Ngoại binh xịn về HAGL, bầu Đức bớt mối lo cho HLV Kiatisuk

31/10/2023 09:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc bầu Đức bổ sung Jhon Cley cho HLV Kiatisuk sau chuỗi 2 trận không thắng của HAGL đầu mùa này là điều rất thiết thực. Chân sút gốc Brazil là tiền đạo được đánh giá hay nhất nhì V-League 2023 và có thể là điều HAGL trông mong lúc này.

Với những CĐV của CLB Công An Hà Nội, việc HLV Trần Tiến Đại cho Jhon Cley ra đi là điều ngạc nhiên vì ở chiến công vô địch V-League 2023 của CLB này, Jhon Cley là cái tên quan trọng hàng đầu.

Ngoại binh "khủng" về HAGL, bầu Đức giải toả mối lo cho "Zico Thái" - Ảnh 1.

Jhon Cley ghi tới 11 bàn trong tổng số 39 bàn của CAHN ở V-League 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Tiền đạo gốc Brazil đóng góp tới 11 bàn thắng sau 20 trận cho đội bóng ngành Công An năm ngoái.  

Nếu không có Jhon Cley, rất khó cho đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại lật đổ thế thống trị của Hà Nội FC ở V-League. 

Ngoại binh "khủng" về HAGL, bầu Đức giải toả mối lo cho "Zico Thái" - Ảnh 2.

Tiền đạo xếp thứ 2 ở danh sách Vua phá lưới V-League 2023 rời CAHN khiến nhiều CĐV tiếc nuối nhưng đó sẽ là tin vui cho HAGL. Ảnh: Hoàng Linh

Mùa giải 2023-2024 khởi tranh mà Jhon Cley không góp mặt ở CLB đương kim vô địch lại khiến nhiều CĐV bất ngờ không kém. Trước khi tới HAGL, có tin Công An Hà Nội được cho là sẽ để chân sút sinh năm 1994 tới SLNA nhưng điều này đã không xảy ra.

HAGL quyết định phải có được Jhon Cley sau giai đoạn khởi động không như ý. 1 điểm có được ở Hải Phòng và sau đó là thất bại trước chính Công An Hà Nội ở vòng 2 là điều khiến HLV Kiatisuk phải tính toán.

HAGL đã ưu tiên 2 ngoại binh cho mặt trận phòng ngự là trung vệ Diakite và Jairo. Trong khi đó, ngoại binh Martin còn lại chơi ở vị trí trung phong cắm. Martin không đáp ứng được yêu cầu, trình diễn nhạt nhoà ở cả 2 trận đấu vừa qua. 

Tiền đạo này cũng là sự thay thế vội vã cho ngoại binh khác không đáp ứng được kỳ vọng của HAGL sau các trận giao hữu giải Thiên Long Cúp. 

Những trận đấu với Hải Phòng và Công An Hà Nội, HLV Kiatisuk phải đôn cả trung vệ Jairo lên chơi như một tiền đạo. Điều đó cho thấy sự vất vả của "Zico Thái" trong đội hình vốn rất thiếu trung phong của HAGL.

HLV Kiatisuk cần một tiền đạo thực sự chất lượng, sẵn sàng đóng góp cho HAGL mà không cần thời gian hoà nhập. Việc Jhon Cley góp mặt thực sự là tin rất vui cho những CĐV HAGL. 

Đẳng cấp của tiền đạo 29 tuổi là không cần bàn cãi. Cầu thủ có chiều cao 1m83 sở hữu kỹ năng dứt điểm rất đa dạng và bản lĩnh. 

Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 V-League 2023 (xếp sau Rafaelson, mùa này đã chuyển từ Bình Định tới Nam Định) đi khỏi Công An Hà Nội cũng khiến CLB này có thể phải đau đầu. So với người thay thế là Junior, đẳng cấp của Jhon Cley được đánh giá cao hơn.

Bầu Đức ký được hợp đồng với Jhon Cley có thể sẽ giải toả áp lực cho HLV Kiatisuk. HAGL cần nguyên liệu chất lượng để "Zico Thái" đưa đội bóng phố Núi đi lên. Có Jhon Cley, HAGL có thể chơi thực dụng hơn để tìm kiếm những điểm số. 

Cầu thủ Brazil sẽ có rất nhiều đất diễn khi cập bến CLB mới. Tuấn Anh, Ngọc Quang, Minh Vương, Đức Việt, Quang Nho… đều là những chân chuyền và Jhon Cley có thể sẽ được nhận bóng liên tục. Vấn đề của Jhon Cley lúc này nhiều khả năng chỉ là sự thích nghi của chính anh.

Khi không được Công An Hà Nội tiếp tục đặt niềm tin, Jhon Cley có thể sao chép bài học của Lucao Vinicius. 

Cầu thủ vừa khiến CĐV Hải Phòng ngất ngây mới đây sau chiến thắng trước Hà Nội FC đã góp hẳn một hat-trick vào lưới CLB cũ. Lucao ăn mừng cuồng nhiệt vì giải toả được áp lực, chứng minh giá trị của mình với đội bóng đã thanh lý sớm anh.

Jhon Cley nếu chơi đúng sức, HAGL đã sở hữu một "họng pháo" chất lượng. Đoàn quân của HLV Kiatisuk sẽ đáng xem hơn trong thời gian tới.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm