Toà án quốc tế về Nam Tư cũ tuyên án Ratko Mladic tội diệt chủng

22/11/2017 16:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu chỉ huy quân đội Serbia ở Bosnia Ratko Mladic bị cáo buộc tội diệt chủng và tội ác chống loài người.

Ông cũng bị quy trách nhiệm về vụ thảm sát ở thành phố Srebrenica của Bosnia, nơi vài nghìn người đã bị giết trong vòng vài ngày năm 1995.

Các phiên điều trần về vụ Mladic đã được hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái. Phiên tòa kéo dài hơn 5 năm. Bây giờ, Ratko Mladic sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Đồng thời, vì tình trạng sức khoẻ, Ratko Mladic không thể xuất hiện khi tòa tuyên án, luật sư của ông tuyên bố.

Trước đó, ông Mladic 75 tuổi bị hai cơn đột quỵ và một cơn đau tim, kênh truyền hình Rossiya 24 lưu ý. Vị tướng cho rằng không nên chờ đợi một tòa án không thiên vị, ông thường xuyên nói rằng Toà án Hague là một ủy ban của NATO.

Theo báo Đức Der Spiegel, Mladic gốc người Serbia, sinh tháng 3-1942 ở làng Bozinovic, cách Sarajevo 50km ở Bosnia. Theo học tại Học viện Quân sự Belgrade và gia nhập quân đội, Mladic nhanh chóng thăng tiến và trở thành tướng lãnh đạo Lực lượng liên bang Nam Tư ở Sarajevo, sau này trở thành quân đội Serbia ở Bosnia. Khi Slovenia và Croatia tách khỏi Nam Tư vào năm 1991, các cuộc giao tranh bắt đầu.

Đầu tháng 5-1992, một tháng sau khi Cộng hòa Bosnia tuyên bố độc lập, Mladic và các tướng lĩnh Serbia dẫn quân bao vây thành phố Sarajevo, khởi đầu cuộc vây hãm Sarajevo kéo dài bốn năm - cuộc vây hãm dài nhất trong lịch sử quân sự hiện đại.

Trong thời kỳ đó, Sarajevo liên tục bị giội bom. Nhiều người cáo buộc Mladic đích thân ra lệnh cho các tay súng bắn tỉa nhắm bắn thường dân Sarajevo. Khi ra lệnh cho binh sĩ bắn súng vào một khu vực ngoại ô Sarajevo, Mladic nói: “Đốt cháy bộ não của chúng đi”. Ông ta cũng thường đưa ra mệnh lệnh: “Đốt cháy và phá hủy”.

Tuy nhiên, tội ác đẫm máu nhất của Mladic là vụ thảm sát ở Srebrenica tháng 7-1995 ở thị trấn Srebrenica thuộc Bosnia và Herzegovina, khu vực dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Quân đội của Mladic thảm sát khoảng 8.000 người đàn ông và nam thiếu niên Hồi giáo ở Srebrenica.

Tháng 11-1995, khi truy tố Mladic ở tòa án tội ác chiến tranh tại The Hague, chánh án Fouad Riad tuyên bố vụ thảm sát Srebrenica là “cảnh tượng ở địa ngục, là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử loài người”. Đây là vụ thảm sát lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm