Tìm thấy hộp đen chiếc máy bay gặp nạn tại Lào

21/10/2013 11:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các quan chức Lào cho biết nhóm điều tra đã tìm thấy chiếc hộp đen của chiếc máy bay ATR-72 bị rơi tại miền Nam Lào vào tuần trước.

Công việc cứu hộ vẫn được tiếp tục cho đến khi toàn bộ thi thể các nạn nhân được trục vớt

Nhóm điều tra đã xác định được vị trí hộp đen  nơi chiếc máy bay gặp tai nạn. Tuy nhiên nước chảy xiết cùng với lượng bùn đất dày đặc khiến các đội cứu hộ chưa thể tiến hành trục vớt hộp đen. Công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay vẫn được tiếp tục cho dù nhà chức trách lo ngại các thi thể có thể đã bị nước cuốn đi hoặc trở nên rất khó để nhận dạng.

"Đội tìm kiếm chưa thể trục vớt được hộp đen của máy bay do nước sâu và lượng bùn dày đặc", ông Yakua Lopangkao, phó tổng Giám đốc Cục Hàng không Lào cho biết. "Chúng tôi chưa thể kết luận bất cứ điều gì tại thời điểm này", ông Yakua Lopangkao nhấn mạnh.

Trước đó, chiều ngày 16/10, chiếc ATR-72 của hãng hàng không Lào do cơ trưởng người Campuchia Yong Sam, 58 tuổi, điều khiển bay từ thủ đô Viêng Chăn tới tỉnh Champasak đã gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh. Máy bay lao vào bờ sông và gãy đôi trước khi rơi xuống nước.

Toàn bộ 49 hành khách trên chuyến bay định mệnh QV301 đã thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi xuống sông MeKong vào ngày thứ Tư tuần trước. Cho ngày thứ Hai vẫn còn 8 thi thể chưa được tìm thấy nơi chiếc máy bay gặp nạn. Có những thi thể đã bị trôi đi xa tới 100 km về phía hạ lưu trong khi phần thân máy bay vẫn chưa được xác định.

Trong số những người thiệt mạng có hơn một nửa số nạn nhân là người nước ngoài. Một gia đình người Việt Nam đã thiệt mạng trên chuyến bay từ thủ đô Viêng Chăn tới sân bay Pakse. Ngoài ra có nhiều nạn nhân khác đến từ Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Malaysia, Australia, Trung Quốc và Đài Loan.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm