Iran để ngỏ khả năng cung cấp khí đốt cho châu Âu

14/04/2014 15:54 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/4, Bộ trưởng Công nghiệp Iran Mohammad Reza Nematzadeh cho biết Tehran có thể trở thành nhà cung cấp khí đốt "tin cậy, đảm bảo và lâu dài" cho châu Âu.


 Bộ trưởng Công nghiệp Iran Mohammad Reza Nematzadeh. Nguồn: presstv.ir

Trả lời phỏng vấn nhật báo thương mại Handelsblatt, ông Nematzadeh nói: "Chúng tôi không muốn cạnh tranh với Nga. Tuy nhiên, chúng tôi biết nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu Âu đang tăng và chúng tôi muốn có thị phần trong đó. Chúng tôi có nguồn dự trữ năng lượng và các kế hoạch hợp tác. Tuy nhiên, liên quan đến Nga, đây là quyết định của riêng châu Âu".

Theo thống kê mới nhất do Tập đoàn dầu khí BP của Anh công bố, Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt hàng đầu thế giới, chiếm 10% trữ lượng dầu và 18% trữ lượng khí đốt của thế giới, nhưng lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đã gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu của Iran.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm