Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025

28/09/2025 12:00 GMT+7 | Giải trí

Sự kiện Vietnam Night - Đêm điện ảnh Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF 2025) khẳng định mối quan hệ hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cũng như mở ra triển vọng hợp tác giữa hai nền điện ảnh.

Vietnam Night - Đêm điện ảnh Việt Nam tại thành phố Busan (Hàn Quốc) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng BHD tổ chức. Vietnam Night đã khẳng định mạnh mẽ tiềm năng phát triển cũng như cơ hội hợp tác sâu rộng giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 1.

Từ trái sang: Bà Lê Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch VFDA, diễn viên Jung Joon Ho, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, ông Min Seong Wook - Đồng Giám đốc điều hành của LHP quốc tế Jeonju

Cầu nối văn hóa và hợp tác ngành công nghiệp điện ảnh

Vietnam Night không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa đơn thuần mà còn là dịp để giới thiệu một diện mạo điện ảnh Việt đầy sức sống đến bạn bè quốc tế. Sự kiện quy tụ gần 600 khách mời – từ các nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ đến các nhà quản lý và đầu tư điện ảnh đến từ Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Thái Lan... và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Vietnam Night - Đêm điện ảnh Việt Nam có thể xem là một sự kiện quảng bá điện ảnh Việt Nam tiêu biểu được TS Ngô Phương Lan khởi xướng từ khi đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL). Các sự kiện này từng được Cục Điện ảnh tổ chức tại LHP Cannes, LHP Busan... và những năm gần đây thì Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì tổ chức. 

Không gian Vietnam Night tại BIFF 2025 được thiết kế đậm chất Việt, mang đậm bản sắc văn hóa và hình ảnh hiện đại của điện ảnh nước nhà, đặc biệt với bộ nhận diện trực quan của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV).

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 2.

Không gian Vietnam Night đậm màu sắc Việt, với hình ảnh trang nhã và bắt mắt của nhận diện DANAFF IV

Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua với tốc độ tăng trưởng từ 15 - 20% mỗi năm, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của VFDA - tổ chức vừa đóng vai trò của một Film Commission, vừa góp tiếng nói với Nhà nước trong xây dựng luật và chính sách điện ảnh. Thông qua các sáng kiến như Bộ Chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), VFDA đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam phát triển cùng với nền điện ảnh khu vực. Bà cũng trân trọng mời bạn bè quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, Việt Nam dự DANAFF IV vào năm 2026, dự kiến tổ chức từ 28/6 - 04/7/2026.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 3.

TS Ngô Phương Lan cùng các nhà làm phim quốc tế trẻ từ nhiều quốc gia tham dự Vietnam Night

Nói về mối quan hệ điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, ông Han Sang Jun – Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) - khẳng định: "Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc về tình cảm và sự gắn kết giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam". Thực tế, DANAFF III - năm 2025 vừa qua, BTC đã lựa chọn Hàn Quốc làm chương trình Tiêu điểm không chỉ vì những thành tựu nổi bật, mà còn vì hành trình vượt khó, vươn lên và chớp lấy cơ hội mà nền điện ảnh này đã trải qua. Tại đây, đạo diễn Hàn Quốc Im Kwon Taek cũng đã được vinh danh với giải thưởng "Thành tựu điện ảnh", công nhận những đóng góp to lớn của ông cho nền điện ảnh xứ sở Kim chi.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 3.

Diễn viên Park Sung Woong và Idol Nation tham dự Vietnam Night tại BIFF 2025

Chính vì những gắn bó mật thiết này, ông Lee Soo Man – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Giải trí SM Entertainment - dù không trực tiếp tham dự nhưng cũng bày tỏ chia sẻ đầy tâm huyết: "Vietnam Night mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hợp tác Việt - Hàn ngày càng sâu sắc. Tôi tha thiết mong các vị khách quý sẽ tiếp tục vun đắp cho sự giao lưu văn hóa giữa hai cộng đồng, và bản thân tôi cũng sẽ luôn nỗ lực ở tuyến đầu. Tôi tin rằng văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ ngày càng rực rỡ, cùng nhau vươn tới khán giả toàn cầu."

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ cả hai nước như: diễn viên Jung Joon Ho, Park Sung Woong, Idol Nation, Oh Ji Ho, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến... tại sự kiện cũng đã cho thấy mối quan hệ hữu nghị và thiện chí hợp tác lâu dài giữa hai nền điện ảnh.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 5.

Diễn viên Park Sung Woong mong muốn thông qua giao lưu và hợp tác, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Diễn viên Idol Nation chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia Vietnam Night tại Hàn Quốc. Đây là một sự kiện ý nghĩa không chỉ tôn vinh điện ảnh Việt Nam mà còn tạo ra cầu nối để hai nền điện ảnh Việt - Hàn có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều giá trị văn hóa và nghệ thuật. Từng tham dự tại DANAFF III, cô chia sẻ thêm: "DANAFF để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp: từ cách tổ chức chuyên nghiệp, không khí điện ảnh sôi động cho đến sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và đồng nghiệp quốc tế. Tôi mong chờ mùa DANAFF tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút nhiều dự án quốc tế hơn nữa."

Dự án hợp tác nổi bật và tiềm năng từ Vietnam Night

Trước Vietnam Night, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 11/8 vừa qua, tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đồng chủ trì "Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa". Tọa đàm cũng có sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

Tọa đàm đã tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nhu cầu hợp tác và đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đại diện từ HYBE trong lĩnh vực âm nhạc, Krafton trong lĩnh vực game và phần mềm, Carriesoft trong lĩnh vực nội dung giải trí cho trẻ em và gia đình (Hàn Quốc) và BHD, DatViet VAC Group Holdings, YeaH1… (Việt Nam) chia sẻ mô hình kết hợp đồng sản xuất với đối tác Hàn Quốc để đào tạo, trình làng thế hệ nghệ sĩ mới toàn năng với kỳ vọng đưa làn sóng Việt lan toả ra quốc tế. Phía Hàn Quốc đề xuất hợp tác cùng xây dựng ngành hoạt hình chất lượng cao, chi phí hợp lý, giàu bản sắc văn hóa có sự hấp dẫn với người thụ hưởng quốc tế thông qua việc trao đổi tài năng, hợp tác giáo dục, xây dựng nền tảng công nghệ chung, đồng sản xuất và phát hành game online và E-sport.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 6.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong một thiết kế của nghệ sĩ Mai Lâm

Nối tiếp những cam kết hợp tác kể trên, điểm nhấn chuyên môn của Vietnam Night là phần giới thiệu hai dự án điện ảnh đáng chú ý: Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua ĐinhSài Gòn Oppa - một dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc. 

"Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" là một bộ phim lịch sử - giả tưởng được đầu tư quy mô lớn, hứa hẹn mở đường cho dòng phim lịch sử chất lượng cao tại Việt Nam. "Sài Gòn Oppa" là dự án hợp tác Việt - Hàn do đạo diễn Park Gyu Tea (người đứng sau thành công vang dội của bộ phim "ăn khách": "Bỗng dưng trúng số") thực hiện. Phim lấy bối cảnh TP.HCM hiện đại, phim khai thác những va chạm văn hóa giữa giới trẻ hai nước, và được kỳ vọng sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả khu vực và toàn cầu.

Không chỉ có tính nghệ thuật, các dự án này còn có tính thương mại cao, mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp điện ảnh hai quốc gia.

Triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc: Nhìn từ Vietnam Night tại LHP Busan 2025 - Ảnh 7.

Đạo diễn Park Gyu Tae, nhà sản xuất Hàn Kim Tesik và nhà sản xuất Việt Nam - bà Ngô Bích Hạnh trên diễn đàn trao đổi về dự án hợp tác điện ảnh mới

Sau nhiều lần được tổ chức, có thể nói, Vietnam Night tại BIFF 2025 năm nay đã không chỉ là một sự kiện quảng bá văn hóa mà còn là một bước tiến trong chiến lược đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới, thông qua hợp tác sâu sắc với nền điện ảnh Hàn Quốc – một trong những trung tâm điện ảnh hàng đầu châu Á.

Với những nền tảng đã được đặt ra – từ sự hỗ trợ chính sách, sự tham gia tích cực của giới chuyên môn đến tiềm năng dự án phong phú – triển vọng hợp tác điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ ngày càng mở rộng, thực chất và mang lại giá trị cho cả hai bên trong thời gian tới.

DANAFF – Nền tảng vững chắc cho hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng - DANAFF ngày càng chứng minh vai trò là cầu nối khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam và các nước châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực điện ảnh. Những chia sẻ tích cực từ các nghệ sĩ quốc tế từng tham dự DANAFF III – như Idol Nation hay Park Sung Woong – đã thể hiện niềm tin vào uy tín của sân chơi này.

DANAFF IV dự kiến tổ chức vào tháng 6-7/2026 tại thành phố Đà Nẵng sẽ là cơ hội tiếp theo để điện ảnh Việt Nam tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thu hút các dự án quốc tế.

Hà Chi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm