Trần Anh Hùng giảng dạy điện ảnh cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam và quốc tế tại 'Gặp gỡ mùa thu'

06/07/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Workshop đặc biệt với đạo diễn Trần Anh Hùng dành cho các nhà làm phim trẻ châu Á do Gặp gỡ mùa thu tổ chức từ ngày 6 - 12/7 tại TP. HCM. 

Năm nay là năm thứ 8 đạo diễn Trần Anh Hùng trở lại trong vai trò giảng viên của lớp đạo diễn thuộc khuôn khổ Gặp gỡ mùa thu. Trần Anh Hùng là đạo diễn nổi tiếng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng làm phim châu Á và thế giới. 

Đặc biệt, sự kiện lần này đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại Việt Nam sau khi nhận giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" – Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 với bộ phim The Passion of Doudin-Bouffant. Bộ phim với sự tham gia của ngôi sao màn bạc Juliette Binoche là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Trần Anh Hùng sau giải "Sư tử vàng" tại LHP Venice lần thứ 52 (1995), giải "Ống kính vàng" tại LHP Cannes lần thứ 46 (1993) và đề cử Oscar 1994 "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất".

Trần Anh Hùng giảng dạy điện ảnh cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam và quốc tế tại 'Gặp gỡ mùa thu' - Ảnh 1.

Trần Anh Hùng thắng đạo diễn xuất sắc ở Cannes. Ảnh: AFP

Trần Anh Hùng được mệnh danh là người thầy, người anh lớn, người truyền cảm hứng cho nhiều đạo diễn trẻ Việt Nam và châu Á thông qua các khóa học tại Gặp gỡ mùa thu

Năm nay, workshop tuyển chọn 16 học viên chính thức từ Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Pháp và Việt Nam.

Uisenmar Borchu, học viên người Đức gốc Mông Cổ có phim dài được tuyển chọn vào LHP Berlin là một trong số các học viên năm nay, cô cũng là nữ đạo diễn rất quen thuộc với Gặp gỡ mùa thu khi đã từng trình chiếu và tham dự các diễn đàn về phụ nữ làm phim tại các mùa trước.

Workshop đặc biệt với Trần Anh Hùng dành cho các nhà làm phim trẻ Việt nam và quốc tế tại 'Gặp gỡ mùa thu' - Ảnh 2.

Quang cảnh Workshop hôm nay tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Gặp gỡ mùa thu là một hoạt động văn hóa phi lợi nhuận, với phương châm vì sự đoàn kết, phát triển của điện ảnh Việt Nam; mở rộng giao lưu, đối thoại với các nền điện ảnh trên thế giới mà trọng tâm là khu vực Đông Nam Á và Châu Á – Thái Bình Dương, cùng mục tiêu hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ tại Việt Nam và trong khu vực chinh phục khán giả trong và ngoài nước, xác lập một vị thế xứng đáng và giàu sức cạnh tranh cho điện ảnh Việt Nam trong nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm