Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina

18/11/2022 15:25 GMT+7 | World Cup 2022

Tin bóng đá World Cup 18/11: CĐV Italy cổ vũ cho ĐT Argentina ở World Cup 2022, Qatar bị tố "đi đêm" với 8 cầu thủ Ecuador, Philipp Lahm đánh giá thấp ĐT Đức...

CĐV Ý cổ vũ cho ĐT Argentina ở World Cup 2022

Theo kết quả khảo sát của IZI Spa, CĐV Ý sẽ cổ vũ cho ĐT Argentina tại World Cup 2022. Do Ý vắng mặt tại World Cup 2022, cùng với đó là việc nhiều tuyển thủ Argentina chơi bóng tại Ý, sự hâm mộ đối với huyền thoại Diego Maradona, kỳ World Cup cuối cùng của Messi và cùng với đó là mối quan hệ gần gũi giữa Argentina và Italy, khiến nhiều CĐV của đất nước xứ Mỳ ống chọn cổ vũ cho Albiceleste.

Có 22,4% CĐV Italy tham gia khảo sát cho biết họ sẽ cổ vũ ĐT Argentina tại World Cup 2022. Xếp thứ là ĐT Tây Ban Nha với 14,7% người bầu chọn và đứng thứ ba là ĐT Brazil (8%).

Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina - Ảnh 2.

Theo kết quả cuộc khảo sát của IZI Spa, các CĐV Italy sẽ cổ vũ cho ĐT Argentina tại World Cup 2022

Qatar "đi đêm" với Ecuador: 8 cầu thủ nhận tiền?

Đội chủ nhà World Cup 2022, Qatar sẽ đá trận khai mạc gặp Ecuador vào ngày 20/11 (23h00) trên sân Al Bayt (Al Khor). Trước trận , Amjad Taha, giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề ở khu vực Trung Đông của Anh, cho biết chủ nhà Qatar hối lộ Ecuador  7,4 triệu USD cho 8 cầu thủ để họ bán độ.

Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina - Ảnh 3.

Chủ nhà Qatar đối đầu Ecuador ở trận khai mạc World Cup 2022

"Tin độc quyền: Qatar hối lộ Ecuador 7,4 triệu USD cho 8 cầu thủ, để thua trận khai mạc World Cup 2022 (thua -1, ghi bàn ở hiệp 2). Có 5 người trong cuộc xác nhận điều này. Chúng tôi chỉ mong đây là tin tức không đúng sự thật. Chúng tôi hy vọng khi tin tức này lan toả sẽ khiến kết quả trận đấu bị ảnh hưởng. Thế giới nên phản đối nạn tham nhũng của FIFA", Amjad Taha viết trên trang Twitter cá nhân của mình. Dòng tweet của Amjad Taha đã thu hút 34,3 nghìn lượt thích, 9,3 nghìn lượt tweet lại và 6,9 nghìn tweet trích dẫn.

FIFA và ban tổ chức giải vẫn chưa lên tiếng phủ nhận thông tin mà Amjad Taha đưa ra.

Philipp Lahm đánh giá thấp ĐT Đức

Cựu danh thủ Philipp Lahm không đánh giá cao cơ hội vô địch của Đức tại World Cup 2022. "Đức chắc chắn không nằm trong Top 3-4 ứng cử viên vô địch, đơn giản bởi màn trình diễn kém cỏi của ĐT Đức ở kỳ World Cup trước. Mục tiêu của ĐT Đức ở Qatar là vào bán kết", Lahm phát biểu trước truyền thông Đức.

"ĐT Đức gây thất vọng ở những giải đấu lớn gần đây. Quan trọng là các cầu thủ phải viết lên câu chuyện mới và lấy lại niềm tin của mọi người", Lahm nói tiếp. Tại World Cup 2018, ĐT Đức bị loại từ vòng bảng. Ở VCK EURO 2020, ĐT Đức dừng chân tại vòng 1/8 khi thất bại trước ĐT Anh.

Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina - Ảnh 5.

ĐT Đức gây thất vọng ở những giải đấu lớn gần đây

Aguero bay chung máy bay với CĐV Brazil

Sergio Aguero có trải nghiệm không mấy thoải mái khi anh chung chuyến bay với các CĐV Brazil tới Qatar. Anh đã đăng tải đoạn clip ghi lại âm thanh ồn ào của các CĐV Brazil trên chuyến bay. Những CĐV cuồng nhiệt của Brazil đã hát hồ ầm ĩ trên máy bay, khiến Aguero cảm thấy khó chịu. Cựu cầu thủ của Man City chia sẻ trên mạng xã hội: "Họ làm như vậy trong cả chuyến bay".

Cuối năm ngoái, Aguero đã treo giày vì vấn đề tim mạch. Tuy nhiên anh vẫn đến Qatar để cổ vũ cho ĐT Argentina.

Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina - Ảnh 6.

Aguero bay chung với các CĐV Brazil

Alisson dẫn đầu tỉ lệ cược giành Găng tay vàng tại World Cup 2022

Trang Footballwhispers đưa ra danh sách 4 ứng viên sáng giá cho giải Găng tay vàng tại World Cup 2022. Thủ môn của ĐT Brazil và CLB Liverpool, Alisson Becker dẫn đầu với tỉ lệ cược  là 2 ăn 9. Xếp thứ 2 là Thibaut Courtois (Real Madrid/Bỉ) với tỉ lệ cược 2 ăn 11. Hai người còn lại là Hugo Lloris (ĐT Pháp, 2 ăn 13) và Emiliano Martinez (ĐT Argentina, 2 ăn 15). Thủ thành gần nhất giành giải thưởng Găng tay vàng ở World Cup là Thibaut Courtois (World Cup 2018).

Tin nóng World Cup hôm nay ngày 18/11: CĐV Ý cổ vũ cho Argentina - Ảnh 7.

Alisson là thủ môn số 1 của ĐT Brazil tại World Cup 2022

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm