóng bình thường. Sẽ là một điều u ám cho người hâm mộ của HAGL nếu đội bóng cứ thế này mà tồn tại. Nhưng liệu có tương lai nào tươi sáng hơn không?

Công bằng mà nói, HAGL đang… bình thường như thế này cũng đã là tốt lắm rồi. Nói cách khác, trong bộn bề những gian khó phải đối mặt ở việc kinh doanh mà bầu Đức vẫn giữ được đội bóng chơi tại V-League đã là kỳ công. Không ai làm được điều đó cả, cho dù HAGL không phải là đội duy nhất chưa từng xuống hạng trong lịch sử V-League.

Còn giữ CLB, tức là bầu Đức vẫn còn lưu luyến với bóng đá, hoặc hơn thế, đội bóng chính là "lời hứa", là động lực để bầu Đức tìm cách quay lại thời đỉnh cao của người từng giàu nhất sàn chứng khoán.

Hơn nữa, sông có khúc – người có lúc. Với một chút tâm linh, người hâm mộ HAGL có thể kỳ vọng vào chu kỳ 10 năm. Lúc mới lên V-League năm 2003, đội bóng phố Núi đem đến một luồng gió khác lạ cho đời sống bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sau đó, họ bắt đầu chơi kém dần, bắt đầu đối diện với cảnh chống xuống hạng sau hơn một thập niên làm bóng đá. Nhưng sau đó, vào năm 2014, họ lại một lần nữa tạo ra sự khác biệt với việc khai phá những gì còn lại của bóng đá chuyên nghiệp với dàn cầu thủ trẻ ưu tú và lối làm marketing tiên phong trên mạng xã hội.

Không có chức vô địch V-League nào cả nhưng HAGL được ví là "vô địch trong lòng người hâm mộ". Nhưng rồi, mọi thứ lại đi xuống. Thời điểm 10 năm tính từ lúc đưa lứa U19 lên đá V-League cũng sắp đến, có khi nào bầu Đức sẽ đưa HAGL bay cao không?

Tương lai nào cho HAGL? - Ảnh 1.

Rất khó để đoán định về tương lai của HAGL tại V-League với cách làm bóng đá hiện nay. Ảnh: Hoàng Linh

Rất khó nói trước tương lai, nhưng có một điều khá rõ ràng, đó là HAGL hiện giờ… quá cũ. Cũ từ ông bầu đến vị trưởng đoàn thì chẳng nói làm gì, nhưng việc Kiatisuk ngồi rất lâu trên ghế HLV là điều chưa từng xảy ra ở HAGL trong 20 năm qua. Khoan bàn đến chuyện tài năng, hay ân tình giữa bầu Đức và cựu HLV đội tuyển Thái Lan, vấn đề là giữ Kiatisuk quá lâu trên ghế huấn luyện cho thấy bầu Đức thực sự chưa tính toán gì cho tương lai của đội bóng cả.

Có "Sắc" thì có lẽ HAGL sẽ không quá lo chuyện rớt hạng, cũng chẳng khiến bầu Đức đau đầu vì các đòi hỏi mua sắm cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng sẽ làm nếu muốn đem đến thành tích tốt cho đội. Kiatisuk thì làm bóng đá an toàn, hiểu được ông chủ nên… cứ thế mà làm thôi.

Như đã nói, chuyện HAGL giữ được chỗ tại V-League trong bối cảnh này cũng đã là điều rất tốt, nhưng vẫn có người tin rằng, lẽ ra HAGL có thể tốt hơn. Vì chuyện quyết tâm để vô địch V-League có thể không tính đến, nhưng để chơi một thứ bóng đá cá tính hơn thì cũng đâu ngoài tầm tay.

Tại V-League hiện nay, những đội bóng như Hải Phòng hay Thanh Hóa vẫn đang tạo ra các trận cầu rất đáng xem về khía cạnh trình diễn. Mà cũng chẳng cần nhìn xa đến vậy, ngay Hà Tĩnh của HLV chuyên "đóng thế" Nguyễn Thành Công cũng khiến người khác phải ngước nhìn tôn trọng.

Đội bóng này đến từ vùng đất ít truyền thống bóng đá, ít ngôi sao, cũng chẳng biết ai là ông chủ, nhưng lại luôn có những cú ngược dòng kinh điển ở mỗi mùa giải mà họ đã chơi. Rất ít người nhắc đến Hà Tĩnh như đội bóng có thể vô địch, nhưng cũng chưa có đội nào tự tin sẽ dễ dàng đánh bại đội bóng này. Trong 4 mùa giải lên đá V-League, thì hết 3 mùa Hà Tĩnh có mặt trong nhóm "có thể vô địch".

Làm được như Hà Tĩnh, chắc là không quá khó với HAGL, vấn đề là họ có làm không và đó chính là điểm mấu chốt cho tương lai của đội bóng phố Núi. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm