Sau một năm triển khai Dự án "Xây dựng hệ sinh thái số AFT - Hỗ trợ phát triển thị trường" (DEP-ECO), Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) đã công bố những kết quả tích cực một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm minh bạch vận hành thực tế.
Dự án DEP-ECO được triển khai với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thụy Sỹ (SECO) thông qua Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), dưới sự quản lý của Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương). Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và xây dựng giá trị minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Một năm trước, DEP-ECO được khởi động nhằm giải quyết những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp thực phẩm đang đối mặt, khi các đơn vị sản xuất bài bản, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ để phát triển kinh doanh.

Nền tảng được tích hợp các công nghệ như AI Matching, chatbot đa ngôn ngữ và các công cụ hỗ trợ giao thương số, giúp doanh nghiệp chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường
Sau một năm triển khai, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là sự ra đời của nền tảng số AFT Connect – nơi kết nối doanh nghiệp sản xuất, nhà mua hàng, nhà đầu tư, đơn vị chuyển giao công nghệ và các tổ chức hỗ trợ trong hệ sinh thái thực phẩm minh bạch. Ngay trong giai đoạn đầu vận hành, nền tảng đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp tham gia với 65 sản phẩm được giới thiệu trên hệ thống.
AFT Connect được tích hợp các công nghệ hiện đại như AI Matching, chatbot đa ngôn ngữ và các công cụ hỗ trợ giao thương số, giúp doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động xúc tiến thương mại của ngành thực phẩm.
Bên cạnh đó, dự án đã tổ chức 19 lớp đào tạo chuyên sâu về các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, GlobalG.A.P cùng các nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và truyền thông doanh nghiệp, thu hút khoảng 600 lượt học viên từ hơn 50 doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, 7 chương trình khảo sát thực địa tại hơn 20 doanh nghiệp đã được triển khai, kết hợp tư vấn và huấn luyện trực tiếp nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện lợi thế cạnh tranh, hoàn thiện mô hình phát triển và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường.

Nền tảng số AFT Connect
Các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu cũng được đẩy mạnh thông qua việc tham gia nhiều triển lãm lớn như Vietnam International Sourcing Expo, Vietnam FoodExpo và VinaFIS Expo, tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các đối tác trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của DEP-ECO không chỉ nằm ở những con số. Điều quan trọng hơn là dự án đã kết nối các hoạt động đào tạo, tư vấn, truyền thông, xúc tiến thương mại và nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái hỗ trợ xuyên suốt dành cho doanh nghiệp thực phẩm minh bạch.
Trong hệ sinh thái đó, doanh nghiệp không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được tư vấn thực tế, kết nối thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiếp cận các nguồn lực phát triển. Đặc biệt, hệ sinh thái đã bước đầu kết nối hiệu quả bốn nhóm chủ thể quan trọng gồm nhà mua hàng, nhà bán hàng, nhà đầu tư và đơn vị chuyển giao công nghệ, tạo nên mạng lưới hỗ trợ thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch, ngay từ đầu AFT đã xác định DEP-ECO không phải là một dự án hỗ trợ ngắn hạn mà là bước khởi đầu cho việc xây dựng một hệ sinh thái phát triển thị trường dành cho các doanh nghiệp thực phẩm minh bạch tại Việt Nam. Điều đáng mừng nhất sau một năm triển khai không phải là việc hoàn thành vượt chỉ tiêu, mà là các doanh nghiệp cùng chung giá trị đã bắt đầu tìm thấy nhau, kết nối với nhau và cùng phát triển trong một mạng lưới hỗ trợ bền vững.

Hiệu quả của dự án cũng được thể hiện qua những thay đổi cụ thể tại doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã tận dụng các chương trình đào tạo, tư vấn và kết nối giao thương để rà soát chiến lược phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hoạt động truyền thông và mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị thực phẩm.
Bên cạnh công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp, truyền thông được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của dự án. Các chiến dịch truyền thông đã vượt từ 130% đến 250% so với kế hoạch ban đầu, góp phần lan tỏa những mô hình sản xuất có trách nhiệm, các giá trị minh bạch và xây dựng tiếng nói chung cho cộng đồng doanh nghiệp thực phẩm minh bạch tại Việt Nam.
Khép lại giai đoạn đầu, DEP-ECO không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một dự án hỗ trợ phát triển thị trường mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho một hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm minh bạch trong dài hạn. Trong giai đoạn tiếp theo, AFT đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ có ít nhất 200 doanh nghiệp tham gia AFT Connect, đồng thời tiếp tục nâng cấp nền tảng với các công cụ dữ liệu thị trường, AI Matching nâng cao, logistics và các giải pháp giao thương số.