Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á: 100% là nhập tịch, sạch bóng sao bản địa

05/06/2025 15:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo danh sách cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất khu vực Đông Nam Á đều là những cái tên nhập tịch, không có bất kỳ cầu thủ bản địa nào góp mặt. 

Sự thống trị của các ngôi sao nhập tịch

Điều này phản ánh xu hướng phụ thuộc ngày càng lớn vào các tài năng nhập tịch của bóng đá khu vực, đặc biệt tại Indonesia và Malaysia, hai quốc gia thống trị danh sách này.

Đứng đầu là Mees Hilgers, trung vệ người Indonesia gốc Hà Lan, với giá trị 6,5 triệu euro. Hilgers, hiện thi đấu cho Twente tại giải Hà Lan, được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định và tuổi trẻ (24 tuổi). Tiếp theo là Jay Idzes (5 triệu euro) và Kevin Diks (4,5 triệu euro), cả hai cũng thuộc đội tuyển Indonesia và đang chơi bóng tại châu Âu. Vị trí thứ 4 thuộc về Emil Audero (3,2 triệu euro), thủ môn của Indonesia, và thứ 5 là Calvin Verdonk (2,5 triệu euro), một hậu vệ khác của đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia tiếp tục áp đảo với các vị trí từ 6 đến 9, bao gồm Imanol Machuca (Malaysia, 2,5 triệu euro), João Figueiredo (Indonesia, 2,1 triệu euro), Maarten Paes (1,8 triệu euro) và Dean James (1,8 triệu euro). Cuối cùng, Ole Romeny và Facundo Garcés (Malaysia) đồng giá 1,2 triệu euro, khép lại danh sách.

nhập tịch

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á gồm toàn cầu thủ nhập tịch

Sự thống trị của các cầu thủ nhập tịch cho thấy chiến lược phát triển bóng đá của Indonesia và Malaysia đang tập trung vào việc thu hút nhân tài gốc nước ngoài, đặc biệt từ châu Âu. Indonesia, với 7/10 cái tên, phần lớn là các cầu thủ gốc Hà Lan, đang tận dụng chính sách nhập tịch để nâng cao sức mạnh đội tuyển quốc gia. Điều này giúp họ vượt xa các quốc gia khác trong khu vực về giá trị chuyển nhượng, với tổng giá trị đội hình quốc gia lên tới gần 30 triệu euro. Trong khi đó, Malaysia dù chỉ có 3 đại diện nhưng cũng cho thấy sự đầu tư vào các cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Đến Thái Lan cũng bị thụt lùi

Khi so sánh với Thái Lan và Việt Nam, hai quốc gia từng thống trị bóng đá Đông Nam Á, khoảng cách về giá trị chuyển nhượng là rất rõ rệt. Theo dữ liệu hiện tại, Thái Lan có những cái tên nổi bật như Suphanat Mueanta (1,2 triệu euro), Supachai Jaided (1 triệu euro), Chanathip Songkrasin (900.000 euro). Dù không lọt vào top 10 của Transfermarkt tháng 6/2025, các cầu thủ Thái Lan vẫn giữ giá trị ổn định nhờ thi đấu ở những giải đấu chất lượng như J.League (Nhật Bản) hoặc Thai League, giải đấu có tổng giá trị cầu thủ cao nhất khu vực. Tuy nhiên, việc Thái Lan không có cầu thủ nào trong top 10 cho thấy họ đang bị tụt lại trong cuộc đua nhập tịch so với Indonesia.

nhập tịch

Xuân Son vẫn đang là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất

Về phía Việt Nam thì sao? Nguyễn Xuân Son, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, được định giá 700.000 euro và lọt top 15 Đông Nam Á vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, chấn thương nặng tại AFF Cup 2024 khiến anh văng khỏi top 15 trong lần cập nhật mới nhất hồi tháng 4/2025, và hiện không có mặt trong top 10. Xếp dưới anh cũng là các cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn và Cao Pendant Quang Vinh (500.000 euro). Còn cầu thủ bản địa của Việt Nam có giá trị cao nhất là Phạm Tuấn Hải cũng chỉ được định giá 400 nghìn euro. 

Thực tế, giá trị chuyển nhượng của Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh và Filip Nguyễn cũng giảm sút do họ thi đấu tại V-League, giải đấu có nền tài chính không mạnh, ảnh hưởng đến giá trị cầu thủ. So với Indonesia, Việt Nam đang thiếu những chính sách nhập tịch hiệu quả và nguồn nhân lực bản địa chưa đáp ứng được yêu cầu, khiến bóng đá Việt Nam tụt lại về mặt giá trị chuyển nhượng.

***

Danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á năm 2025 cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong chiến lược phát triển bóng đá khu vực. Indonesia và Malaysia đang dẫn đầu nhờ nhập tịch, trong khi Thái Lan và Việt Nam cần thay đổi để bắt kịp xu hướng. Nếu không có sự đầu tư mạnh mẽ hơn, bóng đá bản địa tại Đông Nam Á có nguy cơ bị lãng quên trong chính khu vực của mình.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm