'SEA Games tạo cảm hứng lớn cho người dân Myanmar'

20/12/2013 11:09 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Phạm Thanh Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar, bận về Hà Nội công tác. Phóng viên Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Trần Phước Anh, Tham tán - Phó trưởng Cơ quan Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, về SEA Games 27 và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn sang Myanmar đầu tư.

* Có lẽ Đại sứ quán và cá nhân ông những ngày qua rất ấm lòng khi được đón nhiều đồng bào sang đây tham dự SEA Games 27...

- Từ cách đây 3 đến 4 tháng, Đại sứ quán đã có sự chuẩn bị bằng cách phân công, huy động cán bộ phụ trách các mảng việc và có sự chuẩn bị để hỗ trợ  hiệu quả nhất cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như cộng đồng Việt Nam tại đây và CĐV Việt Nam sang Myanmar. Trong những ngày qua, cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng Việt Nam tại đây rất hào hứng tham gia các trận thi đấu mà có các đội tuyển Việt Nam tham dự.

* SEA Games 27 có ý nghĩa gì với Myamar trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đặc biệt là thể thao, thưa ông?

- Có thể nói, việc đăng cai tổ chức SEA Games lần này đánh dấu sự trở lại của Myanmar đối với khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt trên lĩnh vực thể thao, sau khi chính phủ Myanmar đã có những  cải tổ trên nhiều lĩnh vực khác. Trong quá khứ, Myanmar là một thế lực lớn trong bản đồ thể thao Đông Nam Á, đội bóng của họ đã 2 lần vô địch châu Á.

Việc Myanmar đăng cai tổ chức SEA Games lần này tạo động lực, niềm  hứng khởi lớn cho người dân Myanmar cũng như nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo động lực để phát triển kinh tế.

* Ông có thể cho biết cộng đồng người Việt ở Myanmar có những tình cảm gì khi SEA Games diễn ra?

- Đoàn thể thao Việt Nam sang khá đông, hơn 700 người, chưa kể CĐV.  Do đó, những thông tin của đoàn sang được Đại sứ quán thông báo với cộng đồng người Việt tại đây. Nhìn chung, dù người Việt ở Myanmar còn ít nhưng rất háo hức và  họ đến cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội tuyển của chúng ta.

* Theo quan sát của ông, tốc độ mở cửa của Myanmar đang ở mức độ nào? Ông có lời khuyên nào cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Myanmar?

- Không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn nhiều người dân Việt Nam khác khi có cơ hội sang Myanamar đều cảm nhận sự đổi mới đang diễn ra hết sức nhanh chóng trên mọi lĩnh vực.  Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang đây để tìm cơ hội thương mại và đầu tư. Tiềm năng và cơ hội thì rất lớn để các doanh nghiệp chúng ta có thể tham gia khai thác. Tuy nhiên, vẫn có những trở ngại đặc thù riêng của thị trường Myanmar mà các doanh nghiệp chúng ta phải tìm hiểu. Ví dụ cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý cũng như việc tìm đối tác cho phù hợp.

*  Ông đánh giá thế nào về thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 27?

- Thể thao Việt Nam đang lớn mạnh. Tôi ấn tượng với tinh thần thể thao cao thượng của các VĐV chúng ta. Qua SEA Games, hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam cũng đã được chuyển tải. Tôi cũng như các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam rất vui  vì điều đó.

* Xin cảm ơn ông!

Ngọc Hòa (Từ Yangon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm