Trước bê bối cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia, nhiều LĐBĐ ở châu Á từng bị AFC phạt

06/10/2025 22:10 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Trước khi LĐBĐ Malaysia (FAM) dính bê bối liên quan đến việc nhập tịch trái quy định, LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn luôn duy trì lập trường nghiêm khắc trong việc xử lý các hành vi vi phạm quy chế của các liên đoàn thành viên.

Trước Malaysia, nhiều LĐBĐ từng bị AFC phạt nghiêm khắc

Theo thống kê từ các thông báo chính thức gần đây của AFC, hàng loạt liên đoàn trong khu vực từng bị phạt vì những sai phạm ở nhiều mức độ khác nhau. Đó có thể là một hệ quy chiếu để FAM biết mức độ vi phạm của họ đang ở đâu.

Mới đây nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 1.250 USD do nộp hồ sơ cấp phép muộn cho giải giao hữu hồi vào tháng 7. Cùng lỗi này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng phải nộp phạt 1.250 USD liên quan đến Cúp Tổng thống 2025.

Thực tế thì, chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng từng bị AFC phạt 1.000 USD vì để hiệp hai trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2026 khởi đầu muộn... 1 phút 32 giây. Phía Mông Cổ cũng nhận án phạt tương tự do đồng trách nhiệm trong việc chậm trễ thời gian thi đấu.

Trước bê bối cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia, nhiều LĐBĐ ở châu Á từng bị AFC phạt - Ảnh 1.

LĐBĐ Indonesi (PSSI) từng phải nộp phạt vì nộp hồ sơ muộn giải giao hữu Cúp Tổng thống

Với vai trò chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhận mức phạt nặng nhất khu vực – lên tới 33.000 USD – vì vi phạm quy định tổ chức trong trận U23 Malaysia gặp U23 Lebanon. Cụ thể, ban tổ chức không bố trí đủ hai xe cứu thương trước giờ bóng lăn 90 phútkhông chuẩn bị phòng y tế đạt tiêu chuẩn đúng thời hạn theo yêu cầu của AFC.

Ngoài khu vực Đông Nam Á, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan cũng bị AFC xử phạt nghiêm khắc với tổng mức lên tới 300.000 USD sau trận Uzbekistan – Qatar tại vòng loại World Cup 2026. Lý do: AFC xác định Uzbekistan tự ý tổ chức lễ bế mạckhông có sự chấp thuận, đồng thời vi phạm quyền lợi thương mại và truyền thông của AFC. Đáng chú ý, liên đoàn này còn tái phạm 7 lầnnộp hồ sơ cấp phép muộn cho các giải đấu giao hữu, dẫn đến án phạt bổ sung 1.500 USD.

Trước bê bối cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia, nhiều LĐBĐ ở châu Á từng bị AFC phạt - Ảnh 2.

LĐBĐ Uzbekistan từng bị phạt đến 300 nghìn USD sau trận thắng Qatar 3-0 ở vòng loại World Cup 2026

Những án phạt nói trên cho thấy AFC không chỉ giám sát chặt chẽ các vấn đề chuyên môn mà còn đặc biệt nghiêm khắc với mọi vi phạm về hành chính, tổ chức hay quy trình pháp lý. Trong bối cảnh vụ việc nhập tịch trái phép của Malaysia đang được điều tra, giới chuyên môn nhận định AFC nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng quan điểm “không khoan nhượng” đối với các sai phạm ảnh hưởng đến tính minh bạch của bóng đá châu lục.

Tuấn Cương

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm