Hỏa hoạn tại trại Hè ở Nga, ít nhất 4 trẻ em thiệt mạng

23/07/2019 20:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/7, giới chức Nga cho hay một đám cháy đã bùng phát tại một khu cắm trại ở vùng viễn Đông của nước này khiến ít nhất 4 trẻ em thiệt mạng.

Taliban thừa nhận tấn công sở cảnh sát Afghanistan, 12 người tử vong

Taliban thừa nhận tấn công sở cảnh sát Afghanistan, 12 người tử vong

Theo số liệu cập nhật, ít nhất 12 người chết và 60 người bị thương trong vụ đánh bom xe và tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Theo các nguồn tin, đám cháy lan rộng tại một khu cắm trại tư nhân dành cho trẻ em gần thành phố Komsomolsk-on-Amur, tại khu vực Khabarovsk, tiêu hủy 20 lều trại và làm một bé gái 11 tuổi thiệt mạng trong đúng ngày sinh nhật của mình.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Vụ hỏa hoạn còn khiến 2 bé gái cùng một bé trai khác bị bỏng nặng và sau đó không qua khỏi. Ủy ban điều tra liên bang Nga đã xác nhận thông tin trên.

Có khoảng 189 trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi 7 đến 15 tuổi có mặt tại khu cắm trại trên khi xảy ra hỏa hoạn. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích chính quyền địa phương buông lỏng quản lý khu cắm trại tư nhân. Trong khi đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc, đồng thời bắt giữ 2 người, trong đó có giám đốc khu cắm trại trên.

Thanh Hương (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm