Malaysia có Nhà Vua mới

14/10/2016 16:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 14/10, tại phiên họp đặc biệt lần thứ 243 của Hội đồng trị vì các bang của Malaysia, Tiểu vương bang Kelantan, Muhammad V đã được bầu chọn làm Nhà Vua thứ 15 của nước này.

 

Chú thích ảnh
Muhammad V của Malaysia

Tiểu vương Muhammad V, sinh ngày 6/10/1969, sẽ chính thức trở thành Nhà Vua của Malaysia kể từ ngày 13/10 với thời gian tại vị 5 năm.

Cũng tại phiên họp, Tiểu vương bang Perak Nazrin Muizzuddin Shah được bầu chọn làm Phó Vương của Malaysia trong khoảng thời gian tương tự.

Vua hiện tại của Malaysia là Tiểu vương bang Kedah Abdul Halim Mu’adzam Shah, 88 tuổi. Ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 13/12/2011. Ông là người đầu tiên trong lịch sử Malaysia hai lần lên làm Vua, nhiệm kỳ đầu của ông từ năm 1970-1975.

Việc bầu chọn Nhà Vua Malaysia được tiến hành 5 năm một lần. Tiểu vương 9 bang của Malaysia sẽ lần lượt thay nhau đảm nhận chức vụ này. Trong hệ thống chính trị hiện tại của Malaysia, Nhà Vua không có thực quyền. Tuy nhiên, Nhà Vua luôn được người dân nước này kính trọng và yêu mến.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm