Trường Sơn, Thảo Nguyên thi đấu không thành công ở giải cờ chớp thế giới 2015

15/10/2015 10:33 GMT+7 | Video Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 15/10, 2 kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã kết thúc giải cờ chớp thế giới 2015 (diễn ra tại Berlin, Đức) với thành tích không tốt khi chỉ xếp lần lượt hạng 53 và 135.

Sau khi chỉ xếp hạng 63 ở nội dung cờ nhanh trước đó, Trường Sơn tiếp tục có 21 ván cờ chớp không thành công. Nội dung cờ chớp xưa nay vốn được xem là thế mạnh của Trường Sơn khi anh đang sở hữu hệ số elo 2677 và từng giành vị trí thứ 5 ở giải năm 2013 tại Nga (giải này Quang Liêm vô địch).

Tại giải kỳ thủ Việt Nam phải đối đầu với những chuyên gia cờ chớp khác như: ĐKVĐ Magnus Carlsen (Na Uy, elo 2914),  Aronian (Armenia,  elo 2817), Karjakin (Nga, elo 2759), Maxeme (Pháp, elo 2854) hay cựu vô địch Alexsander Ivanchuk (Nga, elo 2814).

Trong ngày thi đấu thứ nhất (14/0), Trường Sơn thi đấu 11 ván, anh có 5 ván đầu khá thành công khi thắng 3 và hòa 2 nhưng đến 2 ván kế tiếp, Sơn toàn thua các kỳ thủ của Nga, trong khi 3 ván tiếp theo, Sơn chỉ thắng 2 và hòa 1. Sau 11 ván, Sơn có được 7 điểm (5 thắng, 4 hòa và 2 thua), tạm xếp thứ 31/188.


Trường Sơn thi đấu không tốt ở giải cờ nhanh và cờ chớp thế giới 2015. Ảnh: V.H

Đến ngày thi đấu thứ 2, Trường Sơn thi đấu 10 nhưng tiếp tục không thành công khi chỉ giành được 4 thắng, 1 hòa và 5 thua. Chung cuộc sau 21 ván đấu, Trường Sơn được 11,5 điểm sau 9 thắng, 5 hòa và 7 thua, xếp hạng 53/188, thành tích kém xa vị trí thứ 5 tại giải này 2 năm trước.

Vô địch giải là kỳ thủ kỳ cựu người Nga, Alexsander Ivanchuk với 15,5 điểm. ĐKVĐ Magnus Carlsen chỉ xếp thứ 6 với 14 điểm.

Trong khi đó, cô vợ của Trường Sơn là Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2361) tham dự nội dung này với mục đích học hỏi cũng không có được thành tích tốt. Sau 21 ván đấu, Thảo Nguyên có được 9 thắng, 1 hòa và 11 thua, xếp hạng 135/188 với 9,5 điểm.

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm