Tư lệnh quân đội Yemen thiệt mạng trong trận giao tranh với lực lượng Houthi

28/03/2021 11:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Yemen ngày 27/3 cho biết một tư lệnh quân đội cấp cao đã thiệt mạng trong trận giao tranh với phiến quân Houthi ở tỉnh Marib, Đông Bắc nước này. 

Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Yemen

Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Yemen

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 xác nhận rằng các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Al-Qaeda tại Bán đảo Arab ở Yemen.

Bộ trên thông báo Tướng Ameen Al-Waeli, Tư lệnh quân khu 6, đã thiệt mạng khi chỉ huy quân đội chiến đấu với lực lượng Houthi nhằm hoàn thành sứ mệnh giải phóng đất nước và đánh bại phiến quân tại Marib. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích do Liên quân Arab tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 7/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Một quan chức địa phương cho biết phiến quân Houthi đã tăng cường hoạt động quân sự và triển khai đợt tấn công lớn trong đêm nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen tại Marib. Một số sĩ quan quân đội của lực lượng chính phủ cũng thiệt mạng  trong các trận chiến này.

Giao tranh dữ dội đã nổ ra hồi tháng trước khi phiến quân Houthi tiến về phía tỉnh Marib. Hàng trăm người đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc đối đầu vũ trang liên tiếp giữa Houthi và lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen ở tỉnh này.

Yemen rơi vào nội chiến từ cuối năm 2014 khi các tay súng Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự giữa các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực.

    Việt Khoa - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm