Trương Học Hữu tổ chức lưu diễn thế giới: Tái hiện những gì kinh điển

24/06/2016 06:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 55, biểu tượng pop Hong Kong (Trung Quốc) Trương Học Hữu vẫn luôn ở “thế thượng phong” trong suốt hơn 3 thập kỷ qua và hiện vẫn thuộc số ít nghệ sĩ Trung Quốc có một sự nghiệp dài, thành công. Lượng đĩa bán ra của "Thiên vương" Trương Học Hữu đã đạt hơn 60 triệu bản trên toàn thế giới, chưa kể anh còn tham gia diễn xuất trong hàng chục bộ phim được nhiều ca ngợi.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh mới đây, Trương Học Hữu cho biết chuyến lưu diễn thế giới/đại lục mới nhất của anh sẽ được bắt đầu vào tháng 10, sẽ có các điểm diễn ở 6 thành phố đại lục, gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thâm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải và Vũ Hán. Chuyến lưu diễn này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều con số ấn tượng nhất cho Trương Học Hữu kể từ thập kỷ 1990 đến nay.

Từng có thời đóng phim để kiếm sống

Tại cuộc họp báo mới đây, Trương Học Hữu còn giới thiệu cuốn sách kể lại chặng đường sự nghiệp của anh qua ảnh. Tuy nhiên, một bước ngoặt sự nghiệp hồi năm 1988 của anh lại không được nêu ra trong cuốn sách. Đó là thời điểm album nhạc tiếng Quảng Đông, mang tựa đề Dream in Grief, tiêu thụ chưa đầy 10.000 bản. Một năm sau, Trương Học Hữu bắt đầu đóng phim để kiếm sống.

Song đó lại là một bước ngoặt đầy ý nghĩa đối với anh. Trương Học Hữu đã 2 lần đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, với vai diễn trong phim As Tears Go By (Vượng giác ca môn - 1989) tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 8, và giải Kim Mã với vai diễn trong phim Tiếu ngạo giang hồ (Swordsman - 1990).

“Thời điểm đó tôi rất lo lắng và thấy cách duy nhất để giữ cho mình thấy hứng thú với công việc là qua diễn xuất. Có thể một ngày nào đó tôi quá già, không thể hát hay diễn được nữa, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các thế hệ trẻ hơn” - Trương Học Hữu nói.


“Thiên vương” Trương Học Hữu tại cuộc họp báo mới đây ở Bắc Kinh

Hồi tháng 12/2014, Trương Học Hữu đã phát hành album tiếng Quan thoại, mang tựa đề Wake Up Dreaming đồng thời thủ diễn chính trong một số bộ phim Hong Kong, trong đó có phim hài hành động The Man from Macao III (Đổ thành phong vân 3) và phim gay cấn tội ác Helios (Đối đầu).

Với những kế hoạch trong tương lai, Trương Học Hữu mong muốn nhất là dàn dựng nhạc kịch. Hồi năm 1997, anh đã đạo diễn, soạn nhạc và thủ diễn chính trong vở nhạc kịch Snow Wolf Lake (Tuyết lang hồ). Vở nhạc kịch này đã có 42 buổi diễn ở Hong Kong và sau đó tới Bắc Kinh hồi năm 2004 với phiên bản tiếng Quan thoại.

“Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật yêu thích của tôi, bởi nó kết hợp cả hát và diễn xuất. Song để có được một vở nhạc kịch thành công không hề dễ dàng bởi nó đòi hỏi nhiều công sức và tài năng của cả một ê-kíp lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn dàn dựng được một vở nhạc kịch trước khi mình quá già” - Trương Học Hữu giải bày.

Muốn tái hiện những gì kinh điển trong tour diễn mới

Năm 1993, album The Goodbye Kiss của Trương Học Hữu đã tiêu thụ được hơn 4 triệu bản ở châu Á. Hai năm sau, anh tổ chức 34 diễn đêm tại Hong Kong Coliseum, mở màn cho chuyến lưu diễn thế giới gồm 100 buổi hòa nhạc.

Trong chuyến lưu diễn sắp tới, Trương Học Hữu sẽ trình diễn các khúc ballad nổi tiếng của mình bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Quan thoại, trong đó có The Goodbye Kiss Loving You More Each Day.

“Trong thập kỷ 1990, nghệ sĩ chúng tôi đã tiến hành mọi thử nghiệm trong các màn diễn và giờ đó là những màn diễn kinh điển. Tôi nghĩ, thật tuyệt vời nếu như trong tour diễn lần này, một số bối cảnh sân khấu nổi tiếng nhất thời điểm đó sẽ lại xuất hiện trên sân khấu” - Trương Học Hữu bày tỏ.

Trong chuyến lưu diễn hồi năm 1995, ê-kíp của Trương Học Hữu đã tạo một bối cảnh sân khấu nổi tiếng, cụ thể sân khấu trình diễn được mở ở 4 hướng để khán giả có thể thưởng thức màn diễn của anh một cách chọn vẹn nhất. Trong chuyến lưu diễn sắp tới, Trương Học Hữu cũng định dàn dựng một sân khấu tương tự như vậy.

Giờ công nghệ kỹ thuật số đã thâm nhập sâu vào nền âm nhạc, do vậy có sự thay đổi lớn trong cách thu âm và tiêu thụ âm nhạc, hơn nữa khung cảnh âm nhạc giờ có sự nổi lên của nhiều nghệ sĩ trẻ, song Trương Học Hữu nhận thấy: "Sự thay đổi này cũng như cách tôi nhận thức được rõ rằng, mái tóc tôi đã bạc đi nhiều và các màn diễn của tôi giờ không có nhiều cô gái trẻ đến xem nữa”.

Không như những ngày còn trẻ trung, “kín bưng” lịch làm việc, phát hành album, lưu diễn và diễn xuất, hiện giờ Trương Học Hữu dành thời gian xúc tiến từng dự án mới theo cách anh muốn.

“Trong 4 năm qua, tôi không còn làm việc nhiều nữa, giờ thì chỉ bận bịu đưa con đi học hằng ngày. Tâm trí tôi luôn ấp ủ dự án mới, song tôi nghĩ chẳng việc gì phải vội” - Trương Học Hữu chia sẻ.

“Ca thần” của showwbiz Hong Kong

Bắt đầu sự nghiệp giải trí Hong Kong sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi hát hồi năm 1984, Trương Học Hữu trở thành một trong những ngôi sao pop tiếng Quảng Đông nổi tiếng nhất và được người hâm mộ tôn sùng là một trong “Tứ đại Thiên vương”, cùng với các ngôi sao Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Với giọng nam trung âm vực rộng, khỏe và truyền cảm, anh còn được mệnh danh là một “ca thần”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm