Lần đầu tiên trong 20 năm, đồng EURO giảm giá gần bằng đồng USD

12/07/2022 19:45 GMT+7 | Tin tức 24h

Với việc các nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chậm tăng lãi suất, đồng euro tiến gần đến mức ngang giá với “đồng bạc xanh”.

Công ty trị giá hơn 1 tỷ USD của tỷ phú người Nga bị phong tỏa tài sản

Công ty trị giá hơn 1 tỷ USD của tỷ phú người Nga bị phong tỏa tài sản

Mỹ ngày 30/6 đã phong tỏa tài sản của công ty Heritage Trust trị giá hơn 1 tỷ USD có trụ sở tại bang Delaware liên quan đến nhà tài phiệt Suleiman Kerimov của Nga với cáo buộc thực hiện các hoạt động đầu tư bất minh. 

Đây là lần đầu tiên đồng euro giảm xuống mức đó kể từ năm 2002, thời điểm đồng tiền này chính thức được phát hành sau 3 năm tồn tại dưới dạng thử nghiệm. 

Ngày 12/7, đồng euro dao động quanh mức 1,004 USD, trước khi tăng lên 1,0023 USD. Hiện đồng euro đang chịu sức ép từ việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED thúc đẩy việc tăng lãi suất nhanh hơn nhiều so với Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Điều này làm cho lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cao hơn so với lợi suất trái phiếu của châu Âu, khiến các nhà đầu tư chuyển sang đồng USD và rời bỏ đồng euro. Hơn nữa, “đồng bạc xanh” được hưởng lợi từ vị thế vốn có của nó như một “thiên đường trú ẩn an toàn”. Từ đầu năm 2022 đến nay, đồng USD đã tăng tới 14% so với đồng euro. 

Đồng Euro, đồng Euro xuống thấp trong 20 năm, đồng Euro bằng Usd
Đồng tiền giấy Euro (hình AFP/TTXVN)

Cùng chung cảnh ngộ, phiên giao dịch ngày 12/7, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn hơn trong bối cảnh lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu. Kết thúc phiên sáng, đồng won giao dịch ở mức 1.312,1 won/USD, giảm 8,2 won so với phiên trước, đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất trong năm nay và chạm mức yếu nhất kể từ 13/7/2009 với mức đóng cửa 1.315 won/USD.

Thậm chí, có thời điểm trong phiên, đồng won đã chạm mức 1.316,40 so với đồng bạc xanh, mức thấp nhất kể từ 30/4/2009. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cho biết khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể đưa ra "bước tiến lớn" chưa từng có khi tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sẽ diễn ra vào ngày 13/7.

Lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng khiến thị trường chứng khoán Seoul giảm điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 22,51 điểm, tương đương 0,96%, chốt phiên ở mức 2.317,76 điểm. Trong khi khối ngoại bán ròng 44,3 tỷ won (33,8 triệu USD) cổ phiếu trong nước. 

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, khối ngoại đã bán ròng 3,01 tỷ USD cổ phiếu nội địa Hàn Quốc trong tháng 6, kéo dài đà bán ra tháng thứ 5 liên tiếp.

                Lan Phương - Xuân Giao/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm