22/09/2025 19:10 GMT+7 | Thể thao
Trong thời gian gần đây, cộng đồng pickleball tại Việt Nam đang "nóng" lên bởi những tranh luận xoay quanh việc nhiều tay vợt, đặc biệt là các vận động viên nam, có hành vi đánh bóng vào vùng nhạy cảm của đối thủ, gây ra không ít bức xúc và nghi vấn về động cơ thực sự của các cú đánh này.
Xuất phát điểm từ Mỹ, pickleball đã nhanh chóng lan rộng và trở thành môn thể thao được ưa chuộng nhờ vào sự đơn giản trong luật chơi, dụng cụ tối giản và khả năng giao lưu, kết nối xã hội cao. Môn thể thao này phù hợp với nhiều đối tượng, từ người lớn tuổi đến giới trẻ, cả những người chưa có nhiều bạn bè vẫn có thể dễ dàng gia nhập các hội nhóm trên mạng và ra sân chơi chung.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng kéo theo những vấn đề chưa được kiểm soát triệt để, trong đó có hiện tượng các tay vợt cố tình hoặc vô tình đánh bóng vào vùng nhạy cảm của đối phương. Điều này xảy ra khá phổ biến tại các sân chơi phong trào, các giải đấu nghiệp dư và gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn cũng như cộng đồng người chơi.
Đứng trước hiện tượng gây tranh luận này, nhiều huấn luyện viên và chuyên gia trong làng pickleball đã lên tiếng làm rõ về bản chất và nguyên nhân của các cú đánh nhạy cảm. Trong đó, ông Hồ Ngọc Thuận – huấn luyện viên kỳ cựu trong cả bộ môn bóng bàn lẫn pickleball – có những phân tích thẳng thắn và thấu đáo khi chia sẻ với trang 24h.com.vn.
Có hiện tượng các tay vợt cố tình hoặc vô tình đánh bóng vào vùng nhạy cảm của đối phương.
Theo ông Thuận, "Lưới pickleball có chiều cao khá cao so với một số môn thể thao tương tự, vì vậy để bóng qua được lưới, người chơi thường phải đánh bóng ngang tầm ngực, đặc biệt là với những tay vợt có chiều cao khiêm tốn. Nếu các bạn này không có kỹ năng phòng thủ đủ tốt, bóng sẽ dễ dàng chạm vào vùng nhạy cảm hoặc phần thân trên của người nhận bóng".
Ông Thuận cho rằng trong bối cảnh thi đấu, việc điều khiển đường bóng chính xác là điều không dễ, đặc biệt khi tốc độ và độ xoáy của quả bóng ngày càng được nâng cao, dẫn đến việc bóng đôi khi vô tình va chạm vào vùng nhạy cảm của đối thủ.
"Hành động đánh bóng trúng vùng nhạy cảm không thể ngay lập tức bị xem là cố tình hoặc có ý đồ không lành mạnh. Cần dựa trên bối cảnh, tình huống cụ thể để phân tích và đưa ra đánh giá công bằng, thay vì vội vàng lên án", ông Thuận nhấn mạnh.
Mặc dù vậy, một bộ phận không nhỏ người chơi và khán giả vẫn cho rằng một số tay vợt cố tình đánh bóng vào vùng nhạy cảm của đối thủ, nhất là đối với các VĐV nữ, nhằm tạo lợi thế tâm lý hoặc gây khó chịu. Họ cho rằng hành vi này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối phương và đi ngược lại tinh thần fair-play trong thể thao.
Ở nhiều diễn đàn trực tuyến và các nhóm chơi pickleball trên mạng xã hội, những câu chuyện về "cú bóng nhạy cảm" thường xuyên được chia sẻ và thảo luận sôi nổi.
Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của pickleball tại Việt Nam, nhiều chuyên gia và tổ chức thể thao kêu gọi cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, chi tiết, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống liên quan đến đánh bóng trúng vùng nhạy cảm. Đồng thời, việc nâng cao ý thức về tinh thần thể thao và tôn trọng đối thủ cũng là yếu tố cốt lõi để xây dựng cộng đồng pickleball lành mạnh, văn minh.
Một số ý kiến đề xuất các ban tổ chức giải đấu nghiệp dư cần áp dụng các quy định về phạt lỗi hoặc cảnh cáo đối với những hành vi thiếu fair-play, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng kiểm soát bóng cho vận động viên nhằm giảm thiểu tình trạng bóng đánh trúng vùng nhạy cảm không mong muốn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất