(TT&VH Online) - Để tổng kết lại một năm nhiều biến động của thế giới công nghệ, Yahoo đã công bố danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong bộ máy tìm kiếm của mình.
Ảnh: IDT
Sau đây là danh sách 10 từ khóa công nghệ được chú ý nhất vừa được Yahoo công bố:
1. iPad
Đứng đầu danh sách của Yahoo không ai khác chính là “siêu phẩm” iPad của Apple. iPad chính là một bước đột phá của thế giới công nghệ đã làm cả thế giới rúng động. Đồng thời tạo ra một làn sóng cạnh tranh khốc liệt trên thị trường máy tính bảng đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
2. iPhone 4
Vị trí thứ hai trong top từ khóa tìm kiếm nhiều nhất một lần nữa thuộc về một siêu phẩm khác của Apple đó chính là iPhone 4.
Trên thực tế, cái tên iPhone từ những thế hệ trước đã từng khuấy động thị trường di động thế giới nhưng đến phiên bản iPhone 4 thì một cơn sốt chưa từng thấy trên khắp thế giới đã được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.
Cảnh người hâm mộ “ăn chực, nằm chờ” trên vỉa hè trong ngày đầu tiên các cửa hàng đại diện của Apple chính thức bán ra chiếc iPhone 4 đầu tiên đủ cho thấy sức hấp dẫn của dòng dế này đến đâu.
3. Nintendo Wii
Bon chen vào vị trí thứ 3 cũng là một sản phẩm đình đám có “thâm niên” lâu đời: Nintendo Wii.
Trong thế giới thiết bị chơi game cầm tay, 3 thái cực chính là Sony, Nintendo và Microsoft luôn có những cuộc chiến khốc liệt. Nhưng so với hai ông lớn còn lại, Nintendo luôn có phần nhỉnh hơn ở mặt kinh nghiệm và thương hiệu dù cho có rất nhiều thăng trầm trong năm qua.
Từ những thế hệ chơi game cầm tay đầu tiên đến nay, Wii là một cuộc cách mạng được Nintendo hi vọng rất nhiều. Và thực tế Wii đã làm được điều đó dù cho đang vấp phải không ít cạnh tranh từ các đối thủ còn lại.
4. Garmin GPS:
Ngày nay, công nghệ định vị vệ tinh trên toàn cầu đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Trên bất kì chiếc ô tô đời mời nào hay đến những chú dế luôn mang bên mình… đều được trang bị GPS. Trong khi đó, Garmin lại là hãng đi đầu trong công nghệ này nên dễ hiểu vì sao, Garmin GPS được tìm kiếm rất nhiều.
5. Motorola Droid
Thậm chí đã từng được coi là đối trọng của iPhone 4 và một số thế hệ khác nhau trong gia đình Droid đã ra đời nhưng xem ra Motorola Droid vẫn có phần kém cạnh hơn iPhone 4 của Apple khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong list từ khóa hot nhất 2010.
6. Xbox 360
Microsoft xem ra có phần hơi yếu thế trên thị trường thiết bị chơi game cầm tay năm 2010 trước sự bão hòa của rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, vị trí thứ 6 cũng có thể chấp nhận được vì chuyên môn chính của Microsoft không phải là sản xuất thiết bị chơi game như Xbox 360.
7. Kindle
Năm 2010 phải nói là năm của các thiết bị máy tính bảng và đọc sách điện tử. Kindle chính là một phần của "cơn bão" thiết bị đọc sách điện tử, đây chính là thiết bị được mong chờ và vẫn tiếp tục làm mưa làm gió với các thế hệ tiếp theo có rất nhiều đổi mới. Chính vì vậy, sự tò mò của người hâm mộ đối với Kindle đã được thể hiện qua chính việc họ tìm kiếm từ khóa Kindle nhiều đến mức giúp cái tên này lọt vào top 7.
8. iPod Touch
Không “hot” được như hai người anh em iPad hay iPhone. iPod Touch đã có một năm khá lặng lẽ nhưng trên thực tế thiết bị chơi game đình đám này của Apple vẫn là thiết bị cực hot.
9. Nook
Barnes and Noble đã chính thức cho ra mắt thế hệ e-reader mới của mình với tên gọi NookColor. Vẫn chạy trên nền tảng Android OS, NookColor có nhiều cải tiến hơn đàn anh. Nook được xem sẽ cạnh tranh trực tiếp với Amazon Kindle 2 từ kiểu dáng, cùng giá và cùng cung cấp chức năng truy xuất không dây trực tiếp từ thiết bị (direct from device) đến gian hàng trực tuyến bán sách điện tử.
10. TiVo
TiVo, hãng sản xuất DVR (digital video recoder - thiết bị ghi video số) hàng đầu thế giới tiếp tục có một năm khá ổn với những dòng sản phẩm mới đã giúp hãng này lọt vào vị trí cuối cùng của top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên bộ máy tìm kiếm của Yahoo.
Đây có thể nói là một thành công rất lớn của Tivo trên thị trường điện tử vì vẫn giữ được sức hút thương hiệu với người hâm mộ.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4, tại TP HCM
Sáng 30/4/2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức vô cùng thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).
Tiếp tục có thêm hai cầu thủ Indonesia bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu gặp Manchester United. Điều này sẽ trở thành một bài toán hóc búa về mặt lực lượng đối với HLV Kim Sang Sik.
Trong những ngày này, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
20 năm kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), Ngành Thể dục thể thao (TDTT) đã có hàng nghìn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, sinh viên các trường TDTT có mặt trong đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ngành Thể dục thể thao trong các năm gian khổ quyết liệt ấy còn liên tiếp cử nhiều cán bộ đi B (miền Nam) tăng cường cho các vùng giải phóng của các tỉnh Tây Nguyên, cực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ do Ban B. thuộc Tổng cục TDTT khi ấy chỉ đạo...
Lịch sử đối đầu Barcelona vs Inter Milan tại đấu trường Champions League cho thấy sự lấn lướt rõ rệt của đại diện La Liga trước đại diện Serie A trong các lần chạm trán trực tiếp.
Người ta thường nói “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng với Barcelona, mốc thời gian đã là 15 năm sau lần bị Inter loại cay đắng ở bán kết Champions League mùa 2009-10. Một lần nữa gặp nhau ở bán kết, giờ là lúc họ thanh toán món nợ đó.
Các cổ động viên Arsenal đã bị cáo buộc thiếu tôn trọng Giáo hoàng Francis khi làm gián đoạn phút mặc niệm trước trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain tại sân Emirates.
Trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Arsenal và PSG, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài Slavko Vincic vì màn điều khiển trận đấu gây tranh cãi trong hiệp một.
Hòa trong không khí trọng đại của đất nước sau 50 năm thống nhất non sông, hàng triệu con tim người dân đất Việt trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới yêu chuộng hòa bình hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
“Ngôi sao tăng trưởng của khu vực”, “Con rồng châu Á”, hay “cường quốc sản xuất Đông Nam Á”… - cách đây 50 năm không ai có thể nghĩ đây là những gì thế giới sẽ nói về Việt Nam, đất nước thời điểm đó vừa bước qua hàng thập niên chiến tranh, phải phục hồi từ những mất mát, đổ nát trong điều kiện bị bao vây cấm vận. Thế nên, chứng kiến những bước phát triển vượt bậc ngày nay của Việt Nam, bạn bè quốc tế đều bày tỏ khâm phục.
Mở đầu cuộc trò chuyện, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với người viết về những năm "kết thúc bằng số 5" luôn mang tính bản lề trong lịch sử Việt Nam.
Chúng tôi đến thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên vào một ngày Hà Nội rực nắng. Trong căn nhà nhỏ trên phố Vạn Bảo, ông thong thả ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, dõi theo chương trình ca nhạc phát trên truyền hình – nơi những khúc ca cách mạng vẫn vang lên mỗi dịp tháng Tư lịch sử.
Hôm nay là ngày trọng đại, ngày Thống nhất. Nửa thế kỷ trước, năm cánh quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn, xe tăng xô tung cửa Dinh Ðộc Lập, lá cờ Giải phóng tung bay trên bầu trời vào trưa 30/4/1975 và sóng phát thanh truyền đi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống nguỵ Dương Văn Minh.