Truyền thông Qatar đính chính vụ MU đổi chủ, CĐV ‘Quỷ đỏ’ vỡ mộng chỉ sau 1 đêm

14/06/2023 08:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Truyền thông Qatar đưa ra thông tin đáng chú ý về vụ tỷ phú nước này mua lại MU.

Truyền thông Qatar 'quay xe' vụ MU đổi chủ

Hôm qua (14/6), theo tờ báo Al Watan của Qatar, tỷ phú Sheikh Jassim đã "thành công" với đề nghị hỏi mua MU và một thông báo sắp xảy ra liên quan tới việc đổi chủ ở đội bóng chủ sân Old Trafford.

"Tất cả các tin tức chúng tôi nhận được đều chỉ ra rằng Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim đã mua lại thành công Manchester United. Các bên sắp thông báo về thương vụ", trang Twitter chính thức của tờ báo Al Watan viết.

Tuy nhiên tờ The Athletic của Anh cho rằng các CĐV MU nên thận trọng với thông tin nói trên. Thông báo về việc mua lại MU chỉ xuất hiện trên Twitter của Al Watan chứ không có trong website chính thức của tờ báo này. 

Truyền thông Qatar 'quay xe' vụ MU đổi chủ, CĐV ‘Quỷ đỏ’ vỡ mộng chỉ sau 1 đêm - Ảnh 2.

Tỷ phú Sheikh Jassim vẫn chưa mua thành công MU

Hôm qua ký giả Fahed Al Emadi của Al Watan viết: "Tất cả các tin tức chúng tôi nhận được đều chỉ ra rằng Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim đã mua lại thành công Manchester United. Các bên sắp thông báo về thương vụ". Nhưng tới hôm nay, Fahed Al Emadi cho rằng điều mà mình khẳng định hôm qua chỉ là suy đoán dựa trên tin tức của báo chí quốc tế.

"Trái ngược với một số thông tin trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội chỉ sau một đêm, Al Watan không thuộc sở hữu của Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Và thông tin của Al Watan ngày hôm qua chỉ là suy đoán liên quan tới những chuyển động về vụ tiếp quản MU, dựa vào các tin tức của phương tiện truyền thông quốc tế trong nhiều tháng qua", Fahed Al Emadi khẳng định. 

Như vậy, thông tin vụ tỷ phú Qatar mua lại thành công MU là chưa chính xác. Các CĐV MU chỉ biết hy vọng nhà Glazer sẽ sớm đưa ra quyết định bán lại CLB trong mùa Hè này.

Hôm 10/6, tờ The Guardian (Anh) tiết lộ, giá thầu cuối cùng mà phái đoàn của ông Sheikh Jassim đệ trình vào ngày 7 tháng 6 là 5 tỷ bảng với yêu cầu kiểm soát 100% MU. Bên cạnh đó, đề nghị còn bao gồm việc chi 1 tỷ bảng xóa nợ cho MU và cam kết sẽ xây dựng một quỹ đầu tư dành riêng cho câu lạc bộ để mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ cơ sở vật chất.

Trong khi đó, tỷ phú Anh Sir Ratcliffe muốn mua khoảng 60% cổ phần của câu lạc bộ, để duy trì vai trò điều hành của mình ở Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm