LĐBĐ Malaysia đưa thông báo chính thức về việc kháng cáo lên FIFA

06/10/2025 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong thông báo mới nhất được đăng trên trang chủ của mình, LĐBĐ Malaysia (FAM) khẳng định họ sẽ chỉ bắt đầu quy trình kháng cáo cho đến khi nhận được "toàn bộ tài liệu phán quyết" chính thức từ FIFA

LĐBĐ Malaysia đang "hoãn binh" trước án phạt của FIFA?

FAM xác định rõ rằng họ sẽ không khởi động quy trình kháng cáo cho đến khi nhận được “toàn bộ tài liệu phán quyết” chính thức từ FIFA. Đây không phải là khẳng định vội vàng, mà là bước đi có tính thận trọng — đảm bảo rằng khiếu nại của họ được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý đầy đủ, tránh sai sót về mặt thủ tục hay kỹ thuật.

Trong thông báo mình, FAM viết:

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo rằng FAM hiện vẫn đang chờ nhận toàn bộ tài liệu chính thức về phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Quy trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi FAM chính thức nhận được đầy đủ văn bản quyết định từ FIFA.

Đội ngũ pháp lý của FAM đã sẵn sàng tiến hành mọi hành động pháp lý cần thiết ngay sau khi các tài liệu liên quan được bàn giao.

Ngay khi nhận được bản phán quyết đầy đủ, FAM sẽ nộp đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu hỗ trợ cần thiết và bằng chứng vững chắc".

Trong tuyên bố này, FAM khẳng định đội ngũ pháp lý của liên đoàn “đã sẵn sàng” để tiến hành mọi bước kháng cáo, khi có tài liệu cần thiết. Việc nhấn mạnh “mọi hành động pháp lý cần thiết” cho thấy họ đặt trọng tâm cao vào việc bảo vệ danh tiếng, uy tín và quyền lợi của liên đoàn và các cầu thủ bị ảnh hưởng.

LĐBĐ Malaysia đưa thông báo cuối cùng về việc kháng cáo lên FIFA - Ảnh 1.

Thông báo chính thức được đăng tải trên trang web của FAM

Thông báo trên không vội khẳng định FAM vô tội hay phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Thay vào đó, họ lựa chọn giữ quan điểm trung lập: thừa nhận việc chờ tài liệu, chuẩn bị kháng cáo, và cam kết sử dụng chứng cứ, hỗ trợ hợp pháp để xây dựng lời biện hộ vững chắc. Điều này thể hiện rằng FAM không muốn “nóng vội phát ngôn” khi vẫn chưa nắm đầy đủ hồ sơ.

Việc nhấn mạnh rằng chỉ khi nhận được bản án đầy đủ mới khởi động kháng cáo cho thấy FAM muốn mọi bước đi thực hiện theo đúng quy định, không để bị cáo buộc vi phạm quy trình hay gây thất thoát lợi thế. Đây là chiến lược hợp lý trong các vụ tranh tụng quốc tế, đặc biệt có sự tham gia của FIFA hoặc các tổ chức thể thao quốc tế có bộ máy pháp lý chuyên nghiệp.

Việc FAM từ chối tiến hành kháng cáo ngay mà đặt điều kiện “phải nhận tài liệu” có thể phản ánh rằng trong nội bộ liên đoàn còn tồn đọng các rào cản — có thể là xem xét kỹ lưỡng tính hợp lệ của bản án, đánh giá rủi ro, hoặc chờ xác minh nội bộ.

LĐBĐ Malaysia đưa thông báo cuối cùng về việc kháng cáo lên FIFA - Ảnh 2.

FAM liệu có kháng án thành công?

Dù lựa chọn chờ tài liệu có thể được xem là thận trọng, nó cũng tạo ra cơ hội để đối phương — ở đây là FIFA hoặc các bên giám sát — nghi ngờ FAM đang cố tình trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm. Nếu thời gian trôi qua mà kháng cáo không được gửi, công chúng và giới truyền thông có thể quay sang hoài nghi năng lực hoặc thiện chí của FAM.

Khi FAM tuyên bố “nộp đơn kháng cáo kèm tài liệu hỗ trợ vững chắc”, đồng nghĩa họ phải chuẩn bị hồ sơ rất chặt chẽ — mọi chứng cứ, tài liệu, lý luận đều phải không có lỗ hổng để bị FIFA / CAS bác bỏ. Trong vụ án liên quan đến giả mạo giấy tờ, áp lực chứng minh tính chân thật, nguồn gốc và quy trình hợp lệ sẽ rất cao.

Khi bước vào quá trình pháp lý với FIFA, FAM không chỉ chịu rủi ro bị bác đơn kháng cáo, mà còn có thể đối mặt với việc FIFA hoặc bên phản biện đưa ra các luận cứ ngược lại — từng điểm yếu trong quy trình, hồ sơ hoặc thủ tục sẽ dễ bị khai thác. FAM phải chuẩn bị sẵn cho cả phản biện từ đối thủ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm