Màu hồng của đồng euro

30/07/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Maurizio Zamparini, ông chủ của chuỗi siêu thị MZ (viết tắt của tên ông), luôn xem việc đầu tư vào CLB Palermo cũng giống như chuyện kinh doanh. Mùa hè năm nay, với việc bán Salvatore Sirigu và Javier Pastore, Zamparini sắp thu về khoản tiền lớn nhất kể từ ngày lên làm Chủ tịch Palermo.

Nuôi để bán

Maurizio Zamparini là thế. Với quan niệm của một người kinh doanh “cáo già”, Zamparini luôn muốn có lợi mỗi khi đầu tư vào một thứ gì đó. Hệ thống siêu thị bán lẻ MZ của ông luôn mang về lợi nhuận khổng lồ. Không thể kiếm doanh thu như MZ, nhưng Zamparini cũng muốn Palermo - CLB mà ông bỏ tiền đầu tư từ 2002 đến nay - cũng phải sinh lãi.

Palermo kiếm được 45 triệu euro từ Pastore - Ảnh Getty

Với quan niệm ấy, Zamparini biến Palermo thành một thứ công cụ đích thực để kiếm tiền. Trong khi các ông chủ khác có tình yêu với CLB của mình, luôn muốn mang về thành công kể cả là phải chịu lỗ nặng nề, thì Zamparini nhăm nhăm biến Palermo thành cỗ máy in tiền.

Với sự trợ giúp của các cộng sự rất giỏi về chuyên môn, Zamparini mang về những cầu thủ vô danh hoặc ở dạng tiềm năng, đưa họ lên đỉnh cao để rồi bán lấy tiền. Hầu như năm này cũng thế, Palermo luôn thu được con số dương giữa việc mua và bán cầu thủ.

Mùa hè năm nay, tình hình cũng không thay đổi. Sau khi bán Gianni Munari cho Fiorentina để thu về 1,2 triệu euro, Palermo kiếm thêm 550.000 euro khác từ việc chuyển nhượng Dorin Goian sang Rangers. Tất nhiên, hai khoản thu ấy không đáng kể bằng những gì diễn ra trong vài ngày qua.

Trước đề nghị từ PSG, đội bóng đang bắt đầu cuộc cách mạng với những đồng tiền từ Ả rập, và kịch bản do tân GĐTT Leonardo thiết lập, Palermo không ngần ngại để thủ thành Salvatore Sirigu sang Pháp. Năng lực của Sirigu không cần phải kiểm chứng, và anh là một trong những thủ thành xuất sắc nhất lịch sử đội bóng đảo Sicilia. Số tiền Palermo kiếm được từ Sirigu là 3,5 triệu euro (lương 1,2 triệu).

Trong quá trình đàm phán về Sirigu, Leonardo đồng thời cũng đề cập đến việc chuyển nhượng tài năng trẻ Javier Pastore. Kết quả, từ chỗ đồng ý thương lượng với Chelsea (mức giá 35 triệu euro), Palermo đã quay 180o, và gật đầu trước số tiền mà PSG đưa ra. Theo những con số không chính thức, chi phí chuyển nhượng Pastore lên đến 45 triệu euro.

Về sơ bộ, Palermo và PSG đã đạt được mọi thỏa thuận. Tiền vệ người Argentina cũng đã đồng ý với điều khoản mà đội bóng Pháp đưa ra. Trong hai ngày cuối tuần, hoặc chậm nhất là tuần sau, Pastore sẽ chính thức gia nhập “Công viên các hoàng tử” (lương 4,5 triệu euro).

Kiếm tiền nhiều nhất lịch sử

Như vậy, sau khi đồng ý để Pastore sang PSG, doanh thu mà Palermo kiếm được từ việc bán cầu thủ cho đến lúc này là 50,25 triệu euro. Ngoài ra, trong những ngày đầu tiên của mùa hè năm nay, Palermo còn nhận thêm 12 triệu euro từ việc bán đứt Cavani cho Napoli (5 triệu euro đã trả một năm trước). Điều đó cũng có nghĩa Palermo đã kiếm được 62,25 triệu euro trong mùa hè năm nay.

Doanh thu từ việc bán cầu thủ của Palermo sẽ không dừng lại ở 62,25 triệu euro, nếu Zamparini đồng ý để những trụ cột như Abel Hernandez, Ilicic, Pinilla, Bacinovic, Munoz hay Balzaretti ra đi. Đây đều là số cầu thủ đang nằm trong diện quan tâm của hàng loạt CLB Serie A cũng như châu Âu, và giá trị của từng người không hề thấp chút nào.

Nhưng chưa tính đến việc để những cái tên kể trên ra đi, Palermo cũng đã thu được khoản tiền cao nhất trong lịch sử của mình. Kỷ lục cũ thuộc về mùa giải 2008-09 (tính cả hai kỳ chuyển nhượng). Khi ấy, tiền bán cầu thủ của Palermo là 60,32 triệu euro. Trong số đó, phần lớn thuộc về Amauri, khi cầu thủ người gốc Brazil được bán cho Juve với giá 22,8 triệu euro. Trung vệ Barzagli có giá 11,87 triệu euro (gia nhập Wolfsburg).

Mùa giải vừa qua, Palermo cũng kiếm được 20,85 triệu euro từ giao dịch cầu thủ. Trước đó nữa, trong mùa giải 2009-10, con số này rất khiêm tốn, 12 triệu euro.

Các tifosi Palermo có thể không hài lòng với cách làm việc của Zamparini, nhưng họ không còn cách nào khác, mà buộc phải chấp nhận thực tế ấy. Riêng với Zamparini, những lời chỉ trích đã quá quen thuộc, và đây là lúc ông tận hưởng màu hồng mà cuộc sống mang lại, màu hồng của những đồng euro, giống như màu áo truyền thống của Palermo.

Ngọc Linh

22,8 Cho đến lúc này, khi vụ Pastore vẫn chưa chính thức hoàn tất, Amauri đang là cầu thủ đắt giá nhất mà Palermo từng bán, với giá 22,8 triệu euro.

60,32 Trong hai kỳ chuyển nhượng mùa giải 2008-09, tổng doanh thu từ việc bán cầu thủ của Palermo là 60,32 triệu euro, kỷ lục của CLB.

80 Salvatore Sirigu đã có 80 trận đứng trong khung thành Palermo (trong đó có 69 trận Serie A). Tổng số bàn thua của anh là 118 (101 Serie A).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm