U22 Việt Nam và thách thức trong năm 2025

05/06/2025 13:01 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển U22 Việt Nam đang hội quân tập luyện dịp FIFA Days tháng 6, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong nửa cuối năm 2025. Những giải đấu mà bóng đá trẻ Việt Nam có cơ hội tranh chấp huy chương khi xếp ở những bảng đấu thuận lợi nhưng đồng thời cũng đối mặt nhiều thách thức bởi sân chơi quốc tế luôn có sự cạnh tranh lớn.

Bận rộn nhiều giải đấu

Trong thời gian tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng như VCK U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33. Nếu không có gì thay đổi, HLV Kim Sang Sik sẽ trực tiếp cầm quân U22 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7 đến đây.

Đội tuyển U22 Việt Nam đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu, mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc không gì khác ngoài việc giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch. Tiếp đến, HLV Kim Sang Sik cùng học trò sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9. Sau đó, ông sẽ cùng U22 Việt Nam khép lại năm 2025 với kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Giải U23 vô địch Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2026 và môn bóng đá nam SEA Games 33 là những giải đấu mà bóng đá trẻ Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng. Xác định những mục tiêu trọng điểm trong nửa cuối năm nay nên VFF và BHL lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm với lộ trình bài bản, đồng bộ cùng ĐTQG trong các đợt FIFA Days.

Trong đợt tập trung lần này, U22 Việt Nam duy trì tập luyện củng cố lối chơi, hoàn thiện đội hình, sẵn sàng cho các mục tiêu quan trọng sắp đến.

Đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6 này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để BHL đánh giá năng lực các cầu thủ và dần hình thành đội hình, lối chơi tối ưu nhất. 26 cầu thủ được trao cơ hội phải nỗ lực hết sức để chứng minh khả năng.

Trong số đó, đa phần là những gương mặt đồng hành trong các đợt hội quân trước đây và được thử lửa qua nhiều trận đấu, giải đấu quốc tế như Hoa Xuân Tín, Cao Văn Bình, Hồ Văn Cường, Nguyễn Đức Anh, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn.

Đội tuyển U22 Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong năm 2025 - Ảnh 1.

Viktor Lê đã chơi rất tốt ở cả ĐT U22 cũng như V-League trong thời gian vừa qua. Ảnh: Kim Như

Ngoài ra, đội tuyển U22 Việt Nam còn kỳ vọng ở những nhân tố mới như Viktor Lê, Bùi Alex. Những cầu thủ này nỗ lực hòa nhập với đồng đội trong những ngày tập đầu tiên sau khi hội quân.

Xây dựng thế hệ kế cận

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải Tứ hùng CFA Team 2025 tổ chức ở Trung Quốc hồi tháng 3. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U22 Việt Nam hòa 3 trận trước các đối thủ mạnh Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam được các chuyên gia đánh giá cao. Đây cũng là lứa cầu thủ được quan tâm và đào tạo nhiều năm trước đây.

Giải đấu tứ hùng CFA Team 2025 chỉ là sự khởi đầu của chặng đường hoàn thiện mình và chinh phục mục tiêu trong thời gian tới. Trước mắt, các cầu thủ U22 Việt Nam làm thế nào để có chỗ đứng tại các CLB V-League. Ra sân thi đấu nhiều, các cầu thủ sẽ hoàn thiện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm và trưởng thành. Đó là cách hiệu quả nhất đối với các cầu thủ trẻ.

Có rất nhiều cầu thủ từng dự VCK U20 châu Á 2023 đang là trụ cột của U22 Việt Nam. Nhiều người thậm chí còn đang là tuyển thủ quốc gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường. Đây là những cơ sở cho thấy bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng và có một thế hệ cầu thủ chất lượng, đảm bảo việc kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đến Việt Nam với một bản đánh giá tổng quan về thực trạng của bóng đá Việt Nam và ông đã chọn phương án linh hoạt khi vẫn dùng các cầu thủ cựu binh, kết hợp với một vài nhân tố trẻ có triển vọng.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 cho thấy ông đã đúng với cách làm của mình. Bóng đá trẻ nước nhà đã có sự chuẩn bị tốt cho các giải đấu quan trọng trong năm 2025. Cùng với việc tạo ra được sự đúng đắn khi xây dựng các thế hệ kế cận chất lượng cho ĐTQG trong tương lai gần.

Dù không xuất sắc một cách đặc biệt, nhưng U22 Việt Nam hiện nay vẫn được kỳ vọng có thể làm được "việc lớn" cho mục tiêu dự World Cup 2030, trước mắt là giành HCV SEA Games 33.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm