CẬP NHẬT: Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2015 ngày 5/6

05/06/2015 05:45 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Với 2 tấm HCV của Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung ở môn đấu kiếm, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2015, sau chủ nhà Singapore.


Bảng xếp hạng huy chương đến sáng 5/6

Tính cho đến thời điểm này, sau khi bơi nghệ thuật, đấu kiếm và bóng bàn đã bước vào thi đấu, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Đoàn chủ nhà Singapore dẫn đầu với 7 HCV4 HCB, 7 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn Thể thao Thái Lan với 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

3 đoàn thể thao khác cũng đã giành được huy chương tại SEA Games 2015 là Malaysia, Philippines và Indonesia.

Vào lúc 19h00 tối nay (giờ Việt Nam), lễ khai mạc SEA Games 2015 sẽ diễn ra.

Trong ngày hôm nay, thành viên các đội tuyển thể thao nghỉ thi đấu, tập trung chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra tối cùng ngày trên SVĐ quốc gia Singapore.

Tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2015 có 354 thành viên (cán bộ, bác sĩ, vận động viên, huấn luyện viên) làm nhiệm vụ tại Singapore gồm: cán bộ (41), Bóng đá nam (31), Bóng bàn (12),  Đấu kiếm (31),  Bơi nghệ thuật (5), Wushu (20), Thể dục dụng cụ (16), Judo (14), Bơi (13), Nhảy cầu (9), Boxing (15), Tennis (12), Canoeing (15),  Bắn súng (30), Bi sắt (1),  Điền kinh (62), Bơi (1),  Cầu mây (1), Bi-a (15), Bi sắt (9). 

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm