'Giọng Hát Việt' live show 3: Chưa có cạnh tranh gay cấn

15/10/2013 08:24 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai tuần nghỉ ngơi, tối Chủ nhật 13/10 vừa qua, vòng live show trực tiếp thứ 3 của chương trình Giọng hát Việt đã công bố những thí sinh đầu tiên bị loại.

Mỗi đội bị loại 1 người và nhìn vào danh sách này có thể thấy sự cạnh tranh vẫn chưa phải ở mức cao nhất và tinh thần đêm live show vẫn như một cuộc sát hạch.

Không bất ngờ

Huyền My của đội Mỹ Linh, Văn Viết đội Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Phúc đội Quốc Trung, Nhật Minh đội Hồng Nhung, cả 4 thí sinh này là những người bị loại đầu tiên của vòng live show. Cho dù khá đáng tiếc cho một vài người như Huyền My hay Nhật Minh thì nhìn tổng thể cả 4 gương mặt này không làm nhiều người bất ngờ bởi một chuyện rất đơn giản: họ không có cá tính âm nhạc rõ ràng hoặc nếu có (như Nhật Minh) vẫn phảng phất thanh giọng quá rõ của ca sĩ Bằng Kiều.

Nguyễn Trần Minh Sang (phải) không nén nổi vui mừng khi được công bố vượt qua Văn Viết trong phần sing-off. Ảnh: NM

Ngay như Nhật Minh ở đội Hồng Nhung đáng ra không đến nỗi bị “đẩy” vào tình thế sing-off nếu như HLV Hồng Nhung không chọn Âu Bảo Ngân. Xét cho cùng, chất giọng của Âu Bảo Ngân không đẹp bằng Nhật Minh nhưng ở cô có một cá tính riêng, một phong cách trình diễn tạo ấn tượng và nếu để tính đường dài, một HLV nhiều kinh nghiệm như Hồng Nhung sẽ có lá bài chiến Âu Bảo Ngân để định lượng cho vòng sau. Nhất là nếu xét về giọng hát, Hồng Nhung đang có 2 lá bài quan trọng nhất là Vũ Cát Tường và Hà Linh.

Phần sing-off giữa Nhật Minh và Đỗ Thành Nam một lần nữa chứng minh Nhật Minh vẫn chưa thoát được cái bóng của Bằng Kiều (với ca khúc Cô gái đến từ hôm qua) trong khi đó Thành Nam thoát hẳn tính ballad vốn có của trong một ca khúc R&B khá bùng nổ Where Did We Go. 

Điều tương tự này cũng thấy trong phần sing-off của đội Mỹ Linh giữa Huyền My (ca khúc Giấc mơ mang tên mình) và Diễm Hương (Still Loving You). Huyền My vẫn tiếp tục phong cách ballad trong khi Diễm Hương bắt đầu bùng cháy. Đúng ra phần thể hiện của Huyền My khá đẹp nhưng cô không thể thu hút bằng phần biểu diễn của Diễm Hương dù Hương phát âm tiếng Anh chưa được chuẩn. Và cuối cùng Mỹ Linh chọn Diễm Hương, người có rất nhiều tiềm năng lấy vote của công chúng ở vòng sau.

Đây có thể xem là một cuộc sát hạch cụ thể bởi những thí sinh cho dù hát rất tốt trong lúc tập luyện nhưng khi trình diễn thiếu mất “duyên” cộng hưởng với công chúng sẽ rất dễ bị mất điểm. Chính Mỹ Linh đã định chọn Huyền My từ khi tập nhưng khi ra trình diễn cô đã chọn Diễm Hương.

Cả Văn Viết lẫn Hoàng Phúc của đội Đàm Vĩnh Hưng và Quốc Trung cũng không nằm ngoài lựa chọn này. Dù họ đã hát hay hơn nhưng vẫn chỉ là hay hơn với chính bản thân mình còn xét cả một cuộc đua, cá tính âm nhạc của cả hai vẫn khá mờ nhạt.

Sẽ tăng tốc sau live show 4

Bắt đầu từ live show 4, mỗi đội sẽ chỉ còn 4 người và khán giả sẽ chỉ được chọn 1 người. Các HLV được quyền chọn 1 và sau đó sẽ chọn thêm 1 từ phần sing-off. Bắt đầu từ live show 6 (mỗi đội chỉ còn 3 người) sẽ loại trực tiếp, 1 do khán giả bình chọn, 1 do HLV quyết định. Và vì thế, live show 4 có thể xem là vòng sát hạch cuối cùng và các thí sinh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để vào vòng sau.

Tất cả những thí sinh có phiếu cao nhất của cả 4 đội đều là những gương mặt đang được đánh giá cao của dư luận. Đội của Hồng Nhung là Cát Tường, Hà Linh. Đội của Quốc Trung là Hà My, Khánh Duy. Đội Mỹ Linh là Hoàng Tôn và Hoàng Yến còn đội Đàm Vĩnh Hưng là Song Tú và Ngọc Trâm.

Nhìn tổng thể sẽ thấy đây là những cá tính âm nhạc khác biệt và nhiều thí sinh của các đội có thể ghép chung một dòng với nhau, ví dụ như Song Tú của Đàm Vĩnh Hưng có thể xếp cùng Hà My của Quốc Trung hay Hoàng Yến của Mỹ Linh có thể đối đầu cùng Hà Linh… Những cá tính âm nhạc khác nhau hy vọng sẽ tạo nên một diện mạo hào hứng cho Giọng hát Việt những vòng sau cùng.

Những thí sinh đã vượt qua live show 3 đã có thể hình dung sự khắc nghiệt của những vòng sau như thế nào và chắc chắn họ sẽ phải tăng tốc để không bị bỏ lại.

Live show 4 sẽ diễn ra vào 21g10 Chủ nhật ngày 27/10/2013 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.  

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm