Những ý tưởng cho Brazil từ trận hòa Venezuela

08/07/2011 13:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở trận ra quân, Meno Menezes đã sử dụng “bộ tứ” Neymar, Ganso, Robinho và Pato, nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới Venezuela. Trong nỗ lực khắc phục điểm yếu này, ông đã có một số thay đổi: Thay Ramires bằng Elano, và cho Robinho rời sân trong hiệp hai.

Cụ thể, ban đầu chiến lược gia này vẫn sử dụng đội hình cũ nhưng sau đó, đã thay Ramires và Robinho bằng Lucas và Elano, bộ đôi đã được thay vào sân ở hiệp 2 trận gặp Venezuela. Chưa rõ Menezes có sử dụng hai cầu thủ trên trong trận đấu sắp tới với Paraguay nhưng có thể thấy HLV này đã có phương án hai cho “Selecao”.

Brazil rút ra được những bài học từ trận đấu với Venezuela - Ảnh Getty

Trong trận đấu với Venezuela, Brazil đã thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với “bộ tứ” Neymar, Ganso, Robinho và Pato. Đội hình nghiêng về tấn công này đã thất bại hoàn toàn bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm Lucas Leiva và Ramires đã không thể tiếp được bóng cho tuyến trên. Để khắc phục nhược điểm này, Menezes đã cho hai tiền vệ Elano và Lucas làm quen với đội hình chính để chuyển sang sơ đồ 4-3-3 khi cần thiết.

Về lý thuyết, với 3 tiền vệ trung tâm là Lucas Leiva, Elano và Lucas, tuyến giữa của Brazil sẽ mạnh mẽ hơn, bọc lót tốt hơn cho hàng thủ khi chỉ có hai người. Hơn nữa, việc thay Ramires, người chơi rất mất tập trung ở trận trước, bằng Elano, một tiền vệ giàu kinh nghiệm, là một giải pháp gia cố của ông Menezes. Venezuela chỉ là một đội rất yếu, nhưng cũng đã vài lần tận dụng được những sai lầm của Ramires nên nếu đối thủ mạnh hơn rất nhiều như Paraguay, Brazil chắc chắn sẽ phải trả giá.

Nhưng điều Menezes trông chờ 2 sự thay đổi trên, nhất là ở Elano, vẫn là khả năng điều tiết lối chơi, cung cấp bóng cho tuyến trên. Dưới thời Carlos Dunga, Elano là một trong những lá bài rất quan trọng với khả năng sút xa và sáng tạo rất tốt. Do Menezes muốn xóa sạch dấu ấn của người tiền nhiệm nên HLV này đã loại những công thần như Elano và thay vào đó bằng các cầu thủ trẻ. Nay Ramires đã thất bại, chẳng có lý do gì Menezes lại không trọng dụng Elano. Năm nay 30 tuổi, cựu tiền vệ của Manchester City có thể không nằm trong kế hoạch tương lai nhưng lúc này, tài năng và kinh nghiệm của cầu thủ này là rất quý giá. Hơn nữa, là đồng đội của Neymar và Ganso ở Santos, Elano sẽ biết cách hợp tác tốt nhất với hai tài năng này.

Bên cạnh Elano, tài năng trẻ Lucas cũng hứa hẹn sẽ mang đến một sức sống mới cho tuyến giữa khô héo của Brazil. Năm nay mới 18 tuổi, Lucas cùng Neymar và Ganso là những tài năng tấn công hứa hẹn nhất của bóng đá Brazil ở thời điểm này. Với khả năng sáng tạo thiên bẩm cùng kỹ thuật tuyệt vời, Lucas có thể làm cầu nối cho tuyến giữa với hàng công, thậm chí thay thế cho Ganso khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc Menezes đưa Lucas vào thay Robinho cũng có thể chỉ là một cách để khích tướng tiền đạo của AC Milan. Robinho là người giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công của “Selecao” lúc này nên Menezes khó có thể dễ dàng gạt chân sút này đi như vậy. Nhưng chứng kiến thái độ hời hợt của Robinho ở trận trước, nhất là ở tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 38, đó có thể là biện pháp mạnh của Menezes, để tiền đạo 27 tuổi tự ái mà thi đấu hết khả năng, trong những trận sắp tới.

Đó là một vài ý tưởng sơ khai đã xuất hiện ở trận hòa trước Venezuela, và có thể đem đến những giải pháp mới cho ông Menezes trước khi Brazil chạm trán Paraguay. Đối thủ nguy hiểm hơn, với lối chơi khó chịu và những cầu thủ xuất sắc hơn, một bài toán tương tự với những gì mà Batista và đội Argentina vừa phải trải qua, và hy vọng rằng, Menezes sẽ tránh được vết xe đổ của người đồng nghiệp, với những điều chỉnh đúng đắn để đưa Brazil trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Trần Khánh An

Brazil kiểm soát bóng tốt nhất

Trang web chính thức của Copa America 2011 vừa công bố thống kê về những cái nhất ở lượt trận đầu tiên. Theo đó, Brazil là đội kiểm soát bóng tốt nhất (68%), có hai cầu thủ rê dắt nhiều nhất là Neymar (25 lần) và Robinho (19). Nhưng về cú sút, “Selecao” chỉ đứng thứ 4 cùng Paraguay (15 lần), xếp sau Argentina, Chile (cùng 19 lần) và Comlombia (28 lần). Người sút nhiều nhất bên phía Brazil là Robinho, chỉ có 4 lần, chỉ bằng một nửa của Adrian Ramos (Colombia).

Chiều cao, và bóng chết

Trước khi vào giải, HLV Menezes đã cho các cầu thủ Brazil tập kỹ càng các tình huống cố định nhưng lo ngại khả năng không chiến của Lucas Barrios (1m87) và Roque Santa Cruz (1m91) bên phía Paraguay, chiến lược gia này lại cho hàng thủ ôn lại các bài tập. Rất may chiều cao hai trung vệ của Brazil là Lucio (1m88) và Thiago Silva (1m83) nên Menezes cũng không phải quá lo lắng. Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm