Luis Suarez: 'Tôi đã mất thăng bằng và ngã vào vai Chiellini'

29/06/2014 06:32 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez đã thanh minh với Hội đồng kỷ luật của FIFA rằng anh không cố ý cắn Giorgio Chiellini. Hành động đó chỉ do "mất thăng bằng".

Theo hãng thông tấn AFP, ở đoạn 6 quyết định xử phạt của FIFA có lời thanh minh của tiền đạo người Uruguay viết bằng tiếng Tây Ban Nha: "Không thể miêu tả rằng đó là một cú cắn hay có chủ đích cắn được. Sau khi bị tác động, tôi mất thăng bằng, khiến cơ thể không vững và ngã vào vai đối thủ. Lúc đó, mặt tôi đập vào người đối thủ, khiến má tôi thâm tím còn răng đau nhói".

Tuy nhiên, 7 thành viên của Hội đồng kỷ luật khẳng định: "(Đó là hành động) có chủ đích, có tính toán và không bị khiêu khích. Suarez đã cắn đối phương với mục đích làm bị thương hoặc ít nhất, làm đối phương mất thăng bằng. Ở trong bối cảnh đó, Hội đồng biết rằng Suarez từng bị xử phạt ở cấp câu lạc bộ với những hành động tương tự".

Ở đoạn 29, FIFA cũng viết: "Ban kỷ luật thấy lúc này, Suarez không thể hiện bất kỳ sự ân hận hay hối tiếc nào về hành động của mình hay thú nhận rằng đã vi phạm luật chơi của FIFA. Do đó, nhìn chung, anh ta chưa cho thấy nhận thức về việc đã gây ra".

Mới đây, FIFA đã quyết định xử phạt, cấm Suarez thi đấu 9 trận đấu quốc tế và "cách ly" tiền đạo này 4 tháng khỏi môn túc cầu. Suarez đã trở về Uruguay và được người dân chào đón tại sân bay. Trên trang Twitter cá nhân, Suarez đã có lời cảm ơn: "Xin chào mọi người. Tôi viết tin này để gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và tử tế của mọi người. Tôi và gia đình rất trân trọng tình cảm này".

T.K.A
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm