Từ vụ nhập tịch cầu thủ không hợp lệ của Malaysia: Nỗi niềm bóng đá vùng trũng

10/10/2025 14:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ít nhất 7 ngoại binh nhập tịch của Malaysia đã và đang nằm trong diện điều tra của FIFA, liên quan đến việc Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) cố ý gian lận giấy tờ. FAM và nhóm cầu thủ này có quyền kháng cáo lên Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), cơ quan trung lập cao nhất, song khả năng "lật ngược thế cờ" là không cao, sau khi FIFA đã tung bằng chứng hàng chục trang.

Trong quá khứ, bóng đá Malaysia từng phải "đập đi làm lại", sau những bê bối tiêu cực, dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải VĐQG M-League ở những năm 90 của thế kỷ trước. Giải VĐQG Việt Nam khi ấy, tức là trước khi V-League ra đời, cũng không khá hơn, với các vấn đề tương tự. Vào thời điểm đó, năng lực cạnh tranh của ĐTQG Malaysia khá ngang ngửa với "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam, tại các giải đấu cấp khu vực. Tức là các cuộc đối đầu có thắng, có thua, và hòa cũng không ít.

Dù mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, trong đó có 2 năm ngắn ngủi 2009-2010, Malaysia áp đảo Việt Nam trên bục danh hiệu ở các giải đấu khu vực. Song chính thức cũng phải mất đến 30 năm sau, "hổ Malaysia" mới có thể qua mặt chúng ta trong khuôn khổ một trận đấu chính thức. Đó chính là chiến thắng 4-0 bị đưa vào tầm ngắm, tại Vòng loại Asian Cup 2027 mới đây.

Bóng đá Malaysia nói riêng và bóng đá vùng trũng bậc nhất thế giới là Đông Nam Á nói chung, trong khoảng 3 thập niên qua, thường xuyên tìm thấy vấn đề. Người hâm mộ Việt Nam hẳn chưa quên trận cầu đầy tai tiếng giữa Indonesia và Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng bảng A Tiger Cup 98 trên sân Thống Nhất, giải đấu phiên hiệu tiền thân của ASEAN Cup bây giờ!

Người quan sát: Nỗi niềm bóng đá vùng trũng - Ảnh 1.

Nếu không sử dụng dàn ngoại binh nhập tịch trái phép, đội tuyển Malaysia không có cách gì có thể thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0. Ảnh: Tuấn Phạm

Cũng tựa như Malaysia, bóng đá Indonesia nhiều phen hỗn loạn ở giải quốc nội, với việc thành lập các BTC giải VĐQG khác nhau. Năm 2007, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng quyết định "đập bỏ" Thai League quá nhiều tồn tại và lạc hậu, để cho ra đời Thai Premier League phiên bản Ngoại hạng Anh phát triển đến bây giờ. Rất nhiều các quyết sách được đưa ra nhằm cải tổ các giải đấu ở Đông Nam Á, nhưng bóng ma tiêu cực vẫn ám ảnh, vẫn quanh quẩn đâu đó.

Trở lại với vấn đề gian lận hồ sơ, giấy tờ cho các trường hợp nhập tịch cầu thủ mới nhất của bóng đá Malaysia. Không chỉ một vài, mà là gần cả đội hình ồ ạt nhập tịch cùng lúc thì quá là bất thường. Đây sẽ là vụ "big bang" của bóng đá vùng trũng, với mong muốn đổi đời trong chớp mắt, mà đi tắt đón đầu.

Trước đây, Singapore, Philippines và đặc biệt là Indonesia đã từng gặt hái những thành công nhất định, với chiến lược tương tự, song rõ ràng là không bền.

Tại Việt Nam, giai đoạn 2008-2010, chúng ta đã từng thử nghiệm phương án này, song ngay lập tức bị "tuýt còi", bởi đó không phải là định hướng nhất quán. Để hướng đến một nền bóng đá tự cường, thì nguồn nội lực vẫn là yếu tố quyết định, chứ không phải ngoại lực. Mãi đến ASEAN Cup 2024, với sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son, các đòi hỏi mang tính thời đại về sử dụng chất xám ngoại lực (bao gồm cả cầu thủ Việt kiều), mới được hối thúc trở lại.

Chậm nhưng chắc và quan trọng không vi phạm luật chơi. Hãy cứ xem tình huống mới nhất với các kế hoạch xin gia nhập quốc tịch của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva) ở Hà Nội FC, hẳn nhiều người sẽ hiểu vấn đề.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm