Tin nóng World Cup hôm nay 8/12: Ronaldo từ chối tập cùng đội dự bị

08/12/2022 10:51 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico. Argentina mất trụ cột trước đại chiến với Hà Lan…

Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico vì scandal ở World Cup

Mới đây, chính trị gia người Mexico Maria Clemente Garcia Moreno đã lập một bản kiến nghị lên Quốc hội nước này, yêu cầu cấm nhập cảnh với siêu sao bóng đá Lionel Messi.

"Phòng đại biểu Đại hội danh dự Liên minh trân trọng kêu gọi Bộ Ngoại giao ban hành Tuyên bố tương ứng để cấm đặt chân đến lãnh thổ của Mexico đối với công dân Argentina Lionel Andrés Messi Cuccitini" - tài liệu đề nghị của bà Maria Clemente Garcia Moreno nhấn mạnh và giải thích: "Nguyên do có biểu hiện khinh miệt và thiếu tôn trọng đối với Mexico sau trận đấu tại World Cup 2022 hôm 26/11".

Tình huống bà Maria Clemente Garcia Moreno đề cập xảy ra ở trận đấu giữa Argentina và Mexico thuộc vòng bảng World Cup 2022. Một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Messi và đồng đội ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ. Trong lúc vui vẻ, thủ quân của Argentina đã giẫm chân lên chiếc áo đấu của tuyển thủ Mexico. Đây là chiếc áo đấu mà cầu thủ Andres Guardado đã đổi sau trận đấu với siêu sao 35 tuổi bên phía Argentina.

Mặc dù Messi đã lên tiếng thanh minh sau trận đấu và chủ nhân chiếc áo Andres Guardado cũng đã giải thích "minh oan" cho M10 nhưng có vẻ như chưa thể xoa dịu cơn giận của dư luận Mexico.

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico - Ảnh 2.

Argentina nguy cơ mất trụ cột trước trận gặp Hà Lan

Vào lúc 2h ngày 10/12 (giờ Việt Nam), Argentina sẽ đối đầu Hà Lan tại vòng tứ kết World Cup 2022. Trước thềm trận đại chiến này, Argentina nhận tin không vui từ tiền vệ trụ cột Rodrigo De Paul.

Nguồn tin của ESPN cho biết De Paul đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất của Argentina hôm 7/12. De Paul phải tập riêng cùng với chuyên gia thể lực để được đánh giá cụ thể tình hình. De Paul là cầu thủ đã chơi đủ 360 phút trong 4 trận đấu vừa qua của Argentina tại World Cup. Nếu mất De Paul sẽ là tổn thất lớn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni.

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico - Ảnh 3.

Ronaldo từ chối tập cùng đội dự bị Bồ Đào Nha

Hôm qua, HLV Fernando Santos đã yêu cầu các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha ra sân tập riêng. Đây là nhóm cầu thủ không ra sân hoặc vào sân trong thời gian ngắn ở trận thắng Thụy Sĩ. Đáng ra, Cristiano Ronaldo phải tập luyện cùng nhóm này. Thế nhưng, không chấp nhận thực tế là kép phụ của đội bóng, Ronaldo đã từ chối tập luyện. Thay vào đó, tiền đạo 37 tuổi vẫn ở trong phòng gym tập thể lực cùng nhóm cầu thủ đá chính.

Hành vi của Ronaldo được đánh giá có thể gây ảnh hưởng tới phòng thay đồ của Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho tứ kết. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ma-rốc sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico - Ảnh 4.

Hai tuyển thủ Bồ Đào Nha rời World Cup

Hai cầu thủ thuộc biên chế PSG, Danilo và Nuno Mendes, sẽ rời doanh trại của tuyển Bồ Đào Nha ở Qatar để về Pháp điều trị chấn thương. Ban đầu, Danilo và Mendes muốn ở lại cùng tuyển Bồ Đào Nha cho tới khi kết thúc hành trình của đội tuyển tại World Cup 2022. Tuy nhiên, PSG xác định sẽ tốt hơn nếu họ sớm trở về Pháp để điều trị chấn thương bởi đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Bồ Đào Nha đã đồng ý với đề xuất của phía PSG sau nhiều ngày trao đổi.

PSG kỳ vọng cả Danilo và Mendes đều hồi phục kịp cho trận đấu ở Champions League gặp Bayern Munich vào ngày 14/2.

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico - Ảnh 5.

Tuyển Đức ra quyết định về tương lai HLV Hansi Flick

Tuyển Đức đã gây thất vọng lớn khi bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Đức phải rời giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng. Tương lai của huấn luyện viên Hansi Flick đã bị đặt dấu hỏi trong những ngày qua.

Mới đây, ông Flick đã có cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Đức. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi đã đưa ra quyết định chính thức về tương lai của ông Flick. Theo đó, ông Flick sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức cho tới hết EURO 2024.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Neuendorf đã ủng hộ ông Flick trong một tuyên bố công khai: "Tất cả chúng tôi đều tin rằng Giải vô địch châu Âu 2024 tại đất nước của chúng tôi là một cơ hội tuyệt vời cho bóng đá ở Đức. Mục tiêu của chúng tôi là biến giải đấu này thành một môn thể thao thành công. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Hansi Flick, rằng ông ấy sẽ vượt qua thử thách này cùng với đội của mình".

Tin nóng World Cup  hôm nay 8/12: Messi nguy cơ bị cấm nhập cảnh Mexico - Ảnh 6.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm