Tứ kết World Cup 2022: Ly cocktail thượng hạng

08/12/2022 09:10 GMT+7 | World Cup 2022

Tứ kết World Cup 2022 là chuyện cũ được lặp lại: Cuộc đối đầu giữa cựu lục địa với hai đại điện xuất sắc nhất của Nam Mỹ là Argentina và Brazil, trong khi Maroc là sự thêm vào cho ly cocktail bùng nổ hương vị.


Tất cả những điều tốt nhất đã được nhìn thấy ở đây, những ứng cử viên vô địch lớn nhất của chức vô địch World Cup 2022 đều tề tựu đầy đủ, những ngôi sao xuất sắc nhất như Messi, Mbappe, Neymar, Ronaldo không bỏ lỡ chuyến tàu. Những tài năng trẻ ấn tượng nhất như Gapko, Bellingham đã đến đúng lúc để khiến vòng đấu này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

World Cup 2022: Ngôi sao hay tập thể?

Điều thú vị hơn cả việc phân định thắng thua giữa các cặp đấu hoặc sự vượt trội giữa các nền bóng đá lớn của thế giới chính là những yếu tố nói trên được trộn lẫn vào nhau và mở ra những cái nhìn đa chiều, rộng lớn hơn nhưng cũng chi tiết hơn.

Chủ nghĩa anh hùng cá nhân không tồn tại trong bóng đá hiện đại, nhưng nó vẫn cần những khoảnh khắc đặc biệt của những ngôi sao để tạo ra sự thay đổi có tính chất quyết định số phận trận đấu. Và những khoảnh khắc thiên tài quan trọng hơn hay tính tập thể quyết định hơn là một chủ đề không thể tường minh trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bạn sẽ phải tự giải đáp cho bản thân về ham muốn được chiêm ngưỡng sự tỏa sáng của những cá nhân hay sự xuất sắc của một tập thể. Chúng ta cùng xem xét cặp đấu cụ thể: Argentina - Hà Lan. Tỉ lệ chiến thắng dự báo của Albiceleste là 52% so với 48% của đối thủ.

Về thực lực, Argentina không mạnh hơn Hà Lan. Và đội bóng áo màu da cam lại hơn đối thủ về tính tổ chức và sự khoa học, họ chỉ không có một cá nhân xuất chúng giống Albiceleste.

"Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina, cậu ấy có thể thay đổi trận đấu khi có bóng trong chân, nhưng ngược lại cậu ấy không tham gia phòng ngự", Louis van Gaal lão luyện đang xây dựng một kế hoạch để cuốn bay Argentina. Leo Messi là người có đầy đủ những màu sắc cá nhân và gây ảnh hưởng đến toàn bộ những chiến thắng và cả chiến bại của Argentina.

Nhưng nếu có được Hà Lan, World Cup 2022 sẽ không còn Messi, và bóng đá Nam Mỹ giảm đi một nửa sức mạnh, bạn muốn điều nào hơn?

Ở một chênh lệch không đáng kể, Kylian Mbappe là người quyết định số phận của Pháp, nhưng anh được đặt trong một tổ chức có đẳng cấp cao hơn Messi. Sự tỏa sáng của cầu thủ đang chơi cho PSG đôi khi không nổi trội hơn so với sự thăng hoa của cả tập thể.

Tứ kết World Cup 2022: Ly cocktail thượng hạng - Ảnh 1.

Vòng tứ kết World Cup 2022 hội tụ gần đủ các đội “hàng hiệu” mạnh bậc nhất

Và trong một sự lãng phí đặc biệt, bạn sẽ chỉ được chọn giữa Jude Bellingham và Mbappe, giữa Oliver Giroud và Harry Kane, giữa Foden và Tchouameni, giữa Tam sư và gà trống Gaulois. Giữa hai tập thể đồng đều, chất lượng và tham vọng bậc nhất của lục địa già, đội bóng nào dừng bước cũng mang tới sự buồn bã, nhưng cùng lúc đấy, cơ hội vô địch cho đội đi tiếp được nhân lên.

Bất ngờ chấm dứt

Sự suy tàn của những đế chế bóng đá hùng mạnh như Đức, Italy hay Tây Ban Nha không khiến cho vòng tứ kết kém đi tính hấp dẫn, vì cùng với đó là sự nổi lên của Anh, Bồ Đào Nha, Maroc hay Croatia.

Chúng ta biết rằng, sự cân bằng không tồn tại trong mọi cặp đấu tứ kết, hiển nhiên là như vậy. Nhưng luôn tồn tại tính bất ngờ và nếu điều đó biến mất thì người ta không cần phải mở rộng số đội tham dự World Cup hoặc chỉ cần thay đổi kết cấu tổ chức và "nhét" tất cả những đội bóng hàng đầu vào trong đấy.

Bóng đá không phải là đường một chiều, nó có thể nghiêng về phía các đội mạnh, nhưng có khoảng trống cho các đội bóng cửa dưới. Vì thế khi bị đánh giá thấp hơn Brazil và Bồ Đào Nha thì cách tốt nhất với Croatia và Maroc là cần phải trở nên thông minh hơn và có khả năng thích ứng nhanh với mọi thay đổi trên sân.

"Sẽ không thông minh lắm nếu chơi đôi công với Brazil hoặc cho họ nhiều khoảng trống. Trận đấu không phải là 50-50, nhưng Croatia cũng không phải là người ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi thứ trở nên tốt đẹp", HLV Zlatko Dalic nói. Người chiến thắng đôi khi không phải người mạnh nhất, nhưng kẻ chiến bại thường sai lầm nhất.

Brazil, trong khi cảnh giác trước Croatia không có nhiều khía cạnh đặc biệt, phải duy trì vai trò lá cờ đầu của bóng đá Nam Mỹ, và chấm dứt sự thống trị của châu Âu ở giải đấu này, trong trường hợp Argentina bị họ hoặc Hà Lan loại bỏ. Và Bồ Đào Nha sẽ không cho Maroc tạo ra bất ngờ khi đi từ chủ nghĩa cá nhân được đại diện bởi Ronaldo tới vai trò của tập thể được biểu hiện bằng chiến thắng trước Thụy Sĩ. Ở đó, bạn nhìn thấy một đội bóng trở thành ứng cử viên thứ 4 của chức vô địch, được kết hợp bởi những con người của tập thể nhất.


Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm