Tottenham Hotspur tiếp tục sa sút nghiêm trọng tại Premier League. Sau thất bại 1-3 trước Crystal Palace, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Peter Crouch thẳng thắn nhận định rằng Spurs hiện là đội bóng tệ nhất giải đấu nếu xét về phong độ.
Trận thua ngay trên sân nhà trước Crystal Palace là thất bại thứ ba liên tiếp kể từ khi HLV tạm quyền Igor Tudor tiếp quản đội bóng. Kết quả này khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm và vẫn chưa có chiến thắng nào tại giải Ngoại hạng trong năm 2026. Trong khi đó, Palace vươn lên vị trí thứ 13.
Đáng chú ý, đây là trận đấu mà Tottenham khởi đầu không tệ. Phút 34, tiền đạo Dominic Solanke ghi bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, bước ngoặt lớn xảy ra khi trung vệ Micky van de Ven nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi dẫn tới phạt đền.

Tottenham Hotspur tiếp tục sa sút nghiêm trọng tại Premier League. Sau thất bại 1-3 trước Crystal Palace, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Peter Crouch thẳng thắn nhận định rằng Spurs hiện là đội bóng tệ nhất giải đấu nếu xét về phong độ
Trên chấm 11m, Ismaila Sarr không mắc sai lầm để gỡ hòa cho Crystal Palace. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách nhanh chóng lật ngược thế trận. Jørgen Strand Larsen ghi bàn đưa Palace vượt lên dẫn trước trước khi Sarr hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.
Thất bại này khiến Tottenham nối dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 11 – một con số đáng báo động đối với đội bóng từng nhiều năm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.
Bình luận trên kênh TNT Sports, Peter Crouch không ngần ngại đưa ra đánh giá thẳng thắn về tình trạng của Spurs. Theo cựu tiền đạo này, kể từ dịp Giáng sinh đến nay, Tottenham là đội có phong độ tệ nhất giải đấu. Ông chỉ ra rằng nhiều đội bóng từng gặp khó khăn như Wolverhampton Wanderers đã cải thiện đáng kể, trong khi những CLB như West Ham United hay Nottingham Forest vẫn liên tục tích lũy điểm số.
Crouch cho rằng vấn đề của Tottenham không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở chất lượng đội hình. Theo ông, ngay cả trước khi Van de Ven bị truất quyền thi đấu, Crystal Palace đã thể hiện là đội bóng tốt hơn trên sân.
Cựu tuyển thủ Anh nhận xét rằng nếu so sánh từng vị trí, rất ít cầu thủ của Tottenham có thể chiếm chỗ trong đội hình Palace. Điều đó phản ánh rõ ràng sự yếu kém trong công tác tuyển dụng cầu thủ của đội bóng Bắc London trong vài kỳ chuyển nhượng gần đây.

Trận thua ngay trên sân nhà trước Crystal Palace là thất bại thứ ba liên tiếp kể từ khi HLV tạm quyền Igor Tudor tiếp quản đội bóng. Kết quả này khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm
Crouch cũng nhắc tới thời điểm khi cựu HLV Ange Postecoglou từng đề cập đến kế hoạch chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp cao hơn để nâng tầm đội hình. Tuy nhiên, những bản hợp đồng được mang về như Solanke hay tài năng trẻ Archie Gray dù có tiềm năng, vẫn chưa đạt tới đẳng cấp mà chiến lược gia người Australia mong muốn.
Theo Crouch, việc trải qua nhiều kỳ chuyển nhượng không hiệu quả sẽ khiến bất kỳ CLB nào phải trả giá, và Tottenham hiện đang phải đối mặt với hậu quả đó. Ông cho rằng đội bóng đang thiếu cả chất lượng chuyên môn lẫn những cá tính mạnh trong phòng thay đồ, hai yếu tố có thể đẩy một đội bóng tới nguy cơ xuống hạng.
Thất bại trước Crystal Palace còn kéo dài thêm hàng loạt thống kê tiêu cực cho Tottenham. Đây là trận thứ chín liên tiếp tại Premier League họ để thủng lưới ít nhất hai bàn – chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử CLB ở giải đấu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Tottenham chỉ hơn đội thứ 18 West Ham đúng 1 điểm
Cựu tuyển thủ Anh Joe Cole cho rằng bầu không khí trên sân sau trận đấu thể hiện rõ sự thất vọng và mất niềm tin của người hâm mộ. Theo ông, các cổ động viên đến sân với mong muốn thấy sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu tương xứng với sự ủng hộ của họ. Khi điều đó không xảy ra, bầu không khí trở nên rất nặng nề.
Cole cảnh báo rằng nếu Tottenham tiếp tục "đùa với nguy cơ xuống hạng" và không cải thiện những yếu tố cơ bản trong lối chơi, họ hoàn toàn có thể bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng khốc liệt của Premier League, giải đấu vốn nổi tiếng tàn khốc.
Tottenham mới chỉ giành được bốn điểm tại Premier League kể từ đầu năm 2026, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Họ cũng chưa từng trải qua chuỗi trận không thắng dài như vậy kể từ năm 1935.
Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn chín vòng đấu, Spurs đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử hiện đại của CLB. Nếu không sớm cải thiện phong độ, nguy cơ phải chia tay Premier League sau gần nửa thế kỷ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực