Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz

10/02/2023 16:37 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Thông tin HYBE - công ty chủ quản của BTS trở thành cổ đông lớn nhất của SM Entertainment đang trở thành chủ đề cực hot của showbiz Hàn.

Những ngày qua, làng giải trí Hàn gần như "nín thở" để dõi theo màn "thâm cung nội chiến gia tộc SM" liên quan tới những vấn đề về tranh chấp quyền điều hành.

Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz - Ảnh 1.

SM Entertainment là công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc, được chủ tịch kiêm nhà sản xuất âm nhạc Lee Soo Man sáng lập vào ngày 14/2/1995, ngay cả tên SM cũng là tên viết tắt từ những chữ cái đầu của Lee Soo Man.

Công ty hoạt động với tư cách là một hãng thu âm, công ty tìm kiếm tài năng, sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện và sản xuất buổi hòa nhạc và nhà xuất bản âm nhạc. SM Entertainment được biết đến với vai trò là công ty tiên phong trong việc quảng bá K-pop trên toàn thế giới, tạo ra một làn sóng mới có tên là "Làn sóng Hàn Quốc".

SM là công ty quản lý của những nhóm nhạc hàng đầu hiện nay như EXO, NTC, SNSD, aespa

Năm 2005, Lee Sung Soo - cháu trai của Lee Soo Man gia nhập SM với tư cách là nhân viên A&R (Tìm kiếm và Quản lý nghệ sĩ) và sau đó thăng tiến qua các cấp bậc như trưởng nhóm, trưởng phòng.

Từ năm 2010, Lee Soo Man đã rút khỏi ghế Tổng giám đốc điều hành, chỉ đảm nhận vai trò Chủ tịch của SM Entertainment. Thời điểm này chính Lee Sung Soo là cánh tay đắc lực hỗ trợ hầu hết toàn bộ công việc của Lee Soo Man.

Năm 2020, SM đã quyết định bổ nhiệm Lee Sung Soo và Tak Young Joon lần lượt đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc Marketing (CMO) - trở thành những người đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong việc quyết định các quyết sách cho công ty. Vai trò của Lee Soo Man tại SM khi này là nhà sản xuất và người giữ cổ phần lớn nhất công ty.

Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz - Ảnh 3.

Lee Sung Soo và Tak Young Joon lần lượt đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc Marketing (CMO).

\Hiện tại, SM hiện đang quản lý các nghệ sĩ hàng đầu K-pop như TVXQ, Super Junior, SNSD, EXO, Shinee, Red Velvet, NCT, SuperM, aespa... Công ty cũng có khoảng 600 nhân viên làm việc chính thức.

1. Cuộc chiến được khơi mào: Lee Soo Man bị loại bỏ khỏi SM

3/2/2023, thông qua video của mình, SM Entertainment đã công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2023. Thông qua đồng CEO Lee Sung Soo và Tak Young Joon đã giải thích hướng đi mà SM Entertainment sẽ hướng tới trong giai đoạn 3.0 của công ty.

Ngoài ra, SM Entertainment đã xác nhận một cách muộn màng rằng hợp đồng của Lee Soo Man với SM Entertainment đã kết thúc vào 9/2022. Theo đó, Lee Soo Man sẽ tiếp tục hỗ trợ SM Entertainment với tư cách là cổ đông lớn nhất, nhưng sẽ không tham gia sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật.

2. SM bắt tay Kakao Talk, hạn chế quyền lực của Lee Soo Man

Ngày 7/2/2023, SM chính thức công bố về việc sẽ bán 9,05% cổ phần cho Kakao Talk với tổng giá trị 172,3 triệu USD. Ngoài ra, thông qua 83.416.515 USD trái phiếu chuyển đổi, Kakao có thể mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu.

Với thương vụ mua lại này, Kakao sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của SM Entertainment, sau Lee Soo Man, người sở hữu 14,8% cổ phần SM. Điều đó đồng nghĩa khoảng cách giữa hai cổ đông lớn nhất là Lee Soo Man và Kakao được thu hẹp xuống dưới 10%.

Sau vụ buôn bán này, có thông tin Lee Soo Man quyết định kiện SM vi phạm luật kinh doanh.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vụ việc này. Một số người chỉ ra rằng những hành động mới nhất của SM Entertainment là mối đe dọa đối với Lee Soo Man, người đã thành lập công ty và là cổ đông lớn nhất. Một số khác cho rằng ban lãnh đạo hiện tại đang mở ra một kỷ nguyên mới cho SM Entertainment và cách duy nhất để thực hiện điều này là không có Lee Soo Man.

Sự vụ này cũng trở thành chủ đề náo loạn không chỉ đối với fan hâm mộ của các nghệ sĩ nhà SM mà cả nhân viên công ty cũng trở nên hỗn loạn.

3. Lee Soo Man bán cổ phần cho HYPE - chính thức màn trả thù

Không thể ngồi yên trước việc bị hất cẳng khỏi SM, Lee Soo Man chính thức có màn đáp trả bằng cách thẳng tay bán lại cổ phần cho HYPE - công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS. HYPE cho biết đã mua 14,8% cổ phần do Lee Soo Man sở hữu, đồng nghĩa với việc trở thành cổ đông lớn nhất của SM.

Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz - Ảnh 4.

Lee Soo Man và Bang Si Hyuk

Tuyên bố chung của Lee Soo Man và Bang Si Hyuk: “Chúng tôi bắt tay hợp tác đem SM và HYBE trở thành là những người thay đổi nền âm nhạc thế giới".

HYBE Labels dự định mua tới 40% tổng số cổ phần của SM Entertainment trước ngày 1/3 với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người sáng lập Lee Soo Man, đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát đáng kể các hoạt động của SM Entertainment.

4. 25 Giám đốc điều hành tại SM chỉ trích Lee Soo Man "giao dịch thù địch"

Sau động thái gây chấn động dư luận, thay mặt cho các CEO công ty, 2 CEO Lee Sung Soo và Tak Young Joon đã đưa ra tuyên bố phản hồi cho báo cáo trước đó rằng HYBE đã mua thành công 14,8% cổ phần của SM Entertainment. Đây được xem là quan điểm nhất quán của 25 Giám đốc điều hành của SM.

Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz - Ảnh 5.

CEO Lee Sung Soo

CEO Lee Sung Soo và Tak Young Joon cho biết, cuộc hợp tác với Kakao trước đó nhằm phục vụ cho việc hoàn thành "SM 3.0". Phía SM khẳng định, quan hệ đối tác này không đóng vai trò quan trọng trong cái gọi là "cuộc chiến quản lý" bởi Kakao không can thiệp vào việc quản lý công ty.

Đồng thời cũng khẳng định giao dịch mua quán giữa Lee Soo Man và HYBE là "giao dịch thù địch". SM cũng bày tỏ lập trường thân thiện với Kakao và cho biết sẽ hợp tác thu mua cổ phần của các cổ đông khác và nghệ sĩ trong công ty để phản đối sự “tiếp quản thù địch".

DISPATCH vào cuộc, vạch rõ "trắng - đen" trong cuộc chiến "cung đấu"

Vài giờ sau màn bắt tay gây chấn động showbiz của Lee Soo Man và Bang Si Hyuk - người sáng lập HYBE, Dispatch - trang báo uy tín hàng đầu về giới giải trí cũng như đời sống của những nghệ sĩ hàng đầu của Kpop đã chính thức vào cuộc. Bài báo chính thức đã xuất hiện trên trang chủ Dispatch với đề tựa khá kịch tính: "Bang Si Hyuk không phải kỵ sĩ áo trắng, Lee Soo Man dựng nên một bộ phim đào tẩu bởi lòng tham".

Toàn cảnh "cung đấu giới giải trí" kịch tính hơn phim của SM - tập đoàn giải trí hàng đầu xứ Hàn: Cháu trai "hất cẳng" chú ruột và màn trả thù náo loạn showbiz - Ảnh 4.

Theo tài liệu mà phía Dispatch tiết lộ, Lee Soo Man có một hợp đồng chia chác % mà không rõ vì lý do gì mà Lee Soo Man sẽ có 6% doanh thu âm nhạc cho đến năm 2092 và 3% doanh thu quản lý cho đến năm 2025.

Trong bài báo của mình, Dispatch cho biết việc SM loại bỏ Lee Soo Man khỏi bộ máy quản lý vì "không thể khoanh tay đứng nhìn Lee Soo Man thu lợi bất chính". Kakao cần SM để niêm yết thành công Kakao Entertainment và không quan tâm nhiều đến quyền quản lý kinh doanh. Và việc lựa chọn một đối tác như Kakao cũng nhận được sự đồng lòng từ phần lớn nhân viên SM.

Một chuyên gia trong ngành giải thích: "Lee Soo Man vội vàng đưa tay ra. Bang Shi Hyuk đã nắm lấy bàn tay đó. Nhưng điểm đáng chú ý là hợp đồng lần này đã phá vỡ phần lớn mối liên kết giữa Lee Soo Man và SM. Lợi nhuận mà Lee Soo Man có thể lấy từ SM đã biến mất. Khoản tiền đó sẽ thuộc về công ty và các cổ đông. Lee Soo Man đã chuyển nhượng cổ phần của mình và đào tẩu, vậy là đủ để giải thích tất cả".

Như vậy, giả thuyết trước đó của dư luận về việc Lee Soo Man đang muốn "cứu" SM hoàn toàn không có thật, Lee Soo Man chỉ đang bỏ SM để cứu lấy mình mà thôi.

Drama "cung đấu giới giải trí" này vẫn chưa đến hồi kết.

Nguồn: Allkpop; Dispatch

PA DUN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm